Kiên Giang tăng cường kết nối du lịch với TPHCM và các tỉnh ĐBSCL

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tăng cường liên kết hợp tác giúp quảng bá, tạo đà cho du lịch Kiên Giang và các địa phương liên kết phục hồi, phát triển trong bối cảnh bình thường mới.

Theo UBND tỉnh, tỉnh sẽ tham gia Diễn đàn kết nối du lịch giữa TPHCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL lần thứ 2 tại tỉnh Đồng Tháp. Hoạt động này sẽ tăng cường liên kết hợp tác, mở rộng không gian để hình thành các sản phẩm du lịch, sản phẩm du lịch gắn với nông nghiệp liên vùng.

Không chỉ xây dựng các chương trình du lịch đặc trưng để kết nối du lịch Kiên Giang với các tỉnh, thành trong cả nước mà còn tăng cường thúc đẩy các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào du lịch. Việc tham gia không gian giới thiệu sản phẩm du lịch, đặc sản, sản phẩm OCOP của tỉnh và giao lưu văn hóa trong không gian Lễ hội Sen Đồng Tháp cũng sẽ là cơ hội để Kiên Giang chứng tỏ các sản phẩm du lịch nổi bật của mình với bạn bè các tỉnh.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Kiên Giang, thời gian qua các hoạt động liên kết, hợp tác trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch giữa tỉnh Kiên Giang và các nước cũng như các tỉnh trong nước đã diễn ra rất thành công.

Từ năm 2016-2021, có 279 tổ chức, cá nhân tham gia thành lập doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp TP HCM mở tại Kiên Giang. Vừa qua, tại TP Phú Quốc cũng đã diễn ra hội nghị trực tuyến xúc tiến du lịch Phú Quốc và Ấn Độ năm 2022.

Ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang cho rằng thông qua việc tăng cường liên kết sẽ là cơ hội để các tỉnh tiến tới nhiều hợp tác phát triển trong tương lai. Hiện nay, ngành du lịch đang dần phục hồi sau ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm du lịch nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới sẽ là yếu tố giúp đẩy mạnh phát huy tiềm năng lợi thế du lịch chung cho cả vùng.

Ngành du lịch Kiên Giang cũng khuyến khích, kêu gọi doanh nghiệp tiếp tục đầu tư nâng chất lượng dịch vụ, tạo sản phẩm du lịch mới thu hút khách, góp phần đưa du lịch Kiên Giang sớm phục hồi, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang kêu gọi đầu tư 17 dự án trên 22.000 tỉ đồng

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025 có 17 dự án, với tổng mức đầu tư khoảng trên 22.000 tỉ đồng có tầm quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Kiên Giang thông qua nhiều dự thảo nghị quyết liên quan đến vốn đầu tư công

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày 13.5, HĐND tỉnh đã tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) xem xét, thông qua 8 dự thảo nghị quyết, trong đó có các vấn đề quan trọng liên quan đến nguồn vốn đầu tư công.

Đón trên 290.000 lượt khách trong lễ 30.4, du lịch Kiên Giang phục hồi mạnh

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trong 4 ngày nghỉ Lễ 30.4 vừa qua, Kiên Giang đón trên 290.000 lượt khách đến tham quan du lịch, con số khá ấn tượng trong giai đoạn phục hồi du lịch sau đại dịch COVID-19.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

Kiên Giang kêu gọi đầu tư 17 dự án trên 22.000 tỉ đồng

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025 có 17 dự án, với tổng mức đầu tư khoảng trên 22.000 tỉ đồng có tầm quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Kiên Giang thông qua nhiều dự thảo nghị quyết liên quan đến vốn đầu tư công

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày 13.5, HĐND tỉnh đã tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) xem xét, thông qua 8 dự thảo nghị quyết, trong đó có các vấn đề quan trọng liên quan đến nguồn vốn đầu tư công.

Đón trên 290.000 lượt khách trong lễ 30.4, du lịch Kiên Giang phục hồi mạnh

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trong 4 ngày nghỉ Lễ 30.4 vừa qua, Kiên Giang đón trên 290.000 lượt khách đến tham quan du lịch, con số khá ấn tượng trong giai đoạn phục hồi du lịch sau đại dịch COVID-19.