Kiên Giang: Nông dân Vĩnh Thuận ăn tết sung túc vì trúng vụ rau màu tết

NGUYÊN ANH - HOÀNG ANH |

Tranh thủ sau khi thu hoạch lúa hè thu, nhiều nông dân trên địa bàn các xã huyện Vĩnh Thuận (tỉnh Kiên Giang) tranh thủ xuống giống rau màu tết cho thu nhập cao.

Nghịch mùa nhưng lại trúng mùa, được giá

Vụ rau màu năm nay, bà con xã Tân Thuận và Bình Minh ai nấy đều phấn khởi vì vừa trúng mùa lại được giá cao. Bà Phạm Thị Tuyết Giao, người dân xã Tân Thuận cho biết, gia đình bà làm 13 công ruộng, tuy nhiên do năm nay nắng hạn kéo dài, thời tiết bất lợi, vụ lúa hè thu thu hoạch muộn hơn so với mọi năm. Gia đình bà chỉ gieo sạ được 8 công lúa, còn lại 5 công để trồng hoa màu. Đây là năm đầu tiên bà Giao trồng trái vụ tuy nhiên hiệu quả mang lại khá cao, giúp gia đình bà đón tết sung túc hơn.

Bà Giao phấn khởi nói: “5 công ruộng tôi trồng hoa màu dưa lê, dưa hoàng kim, bẻ từ đầu vụ tới cuối vụ tàn luôn khoảng 15 tấn. Năm nay mới trồng lần đầu tiên nghịch mùa mà lại thu nhập cao cũng khoảng 70 triệu tiền lãi, nông dân ăn tết ngon lành”.

Địa bàn xã Tân Thuận có ấp Thắng Lợi là xuống giống rau màu nhiều nhất, trong đó chủ yếu dưa hoàng kim, dưa hấu. Đặc biệt năm nay đối với những hộ không gieo sạ vụ lúa đông xuân đã chuyển sang trồng màu và bất ngờ hiệu quả màu mang lại gấp 2 đến 3 lần làm lúa. Hiện tại, dưa hoàng kim có giá 9 ngàn đồng/kg. Ông Ngô Văn Cưng, Bí Thư, Trưởng ấp Thắng Lợi, xã Tân Thuận cho biết: “Nhìn chung năm nay bà con ấp Thắng Lợi rất phấn khởi, vui vẻ. Địa phương cũng vận động bà con chỗ không làm đất bỏ không thì sang qua vụ rẫy. Mô hình dưa năm nay thấy bà con thu nhập cao vì trúng dưa, trúng giá, tình hình bà con ai nấy đều vui tươi đón tết”.

Đúc kết kinh nghiệm từ bất lợi thời tiết

Đến thăm gia đình ông Võ Văn Phước, ngụ xã Bình Minh, huyện Vĩnh Thuận người đã có hơn 20 năm trồng màu. Ông Phước cho biết trước đây thấy bà con trồng màu lấy máy cày để làm giống thì không đủ nước nên rút kinh nghiệm từ đó ông lên liếp trồng dưa leo. Sau đó, mỗi vụ tết, ông Phước tranh thủ để trồng dưa hấu bán tết, mỗi năm ít nhất là 2 vụ. Ông Phước chia sẻ: “Kinh nghiệm của tôi là sau mỗi vụ trồng đều bổ sung phân hữu cơ, diệt sạch mầm bệnh, đầu tư màn phủ để đỡ thất thoát phân, nhẹ chi phí làm cỏ và tưới nước. Mặc dù chi phí trước bỏ ra hơi nặng nhưng về lâu dài đầu tư màn phủ rất có lợi cho người nông dân, vì đối với những loại hoa màu cho trái lâu thì mỗi ngày chi phí làm cỏ 1 người cũng 200.000đ/ngày”.

Vụ rau màu tết cho thu nhập cao, nông dân phấn khởi đón tết. Ảnh: PV
Vụ rau màu tết cho thu nhập cao, nông dân phấn khởi đón tết. Ảnh: PV

Vụ màu năm nay do thu hoạch lúa hè thu muộn, gia đình ông không gieo sạ lại vụ lúa đông xuân mà chuyển sang trồng hơn 1ha hoa màu gồm dưa leo, dưa hấu. Như các năm trước nếu làm ruộng trừ chi phí chỉ lợi nhuận hơn 10 triệu, còn vụ màu ông Phước lãi khoảng 100 triệu. Ông Phước cho biết trồng dưa hấu 1 công chi phí chỉ 4 đến 5 triệu nhưng có thể thu về hơn 20 triệu/1 công dưa hấu chưng.

Theo kế hoạch vụ rau màu tết năm nay toàn huyện Vĩnh Thuận xuống giống trồng hơn 500ha, tập trung nhiều nhất ở xã Tân Thuận và xã Bình Minh, chủ yếu là bầu, bí, dưa hấu tập trung ở những ruộng không thực hiện lúa đông xuân trên nền đất 2 vụ. Tuy nhiên theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn, từ tháng 1 đến tháng 3 có thể xuất hiện những cơn mưa trái mùa, tổng lượng từ 20-50mm, vì vậy nông dân cần thực hiện theo đúng khuyến cáo của ngành chuyên môn.

Thời tiết vụ đông xuân hiện tại rất thuận lợi cho nông dân xuống giống các loại rau màu đặc biệt là các loại bầu, bí, dưa. Ảnh: PV
Thời tiết vụ đông xuân hiện tại rất thuận lợi cho nông dân xuống giống các loại rau màu đặc biệt là các loại bầu, bí, dưa. Ảnh: PV

Thạc sĩ Khưu Thế Nhã, Trưởng trạm Bảo vệ thực vật huyện Vĩnh Thuận thông tin: “Nông dân cần chọn những ruộng cao ráo lên liếp cao, lưu ý không nên trồng lan xuống ruộng vì theo dự báo có thể xuất hiện những cơn mưa trái mùa ảnh hưởng đến sự sinh trưởng phát triển của cây. Về điều kiện thời tiết vụ đông xuân hiện tại rất thuận lợi cho nông dân xuống giống các loại rau màu đặc biệt là các loại bầu, bí, dưa”.

NGUYÊN ANH - HOÀNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Đưa hàng Việt ra đảo phục vụ bà con những ngày giáp tết

NGUYÊN ANH - THANH VŨ |

Chương trình “Đưa hàng Việt về Hải đảo” để giúp bà con ở các xã đảo tỉnh Kiên Giang được tiếp cận nhiều hơn và đa dạng hơn với hàng Việt Nam có chất lượng tốt, giá cả hợp lý trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Kiên Giang mở rộng khu cách ly tập trung đón công dân về nước ăn Tết

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Trước tình hình công dân Việt Nam về nước qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang) tăng cao, Thành phố Hà Tiên đã mở rộng nhiều khu cách ly tập trung để đáp ứng yêu cầu cách ly theo quy định của Bộ Y tế.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang thăm, chúc tết cán bộ và nhân dân vùng biên

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Đoàn đã đến thăm, chúc tết và tặng quà Đảng bộ, chính quyền, các đơn vị lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Giang Thành (Kiên Giang). Đặc biệt gửi lời động viên và yêu cầu cán bộ, chiến sĩ vui xuân nhưng tập trung quản lý đường biên, cột mốc trên tuyến biên giới.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Kiên Giang: Đưa hàng Việt ra đảo phục vụ bà con những ngày giáp tết

NGUYÊN ANH - THANH VŨ |

Chương trình “Đưa hàng Việt về Hải đảo” để giúp bà con ở các xã đảo tỉnh Kiên Giang được tiếp cận nhiều hơn và đa dạng hơn với hàng Việt Nam có chất lượng tốt, giá cả hợp lý trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Kiên Giang mở rộng khu cách ly tập trung đón công dân về nước ăn Tết

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Trước tình hình công dân Việt Nam về nước qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang) tăng cao, Thành phố Hà Tiên đã mở rộng nhiều khu cách ly tập trung để đáp ứng yêu cầu cách ly theo quy định của Bộ Y tế.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang thăm, chúc tết cán bộ và nhân dân vùng biên

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Đoàn đã đến thăm, chúc tết và tặng quà Đảng bộ, chính quyền, các đơn vị lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Giang Thành (Kiên Giang). Đặc biệt gửi lời động viên và yêu cầu cán bộ, chiến sĩ vui xuân nhưng tập trung quản lý đường biên, cột mốc trên tuyến biên giới.