Kiên Giang tập trung các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tình hình kinh tế trong tháng 5.2022 trên đà phục hồi khá, nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng mạnh, nhất là sản xuất công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, xuất khẩu.

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, tình hình kinh tế trong tháng 5.2022 tiếp tục trên đà phục hồi khá, so với cùng kỳ nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng mạnh. Nổi bật là công nghiệp chế biến, chế tạo tăng hơn 14%, nuôi trồng thủy sản tăng hơn 6%. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt gần 4.900 tỉ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước trên 10.000 tỉ đồng, kim ngạch xuất khẩu 77 triệu USD... Trong tháng 5, thành lập mới 138 doanh nghiệp, lũy kế đến nay có trên 11.000 doanh nghiệp đang hoạt động với số vốn đăng ký gần 185.000 tỉ đồng.

Tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế. Tổ chức làm việc với một số ngành, địa phương về tình hình thực hiện nhiệm vụ và giải quyết các khó khăn, vướng mắc, trực tiếp đối thoại và giải quyết kiến nghị cho 20 nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Phú Quốc…

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, vẫn còn những hạn chế, vướng mắc, nhất là vấn đề giải ngân vốn đầu tư công. Hiện nay, tiến độ giải ngân đầu tư công một số đơn vị có cải thiện nhưng tỉ lệ giải ngân toàn tỉnh vẫn thấp, thấp hơn bình quân chung cả nước, tỉ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và mũi 2 cho trẻ từ 12-17 tuổi ở một số địa phương khá thấp. Đặc biệt đối với trẻ từ 5 đến 11 tuổi tỉ lệ tiêm rất thấp, mũi 1 đạt hơn 51%, mũi 2 chỉ có 31 trẻ, đạt 0,01%.

Để tiếp tục phục hồi và phát triển kinh tế sau ảnh hưởng dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, mở đợt cao điểm lập lại trật tự, kỷ cương về quản lý đất đai và xây dựng trái phép, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Giao Sở Kế hoạch và đầu tư theo dõi, báo cáo đánh giá và đề xuất kiểm điểm nghiêm túc việc triển khai thực hiện giải ngân đầu tư công, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu ở các đơn vị, địa phương.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang phát triển 6 đô thị động lực, thí điểm 3 đô thị thông minh

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đến năm 2025, tỉnh đề ra mục tiêu quan trọng là tập trung phát triển các đô thị động lực thúc đẩy các vùng khác cùng phát triển gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc tại Đại học Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trực tiếp đến các công trình, hạng mục đã và đang xây dựng tại Trường Đại học Kiên Giang để khảo sát thực tế.

Kiên Giang: Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn bình quân cả nước

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đến giữa tháng 5.2022, tỉ lệ giải ngân toàn tỉnh vẫn thấp, thấp hơn bình quân chung cả nước là 2,5% (cả nước là 15,08%).

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Kiên Giang phát triển 6 đô thị động lực, thí điểm 3 đô thị thông minh

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đến năm 2025, tỉnh đề ra mục tiêu quan trọng là tập trung phát triển các đô thị động lực thúc đẩy các vùng khác cùng phát triển gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc tại Đại học Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trực tiếp đến các công trình, hạng mục đã và đang xây dựng tại Trường Đại học Kiên Giang để khảo sát thực tế.

Kiên Giang: Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn bình quân cả nước

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đến giữa tháng 5.2022, tỉ lệ giải ngân toàn tỉnh vẫn thấp, thấp hơn bình quân chung cả nước là 2,5% (cả nước là 15,08%).