Kiến nghị làm rõ việc CIENCO1 thay đổi người đại diện doanh nghiệp

Duy Thiên |

Văn phòng Chính phủ ngày 4.9 có công văn truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình gửi Bộ Công an và UBND thành phố Hà Nội yêu cầu phối hợp kiểm tra làm rõ phản ánh kiến nghị của Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP (CIENCO1) liên quan đến việc nhóm cổ đông ủy quyền người đại diện nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh Tổng Công ty.

Rối bời phong tỏa tài sản, thay đổi người đại diện doanh nghiệp

Trước đó, đại diện nhóm cổ đông, cán bộ chủ chốt của Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP gửi đơn kêu cứu khẩn cấp về việc ông Đinh Ngọc Vượng nắm quyền lãnh đạo CIENCO1. Theo đó, nhóm cán bộ, cổ đông cho biết:

Kể từ khi cổ phần hóa năm 2014, do thay đổi cơ chế quản lý và điều hành, tập thể người lao động và các cổ đông của CIENCO1, trong cơ cấu cổ phần của CIENCO1 ngoài 10,48% Vốn điều lệ (VDL) thuộc sở hữu của người lao động, còn có 4 cổ đông lớn, chiếm xấp xỉ 90% cổ phần, đó là: Công ty CP Tập đoàn Yên Khánh 28,5765% VĐL (Yên Khánh), Công ty CP An Hiền 24,5908% VĐL (An Hiền), Công ty CP Đầu tư Cái Mép 16,8110% VĐL (Cái Mép), Công ty CP thương mại nước giải khát Khánh An 19,2110% VĐL (Khánh An).

Tuy nhiên, hiện các cổ đông này đều là những công ty đang bị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra về các vi phạm pháp luật liên quan đến vụ án Đinh Ngọc Hệ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” tại Công ty CP Tập đoàn Yên Khánh, Tổng Công ty Cửu Long, Công ty Licogi 13 và các đơn vị liên quan.

Cho tới nay, C03 - Bộ Công an đã ra lệnh phong tỏa, kê biên khối tài sản là bất động sản, cổ phần, sổ tiết kiệm đứng tên các công ty của Đinh Ngọc Hệ trị giá hơn 700 tỉ đồng. Riêng tại CIENCO1, số tiền này tương đương với hơn 533 tỉ đồng. Số tiền này được Cơ quan CSĐT Bộ Công an giao cho ông Nguyễn Ngọc Hòa - người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch HĐQT của CIENCO1 bảo quản cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Tuy nhiên, thực tế là CIENCO1 đã bất ngờ thay đổi người đại diện pháp luật là ông Đinh Ngọc Vượng- anh trai ông Đinh Ngọc Hệ- được bầu làm Chủ tịch HĐQT. Điều này khiến nhiều cổ đông tại CIENCO1 lo lắng và gửi đơn kêu cứu khẩn cấp, đề nghị các cơ quan chức năng xem xét chỉ đạo Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội, Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội không chấp nhận kết quả Đại hội đồng cổ đông do ông Đinh Ngọc Vượng và nhóm Yên Khánh, An Hiên, Cái Mép tổ chức và không thay đổi đăng ký kinh doanh theo yêu cầu của nhóm cổ đông này đang bị kê biên cổ phần, nhằm bảo toàn, tránh thất thoát tài sản của Nhà nước và doanh nghiệp.

Nhiều tài sản của Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc“) tại các doanh nghiệp đang bị phong tỏa phục vụ điều tra.
Nhiều tài sản của Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc“) tại các doanh nghiệp đang bị kê biên phục vụ điều tra, trong đó có cổ phần tại CIENCO1. Ảnh: TTXVN

Đồng thời, trong đơn kêu cứu, nhóm cán bộ chủ chốt tại CIENCO1 còn đề nghị điều tra ông Đinh Ngọc Vượng và nhóm cổ đông cố tình thực hiện các công việc không đúng pháp luật với động cơ nhằm tẩu tán tài sản, gây rối và làm ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, quyền lợi của cổ đông nhỏ lẻ, ngân hàng, đối tác, chủ đầu tư và đời sống của người lao động, các dự án trọng điểm của đất nước mà Cienco1 đang thực hiện.

Báo cáo Thủ tướng trước ngày 15.10.2020

Ngày 1.9.2020, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi UBND TP. Hà Nội đề nghị xem xét, giải quyết theo quy định về những nội dụng phản ánh, kiến nghị của nhóm cán bộ CIENCO1 và thông báo kết quả tới Văn phòng Chính phủ.

Trong khi đó, nguyên Chủ tịch HĐQT của CIENCO1 là ông Nguyễn Ngọc Hòa khẳng định trong công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội rằng việc triệu tập Đại hội cổ đông theo thông báo của An Hiền, Cái Mép là không phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của CIENCO1.

Đối chiếu với các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 về thẩm quyền triệu tập Đại hội cổ công, dẫn tới xâm phạm quyền lợi của các cổ đông khác như không thực hiện gửi thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông. Đặc biệt, các công ty này đứng tên thay Đinh Ngọc Hệ sở hữu cổ phần tại CIENCO1 nên khi tài sản đang bị kê biên thì phải đợi kết luận của các cơ quan có thẩm quyền mới có thể xác định được quyền sở hữu cổ phần của nhóm cổ đông này.

Trước những diễn biến phức tạp của sự việc, ngày 4.9.2020, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 7364 truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình gửi Bộ Công an và UBND thành phố Hà Nội, yêu cầu phối hợp kiểm tra làm rõ phản ánh kiến nghị của Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP (CIENCO1) liên quan đến việc nhóm cổ đông ủy quyền người đại diện nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh Tổng Công ty, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 15.10.2020.

Duy Thiên
TIN LIÊN QUAN

Út "Trọc" Đinh Ngọc Hệ tay không trúng thầu thu phí cao tốc nghìn tỉ đồng

Việt Dũng |

Để trúng thầu thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương có giá trị hơn 2.000 tỉ đồng, tiền đặt cọc ban đầu, Công ty của Đinh Ngọc Hệ (tức Út "Trọc") cũng được ngân hàng chi ra.

Bị can Đinh Ngọc Hệ đầu tư số tiền chiếm đoạt vào đâu?

Việt Dũng |

Bị can Đinh Ngọc Hệ (tức Út "Trọc") đầu tư hàng trăm tỉ đồng vào các công ty sau khi chiếm đoạt 725 tỉ đồng thu phí cao tốc TPHCM - Trung Lương.

Nguyên nhân khiến nhiều công nhân thuộc Cienco1 bị nợ lương, nợ bảo hiểm

Trần Tuấn |

Hàng trăm người lao động của một số công ty con hoặc có cổ phần của Tổng công ty cây dựng công trình giao thông 1 (Cienco1) bị nợ lương và BHXH kéo dài, vậy nguyên nhân do đâu?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Út "Trọc" Đinh Ngọc Hệ tay không trúng thầu thu phí cao tốc nghìn tỉ đồng

Việt Dũng |

Để trúng thầu thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương có giá trị hơn 2.000 tỉ đồng, tiền đặt cọc ban đầu, Công ty của Đinh Ngọc Hệ (tức Út "Trọc") cũng được ngân hàng chi ra.

Bị can Đinh Ngọc Hệ đầu tư số tiền chiếm đoạt vào đâu?

Việt Dũng |

Bị can Đinh Ngọc Hệ (tức Út "Trọc") đầu tư hàng trăm tỉ đồng vào các công ty sau khi chiếm đoạt 725 tỉ đồng thu phí cao tốc TPHCM - Trung Lương.

Nguyên nhân khiến nhiều công nhân thuộc Cienco1 bị nợ lương, nợ bảo hiểm

Trần Tuấn |

Hàng trăm người lao động của một số công ty con hoặc có cổ phần của Tổng công ty cây dựng công trình giao thông 1 (Cienco1) bị nợ lương và BHXH kéo dài, vậy nguyên nhân do đâu?