Kiên Giang: Xúc tiến thương mại qua đường hàng không đến Phú Quốc

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Chiều ngày 14.1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị hợp tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch qua đường hàng không. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện đánh dấu sự phục hồi ngành du lịch Kiên Giang nói chung và Phú Quốc nói riêng hướng đến từng bước mở cửa và phát triển kinh tế.

Thông tin tại hội nghị cho biết, năm 2019, tổng số lượt khách du lịch đến Kiên Giang đạt hơn 8,7 triệu lượt khách, tăng 13,8% so với năm 2018. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch năm 2019 đạt 18.595 tỉ đồng. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tổng lượt khách đến Kiên Giang chỉ đạt hơn 5,2 triệu lượt khách, giảm 40% so với năm 2019 và doanh thu du lịch giảm xuống còn 7.867 tỉ đồng.

Năm 2021, do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, Kiên Giang chỉ đón hơn 3,1 triệu lượt khách đến tham quan du lịch, đạt 44,7% kế hoạch, giảm 41,8% so cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước 3.500 lượt, đạt 0,88% kế hoạch, giảm 98% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu khoảng 3.199 tỉ đồng, đạt 25,2% kế hoạch.

Ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang cho biết: Đây là sự kiện hết sức ý nghĩa nhằm tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá, giới thiệu hình ảnh, xúc tiến du lịch kết hợp với xúc tiến đầu tư và thương mại giữa tỉnh Kiên Giang với các hãng hàng không đến du khách trong nước và quốc tế thông qua các đường bay rộng khắp trong nước và trên thế giới. Kiên Giang kỳ vọng thông qua sự kiện này, các cơ quan, ban, ngành của tỉnh và các doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động kích cầu, phục hồi du lịch của địa phương sau thời gian dài bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19.

Đến nay, thành phố Phú Quốc có trên 326 dự án đầu tư, với tổng diện tích hơn 10.945ha, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 354 ngàn tỉ đồng; trong đó có những tập đoàn kinh tế lớn đầu tư vào Phú Quốc, góp phần tạo điều kiện cho Phú Quốc phát triển trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước, khu vực Đông Nam Á và quốc tế, với trụ cột chính là: Du lịch - dịch vụ, giải trí, nghỉ dưỡng; tài chính ngân hàng và kinh tế biển.

Bà Phạm Thị Nguyệt, Quyền Trưởng ban Tiếp thị bán sản phẩm Vietnam Airlines cho biết: Với mục tiêu hợp tác toàn diện, đồng hành cùng với địa phương, Vietnam Airlines và tỉnh Kiên Giang thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện để phối hợp cùng nhau trong quá trình “mở cửa chống dịch”, thực hiện các biện pháp kích cầu, quảng bá hình ảnh du lịch Phú Quốc là “Điểm đến an toàn”, khẳng định thương hiệu điểm đến của du lịch Việt Nam nói chung và Kiên Giang nói riêng. Giai đoạn đầu dự kiến tập trung vào các thị trường kiểm soát tốt dịch bệnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, tạo luồng xanh giữa các nước kết nối địa điểm du lịch tại Việt Nam. Giai đoạn tiếp theo sẽ dần mở rộng thêm các thị trường Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan và Đông Nam Á.

"Trong năm 2022 và những năm tiếp theo, Vietnam Airlines cam kết sẽ cùng tỉnh Kiên Giang phát động điểm đến Phú Quốc thông qua các hình thức quảng cáo, bài viết giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng; cùng nhau tổ chức các sự kiện du lịch, các chương trình kích cầu du lịch tại địa phương; xây dựng chính sách giá vé ưu đãi cho các doanh nghiệp du lịch tham gia chương trình; tổ chức các đoàn Famtour/Presstour trong nước và quốc tế đến khảo sát, giao lưu, hợp tác cùng nhiều các hoạt động phù hợp khác" - bà Nguyệt cho biết thêm.

Để tạo đà khôi phục kinh tế trong thời gian tới, tỉnh Kiên Giang sẽ tập trung quảng bá, xúc tiến trên cả 3 lĩnh vực gồm: Thu hút đầu tư, xuất khẩu và du lịch, từng bước phục hồi thị trường khách du lịch quốc tế và nội địa, khôi phục lại các hoạt động cung ứng dịch vụ liên quan của ngành du lịch.

Phú Quốc đã và đang tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước, với lợi thế về tài nguyên du lịch, thu hút các nhà đầu tư và nhận được những ưu đãi từ cơ chế đặc thù. Việc kết nối, hợp tác cùng các hãng hàng không sẽ tạo thêm cơ hội để các doanh nghiệp hàng không sát cánh cùng với địa phương trong công cuộc phục hồi kinh tế, đặc biệt sau những ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19. 

Hoàng Dung
TIN LIÊN QUAN

Bộ Tư lệnh Quân khu 9 thăm, chúc Tết đảo tiền tiêu ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trong 2 ngày 13 và 14.1.2021, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 9 do Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu, làm Trưởng đoàn cùng các lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị đóng quân trên xã đảo Thổ Châu, TP.Phú Quốc và huyện đảo Kiên Hải.

Kiên Giang: Đảm bảo đầy đủ hàng hóa Tết phục vụ người dân

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Các doanh nghiệp chủ lực của tỉnh Kiên Giang đã tích cực tăng cường sản xuất để có đủ lượng hàng hóa cung ứng thị trường tết Nguyên đán 2022 và dự trù phương án phòng trường hợp khan hiếm hàng hóa.

Kiên Giang: Phối hợp cao điểm chống buôn lậu trên biển dịp Tết Nguyên đán

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Vùng Cảnh sát biển 4 và Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp cao điểm đấu tranh chống buôn lậu và các hành vi vi phạm pháp luật trên vùng biển Kiên Giang dịp Tết Nguyên đán.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có 2 Phó Giám đốc Sở mới

KHÁNH AN |

Ngày 14.12, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định về công tác cán bộ đối với 2 Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội.

Đàn cá voi 3 con xuất hiện tại Cô Tô

Đoàn Hưng |

Theo thông tin từ Trung tâm truyền thông văn hóa huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, đơn vị vừa tiếp nhận nhiều clip về đàn cá voi 3 con xuất hiện tại vùng biển Cô Tô vào khoảng 9h ngày 14.12

Bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ

Việt Dũng |

Ông Lê Đức Thọ bị bắt tạm giam với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Khu vực Tân Sơn Nhất kẹt xe triền miên, dự án giải cứu triển khai ì ạch

MINH QUÂN |

TPHCM - Các tuyến đường Trường Chinh, Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàn… quanh sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) là nỗi ám ảnh của người đi đường vì tình trạng kẹt xe. Tuy nhiên, nhiều dự án trọng điểm giảm kẹt xe cho khu vực này lại triển khai rất ì ạch.

2 năm và ít nhất 4 lần điều chỉnh, tổ chức lại giao thông tại Ngã Tư Sở

Thế Kỷ |

Trong 2 năm trở lại đây, khu vực nút giao Ngã Tư Sở (Hà Nội) có ít nhất 4 lần điều chỉnh, tổ chức lại giao thông nhằm hạn chế ùn tắc, giúp người dân di chuyển thuận lợi hơn.

Bộ Tư lệnh Quân khu 9 thăm, chúc Tết đảo tiền tiêu ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trong 2 ngày 13 và 14.1.2021, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 9 do Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu, làm Trưởng đoàn cùng các lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị đóng quân trên xã đảo Thổ Châu, TP.Phú Quốc và huyện đảo Kiên Hải.

Kiên Giang: Đảm bảo đầy đủ hàng hóa Tết phục vụ người dân

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Các doanh nghiệp chủ lực của tỉnh Kiên Giang đã tích cực tăng cường sản xuất để có đủ lượng hàng hóa cung ứng thị trường tết Nguyên đán 2022 và dự trù phương án phòng trường hợp khan hiếm hàng hóa.

Kiên Giang: Phối hợp cao điểm chống buôn lậu trên biển dịp Tết Nguyên đán

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Vùng Cảnh sát biển 4 và Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp cao điểm đấu tranh chống buôn lậu và các hành vi vi phạm pháp luật trên vùng biển Kiên Giang dịp Tết Nguyên đán.