Kiến nghị giảm giá vé BOT tại Quảng Trị: Bộ GTVT đang rà soát lại để đưa ra chính sách chung

H.THƠ |

Tối 18.5, ông Trương Quang Nghĩa - Bộ trưởng Bộ GTVT cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.
Ông Nguyễn Quân Chính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - nêu ý kiến, từ lúc trạm thu phí BOT qua địa phương tăng giá vé, cư dân ở khu vực lân cận có ý kiến rất nhiều. Sau đó, HĐND tỉnh Quảng Trị và UBND tỉnh đã kiến nghị nhiều lần, đề nghị Bộ GTVT và Bộ Tài chính xem xét miễn giảm phí nhưng chưa nhận được câu trả lời.

Trước đó, thực hiện chương trình Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp (DN) năm 2017 với chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp” (tổ chức ngày 17.5), ngày 15.5 Hiệp hội DN tỉnh Quảng Trị cũng đã có văn bản, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết một số kiến nghị. Trong đó kiến nghị giảm mức thu phí cho các phương tiện tại địa bàn thường xuyên qua trạm BOT của Cty CP tập đoàn Trường Thịnh đặt tại Quảng Trị, và chuyển vị trí trạm này đến địa điểm khác phù hợp hơn. Lý do Hiệp hội DN tỉnh Quảng Trị đưa ra kiến nghị này, là vì người dân và DN ở huyện Triệu Phong, TP. Đông Hà, thị xã Quảng Trị chỉ đi lại với khoảng cách trong vòng 13,2km, nhưng phải đóng phí cho cả 2 tuyến BOT (28,7km).

Tại buổi làm việc tối 18.5, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cho biết, liên quan đến trạm BOT, Bộ GTVT và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị phải có trách nhiệm trước dân. Bộ GTVT có đề nghị tất cả các địa phương rà soát lại hết để có chung 1 chính sách. “Phải thừa nhận rằng xuất hiện một trạm BOT tại đường người dân đang đi lại đương nhiên sẽ xảy ra xung đột lợi ích, khó khăn cho người dân. Tuy nhiên để đưa ra một cách thức tuyệt đối để cho công bằng thì rất khó bởi vì do nhu cầu đầu tư. Nếu việc giải quyết BOT không lắng nghe từ các phía vì lợi ích chung sẽ dẫn tới ảnh hưởng cho môi trường đầu tư” - Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa, nói. 


H.THƠ
TIN LIÊN QUAN

Hàng quán TPHCM mở cửa mùng 3 Tết, chưa ghi nhận tình trạng "chặt chém"

Huân Cao |

Mùng 3 Tết (ngày 24.1), nhiều hàng quán ở TPHCM đã mở cửa hoạt động phục vụ khách. Theo ghi nhận của PV, nhiều quán đều phụ thu thêm 10% để bù đắp chi phí tăng cao và trả lương thêm cho nhân viên phục vụ ngày Tết.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong những ngày Tết Nguyên đán tiếp theo

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, trong những ngày nghỉ tiếp theo của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, không khí lạnh duy trì cường độ ổn định tác động đến thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ.

Về nơi kiêng tiêu tiền trong ngày Tết ở Sơn La

Chuyên Công |

Tết người Mông ở một số địa phương vùng cao Tây Bắc có những tập tục, tín ngưỡng đặc trưng và lâu đời, được truyền từ đời này sang đời khác. Trong đó phải kể đến tập tục kiêng tiêu tiền, kiêng ăn rau và cơm chan canh, cho dụng cụ lao động nghỉ ngơi...

Chia sẻ cuối của bà Jacinda Ardern trên cương vị Thủ tướng New Zealand

Thanh Hà |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 24.1 bày tỏ biết ơn thời gian tại vị đồng thời nhấn mạnh những vụ quấy rối trực tuyến liên tục không phải là lý do khiến bà từ chức.

Những mẻ cá đầu năm mới của người dân miền biển Thái Bình

Lương Hà |

Với ngư dân miền biển Thái Bình, chuyến ra khơi đầu năm ngoài hy vọng những mẻ lưới thắng lợi, đầy ắp cá tôm, còn mang ý nghĩa cầu mong cho một năm thuận buồm xuôi gió.

Đà Nẵng đón đoàn khách tiệc cưới hơn 450 người đến từ Ấn Độ

THUỲ TRANG |

Đám cưới của cô dâu Tuisha và chú rể Gaurav diễn ra tại Đà Nẵng đúng dịp Tết Quý Mão với hơn 350 khách mời và đội ngũ 100 nhân viên sự kiện, đầu bếp từ Ấn Độ.

Xin đừng gọi “Thổ Châu” là “Thổ Chu”

Lục Tùng |

Kiên Giang - Không gọi danh xưng “Thổ Châu” là “Thổ Chu” vừa là tôn trọng lịch sử, vừa để tránh những ngộ nhận khó lường sau này.

Cận cảnh 4 cây nguyệt quế có giá lên đến 8 tỉ đồng ở An Giang

Tạ Quang |

An Giang – 4 cây nguyệt quế với chiều cao lên đến 7 m, được một nhà vườn ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang định giá 2 tỉ đồng mỗi cây.