Kiến nghị gia hạn khoản vay vốn tuyến metro số 1

MINH QUÂN |

UBND TPHCM vừa có văn bản khẩn gửi Bộ Tài chính về việc gia hạn hiệu lực Hiệp định vay của tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên).

Theo UBND TPHCM, Hiệp định vay số VN11-P7 ngày 30.3.2012 thuộc Dự án tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) có giá trị khoản vay là 44,302 tỉ Yên Nhật; thời hạn khóa sổ khoản vay là ngày 31.10.2018, đã 2 lần được JICA gia hạn và hiệu lực giải ngân sẽ hết vào ngày 31.10.2020.

Đến nay, Hiệp định này đã giải ngân là 35,734 tỉ Yên Nhật, số vốn chưa giải ngân là 8,568 tỉ Yên Nhật.

Năm 2020, phân bổ nguồn vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương cho tuyến metro số 1 là 2.185 tỉ đồng nhưng chưa giải ngân vốn này do các Bộ ngành Trung ương chưa có ý kiến thống nhất về giá trị vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương còn lại cho dự án.

Đến thời điểm hiện nay, vướng mắc liên quan đến việc xác định giá trị ODA cấp phát còn lại vẫn chưa được giải quyết dứt điểm mặc dù UBND TPHCM đã có nhiều văn bản và đã làm việc với lãnh đạo Bộ Tài chính và lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Do vậy, UBND TPHCM đề nghị Bộ Tài chính xem xét thực hiện thủ tục gia hạn Hiệp định vay VN11-P7 đến ngày 31.10.2021 (thêm 12 tháng) nhằm đảm bảo thời gian để giải quyết vướng mắc liên quan đến việc xác định giá trị ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương và giải ngân hết số vốn còn lại của Hiệp định vay, đảm bảo đủ nguồn vốn ODA, tránh ảnh hưởng đến việc triển khai các hợp đồng vay lại vừa ký kết giữa Bộ Tài chính và UBND TPHCM.

Tuyến metro số 1 đến nay đã hoàn thành 75% khối lượng công trình và đang tiến dần về đích, để kịp khai thác vào cuối năm 2021.

Dự án có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là hơn 43.700 tỉ đồng, với chiều dài 19,7 km, trong đó có 2,6 km đi ngầm và 17,1 km trên cao và đi qua các quận 1, 2, 9, Bình Thạnh, Thủ Đức (TPHCM) và Dĩ An (Bình Dương). Có 14 nhà ga bao gồm 3 ga ngầm, 11 ga trên cao và Depot nằm tại Long Bình, quận 9.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Chờ chuyên gia nước ngoài, tuyến metro số 1 nguy cơ chậm tiến độ

MINH QUÂN |

Ngày 4.8, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) cho biết, do ảnh hưởng COVID-19, 100 chuyên gia nước ngoài làm việc cho dự án metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) chưa được nhập cảnh khiến tiến độ dự án bị ảnh hưởng.

TPHCM: Metro số 1 hoàn thiện lợp mái cho 8 nhà ga trên cao

MINH QUÂN |

Đã có 8/11 nhà ga trên cao của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) lợp mái hoàn thiện.

Ga ngầm Ba Son Metro số 1 "chạy đua" với thời gian để kịp về đích

Hà Phương |

Tầng B1 và B2 ga Ba Son thuộc tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công với mục tiêu là sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

TPHCM: Chờ chuyên gia nước ngoài, tuyến metro số 1 nguy cơ chậm tiến độ

MINH QUÂN |

Ngày 4.8, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) cho biết, do ảnh hưởng COVID-19, 100 chuyên gia nước ngoài làm việc cho dự án metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) chưa được nhập cảnh khiến tiến độ dự án bị ảnh hưởng.

TPHCM: Metro số 1 hoàn thiện lợp mái cho 8 nhà ga trên cao

MINH QUÂN |

Đã có 8/11 nhà ga trên cao của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) lợp mái hoàn thiện.

Ga ngầm Ba Son Metro số 1 "chạy đua" với thời gian để kịp về đích

Hà Phương |

Tầng B1 và B2 ga Ba Son thuộc tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công với mục tiêu là sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020.