Kiên Giang vượt khó, phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Được mệnh danh là “Việt Nam thu nhỏ”, Kiên Giang có rất nhiều tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, là một trong những tỉnh đón khách du lịch nhiều nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Chuyển mình ấn tượng

Theo thống kê, giai đoạn 1998-2013 tỉnh Kiên Giang đón khoảng 25 triệu lượt khách. Từ năm 2013 đến tháng 6.2017 tỉnh đón 20,4 triệu lượt, trong đó có 1,1 triệu lượt khách quốc tế. Từ năm 2018 đến năm 2020 tỉnh đón khoảng 21,8 triệu lượt, trong đó khách quốc tế trên 1,48 triệu lượt.

Theo từng mốc thời gian có thể thấy tốc độ phát triển du lịch của Kiên Giang đã chuyển biến rất nhiều. Đặc biệt, trong năm 2020-2021, mặc dù ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, nhưng Kiên Giang vẫn đón hơn 8,5 triệu lượt khách nội địa và hơn 177.000 lượt khách quốc tế.

Qua các năm thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển du lịch, Kiên Giang đã đạt được những kết quả chuyển mình quan trọng. Để duy trì và phát triển lượng du khách, tỉnh đã nghiên cứu, xây dựng nhiều phương án, kịch bản tăng trưởng du lịch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, khu vực và cả nước.

Các loại hình, sản phẩm du lịch được đa dạng hóa đáp ứng nhu cầu của du khách. Ảnh: PV
Các loại hình, sản phẩm du lịch được đa dạng hóa đáp ứng nhu cầu của du khách. Ảnh: PV

Từng bước cơ cấu lại ngành du lịch bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững. Thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển du lịch, tích hợp quy hoạch phát triển du lịch vào quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Triển khai các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng và kêu gọi đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành du lịch, thông thoáng trong xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ, đầu tư phát triển du lịch...

Sớm đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Theo ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, các cơ chế, chính sách hỗ trợ, đầu tư cho phát triển du lịch được tỉnh ban hành thực hiện khá tốt. “Việc đầu tư hạ tầng cho phát triển du lịch được chú trọng, nhất là cho thành phố biển Phú Quốc.

Các sản phẩm du lịch được đa dạng hóa đáp ứng nhu cầu du khách, lễ hội được quan tâm đầu tư, nâng cấp đã thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài tỉnh đến tham quan”, ông Thành nhận định.

Kiên Giang hướng đến phát triển du lịch toàn diện cả về phạm vi, quy mô, chất lượng dịch vụ và đảm bảo tính bền vững. Ảnh: PV
Kiên Giang hướng đến phát triển du lịch toàn diện cả về phạm vi, quy mô, chất lượng dịch vụ và đảm bảo tính bền vững. Ảnh: PV

Tuy nhiên, tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận sự phát triển của các vùng du lịch chưa đồng đều, công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch còn yếu, nguồn nhân lực cho phát triển du lịch chưa đáp ứng yêu cầu...

Để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Kiên Giang đề ra mục tiêu giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 45 triệu khách nội địa, 3 triệu khách quốc tế, doanh thu du lịch khoảng trên 85.200 tỉ đồng. Phát triển du lịch toàn diện cả về phạm vi, quy mô, chất lượng dịch vụ và đảm bảo tính bền vững.

Song song đó, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp như tuyên truyền để đổi mới tư duy về phát triển du lịch, cơ cấu lại ngành du lịch bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch. Ngoài ra chú trọng yếu tố con người, phát triển nguồn nhân lực đủ chất và lượng. Đa dạng hóa sản phẩm và loại hình du lịch, quan tâm đầu tư, để hướng tới phát huy đồng bộ cả 4 vùng du lịch trọng điểm.

Tỉnh Kiên Giang có hơn 160 di tích, trong đó đã xếp hạng được 56 di tích (1 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 22 di tích cấp quốc gia và 33 di tích cấp tỉnh). Lũy kế đến đầu năm 2022, toàn tỉnh thu hút 327 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch với tổng vốn đầu tư trên 358.000 tỉ đồng. Riêng Phú Quốc có 283 dự án đầu tư du lịch với tổng vốn đầu tư trên 352.000 tỉ đồng.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Phân bón tăng giá chóng mặt, nông dân Kiên Giang tạm xài “chiêu” ứng phó

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Giá phân bón, xăng, dầu liên tục tăng cao khiến nông dân gặp khó trong đầu tư sản xuất nông nghiệp nên họ đã áp dụng 1 số cách làm để hạn chế thấp nhất chi phí mua phân.

Thu hút giới trẻ đến với văn hóa đọc sách ở đảo ngọc Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Thư viện Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh Phú Quốc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo không gian thân thiện với bạn đọc nhằm phát triển văn hóa đọc nhất là giới trẻ.

Kiên Giang: Gần 1600 dự án hoàn thành đã quyết toán vốn đầu tư công

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Công tác quyết toán dự án hoàn thành năm 2021 nhìn chung thực hiện khá tốt nhưng vẫn còn nhiều dự án vi phạm quy định về thời gian quyết toán làm ảnh hưởng đến công tác quản lý vốn đầu tư.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Phân bón tăng giá chóng mặt, nông dân Kiên Giang tạm xài “chiêu” ứng phó

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Giá phân bón, xăng, dầu liên tục tăng cao khiến nông dân gặp khó trong đầu tư sản xuất nông nghiệp nên họ đã áp dụng 1 số cách làm để hạn chế thấp nhất chi phí mua phân.

Thu hút giới trẻ đến với văn hóa đọc sách ở đảo ngọc Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Thư viện Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh Phú Quốc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo không gian thân thiện với bạn đọc nhằm phát triển văn hóa đọc nhất là giới trẻ.

Kiên Giang: Gần 1600 dự án hoàn thành đã quyết toán vốn đầu tư công

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Công tác quyết toán dự án hoàn thành năm 2021 nhìn chung thực hiện khá tốt nhưng vẫn còn nhiều dự án vi phạm quy định về thời gian quyết toán làm ảnh hưởng đến công tác quản lý vốn đầu tư.