Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh, thu thuế đạt hơn 284.000 tỉ đồng

LA |

Tổng cục Hải quan cho biết nhờ giá dầu thô tăng mạnh số thu thuế xuất nhập khẩu của toàn ngành Hải quan đến hết ngày 3.12 đã đạt hơn 284.503 tỉ đồng, vượt 1.503 tỉ đồng so với chỉ tiêu dự toán thu NSNN qua thuế xuất nhập khẩu năm 2018 được giao.

Việc Tổng cục Hải quan "đến đích" trước hạn được lý giải là do tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm nay tăng mạnh so với dự toán và so với cùng kỳ năm 2018 và giá dầu thô tăng giúp tăng số thu từ xăng dầu nhập khẩu.

Cụ thể tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng đầu năm đạt 439,96 tỉ USD, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2017 trong đó: kim ngạch xuất khẩu đạt 223,76 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch nhập khẩu đạt 216,20 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước là nguyên nhân tăng thu chủ yếu. Nhất là, mặt hàng xăng dầu nhập khẩu, do giá dầu thô đã tăng mạnh so với thời điểm xây dựng dự toán; cùng với nhu cầu tiêu thụ tăng cũng làm tăng lượng nhập khẩu. Do đó, 11 tháng đầu năm số thu từ xăng dầu nhập khẩu tăng gần 20.000 tỉ đồng so với dự toán, tăng 3.700 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước 2017. 

Tính đến ngày 30/11/2018, tổng số thu thuế của toàn ngành hải quan đạt đạt 284.202 tỷ đồng, bằng 100,42% dự toán, bằng 97,00 % chỉ tiêu phấn đấu, tăng 7,27% so với cùng kỳ 2017 (264.947 tỉ đồng). 

Dù có số thu thuế cao nhưng đại diện Cục thuế Xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan cho biết trừ mặt hàng xăng dầu, các mặt hàng khác đều có số thu sát dự toán hoặc thấp hơn do thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng giảm mạnh theo các hiệp định thương mại kéo theo giảm thuế tiêu thụ đặc biệt. Do đó, dù kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh nhưng số thu thuế không tăng tương ứng.

Bên cạnh việc tăng thu, ngành hải quan cho biết đã áp dụng nhiều giải pháp để thu hồi và xử lý nợ thuế (đạt 1.425,7 tỉ đồng) cũng như tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm tra sau thông quan, giá, phân loại… (đạt khoảng 2.954 tỉ đồng).

Bên cạnh đó, để tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế có thể nộp tiền thuế vào mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện, ngành này đã  thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác với 39 ngân hàng trong đó có 24 ngân hàng đã thực hiện thí điểm nộp thuế điện tử 24/7. Đến hết tháng 11/2018, số thu thuế của ngành Hải quan qua hệ thống ngân hàng phối hợp thu (thu thuế điện tử) đạt 269.990 tỉ đồng, đạt 95% tổng thu (284.202 tỉ đồng).

LA
TIN LIÊN QUAN

Hướng tới kim ngạch 13 tỉ USD, đứng thứ 4 thế giới về xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ

Ngọc Linh |

Sau 5 năm thực hiện tái cơ cấu ngành lâm nghiệp (TCCLN), mặc dù là ngành đầu tiên trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt và triển khai thực hiện tái cơ cấu (TCC) và phải đối diện với bối cảnh quốc tế và trong nước với nhiều khó khăn, biến đổi khí hậu diễn ra gay gắt, nhưng ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả rõ nét, tạo chuyển biến tích cực trong chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu kinh tế, hiệu quả hoạt động của ngành; thu nhập, đời sống người dân được nâng cao. 

Hàn Quốc - Việt Nam: Quyết tâm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỉ USD vào năm 2020

SONG MINH - HOA LÊ |

Sáng 23.3, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và phu nhân chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phu nhân đang ở thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22-24.3. 

Thấy gì từ “kỳ tích” 400 tỉ USD kim ngạch?

ĐÀO TUẤN |

Đầu thập niên 90, tổng kim ngạch XNK của Việt Nam mới chỉ đạt 2,5 tỉ USD, khi đó, kim ngạch của cả Châu Phi là 26 tỉ USD. Đến bây giờ, kim ngạch của cả Châu Phi chưa qua 100 tỉ USD, vậy mà chúng ta đã đạt 400 tỉ USD. Không nghi ngờ gì nữa. Đó là một kỳ tích.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Hướng tới kim ngạch 13 tỉ USD, đứng thứ 4 thế giới về xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ

Ngọc Linh |

Sau 5 năm thực hiện tái cơ cấu ngành lâm nghiệp (TCCLN), mặc dù là ngành đầu tiên trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt và triển khai thực hiện tái cơ cấu (TCC) và phải đối diện với bối cảnh quốc tế và trong nước với nhiều khó khăn, biến đổi khí hậu diễn ra gay gắt, nhưng ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả rõ nét, tạo chuyển biến tích cực trong chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu kinh tế, hiệu quả hoạt động của ngành; thu nhập, đời sống người dân được nâng cao. 

Hàn Quốc - Việt Nam: Quyết tâm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỉ USD vào năm 2020

SONG MINH - HOA LÊ |

Sáng 23.3, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và phu nhân chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phu nhân đang ở thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22-24.3. 

Thấy gì từ “kỳ tích” 400 tỉ USD kim ngạch?

ĐÀO TUẤN |

Đầu thập niên 90, tổng kim ngạch XNK của Việt Nam mới chỉ đạt 2,5 tỉ USD, khi đó, kim ngạch của cả Châu Phi là 26 tỉ USD. Đến bây giờ, kim ngạch của cả Châu Phi chưa qua 100 tỉ USD, vậy mà chúng ta đã đạt 400 tỉ USD. Không nghi ngờ gì nữa. Đó là một kỳ tích.