Kiến nghị xử lý về tài chính hơn 72.198 tỉ đồng

Cao Nguyên |

Năm 2020, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 81.396 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiến nghị xử lý về tài chính hơn 72.198 tỉ đồng.

Ngày 29.12, Thanh tra Bộ Tài chính tổ chức tổng kết công tác thanh tra năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Thông tin tại hội nghị ông Trần Huy Trường - Chánh Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, năm 2020, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 81.396 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiến nghị xử lý về tài chính hơn 72.198 tỉ đồng.

Trong đó, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước gần 16.893 tỉ đồng; nộp các quỹ là hơn 39,7 tỉ đồng; giảm trừ dự toán, giảm trừ cấp phát kinh phí hơn 20,4 tỉ đồng; giảm trừ thanh quyết toán, không thanh toán hơn 35.9 tỉ đồng; giảm lỗ hơn 45.847 tỉ đồng; giảm khấu trừ hơn 2.012 tỉ đồng; kiến nghị tài chính khác hơn 883,7 tỉ đồng; xử phạt vi phạm hành chính gần 6.46 tỉ đồng.

Theo Chánh thanh tra Bộ Tài chính, các đơn vị được thanh tra số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước hơn 13.338 tỉ đồng.

Trong năm 2020, Thanh tra Bộ Tài chính kịp thời triển khai 35 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó có 24 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch. Nội dung thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, điều hành ngân sách địa phương, quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính tại đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, thanh tra hành chính nội ngành...

Thanh tra Bộ Tài chính cũng đã thực hiện 11 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất, kết quả triển khai kịp thời, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ Tài chính..

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho rằng công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020 đã đáp ứng kịp thời, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ Tài chính và Chính phủ đối với các vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm.

Vị lãnh đạo này đề nghị, tới đây Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra, kiểm tra tiếp tục thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đặt ra, tuân thủ pháp luật.

“Thanh tra Bộ Tài chính cần tập trung thanh tra, kiểm tra đối với những lĩnh vực dấu hiệu rủi ro và khả năng xảy ra thất thoát lãng phí”, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh.

Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Ngăn chặn hiệu quả các vụ buôn lậu, chuyên án ma túy lớn

CAO NGUYÊN |

Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Tổng cục Hải quan ngày 24.12, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đánh giá cao công tác đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại.

"Trở về giữa yêu thương" tập 5: Yến than vãn vì tài chính bỗng thiếu hụt

Thanh Thanh |

Tập 5 phim "Trở về giữa yêu thương" hé lộ cảnh Yến than vãn vì tài chính gia đình bỗng thiếu hụt trầm trọng.

TPHCM: Cảnh báo tình trạng giả công ty tài chính cho vay để lừa đảo

NGUYỄN HUY |

Ngày 11.12, Công an TPHCM đã phát đi thông tin cảnh báo tình trạng tội phạm lợi dụng thủ đoạn mạo danh các công ty tài chính cho vay tiền để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Ngăn chặn hiệu quả các vụ buôn lậu, chuyên án ma túy lớn

CAO NGUYÊN |

Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Tổng cục Hải quan ngày 24.12, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đánh giá cao công tác đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại.

"Trở về giữa yêu thương" tập 5: Yến than vãn vì tài chính bỗng thiếu hụt

Thanh Thanh |

Tập 5 phim "Trở về giữa yêu thương" hé lộ cảnh Yến than vãn vì tài chính gia đình bỗng thiếu hụt trầm trọng.

TPHCM: Cảnh báo tình trạng giả công ty tài chính cho vay để lừa đảo

NGUYỄN HUY |

Ngày 11.12, Công an TPHCM đã phát đi thông tin cảnh báo tình trạng tội phạm lợi dụng thủ đoạn mạo danh các công ty tài chính cho vay tiền để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.