Kiên Giang: Nông dân trúng đậm vụ tôm càng xanh

NGUYÊN ANH - THANH ĐẠM |

Trong vụ nuôi năm 2020, huyện An Minh (Kiên Giang) thả nuôi trên 4.500 ha tôm càng xanh, bước vào vụ thu hoạch cho năng suất rất cao, trung bình 400 kg/ha.

Không còn thả tôm “cầu may”

Những năm trước đây, theo thói quen người dân thường thả nuôi tôm sú với tư tưởng “cầu may”. Dù họ vẫn biết khi vào mùa nước ngọt, nuôi con tôm sú khả năng thành công rất thấp.

Tuy nhiên, những năm gần đây, nhiều hộ dân đã mạnh dạn thay đổi thả nuôi tôm càng xanh trên ruộng lúa mang lại hiệu quả cao.

Vụ mùa năm 2020, nông dân huyện An Minh (Kiên Giang) thả nuôi trên 4500 ha tôm càng xanh xen canh trên ruộng lúa. Trong những ngày sau tết Nguyên đán, bà con nông dân đã tranh thủ thu hoạch dứt điểm vụ tôm càng xanh để chuẩn bị điều kiện cho một vụ mùa mới.

Nhờ chủ động chăm sóc, cộng với tình hình thời tiết thuận lợi nên cho năng suất cao, bà con nông dân rất phấn khởi.

Chúng tôi đến thăm các hộ nuôi tôm càng xanh ở xã Đông Thạnh, ai nấy đều tất bật làm không nghỉ tay. Không khí ngày thu hoạch tôm rộn rã cả vùng quê Miệt thứ.

Chia sẻ niềm vui của ngày thu hoạch, bà Nguyễn Thị Mười ngụ ấp Thạnh An, xã Đông Thạnh cho biết: “Gia đình tôi nuôi 1,5 ha, trong khi chờ đợi 6 tháng để thu hoạch tôm càng xanh, thời gian đó tôi đã thu hoạch từ 2 đến 3 vụ tôm thẻ. Nuôi tôm càng xanh trên ruộng lúa ít tốn công chăm sóc, rủi ro lại không cao, giá bán ổn định nên bà con mình rất ưa chuộng”.

Nông dân thu hoạch tôm càng xanh trong ruộng lúa. Ảnh: PV
Nông dân thu hoạch tôm càng xanh ở huyện An Minh, Kiên Giang. Ảnh: PV

Mặc dù bước vào thu hoạch đôi khi giá bán có tăng giảm đôi chút, dao động khoảng 110 đến 130 ngàn đồng/kg, nhưng tính về hiệu quả kinh tế mang lại cao hơn nhiều lần so với việc thả nuôi tôm sú.

Lấy ngắn nuôi dài

Bên cạnh nuôi tôm càng xanh, trên cùng đơn vị diện tích, nhiều hộ dân còn thả nuôi thêm tôm thẻ chân trắng để lấy ngắn nuôi dài.

Cách làm này đã mang hiệu quả kinh tế rất cao cho bà con bởi dòng đời thẻ chân trắng khá ngắn, chỉ nuôi từ khoảng 1,5 tháng đã cho thu hoạch. Từ đó nguồn vốn bà con bỏ ra được bù đắp bằng khoảng thu hoạch tôm thẻ.

Tôm càng xanh sau thu hoạch được cho vào thùng bơm oxy để bán tôm sống với giá khá cao. Ảnh: PV
Tôm càng xanh sau thu hoạch được cho vào thùng bơm oxy để bán tôm sống với giá khá cao. Ảnh: PV

Theo ông Nguyễn Thanh Điền, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện An Minh, vụ mùa năm nay do thời tiết thuận lợi, cộng với việc ngành nông nghiệp đã chủ động định hướng, khuyến cáo bố trí vật nuôi phù hợp, đặc biệt là vận động nhân dân không thả tôm sú vụ nước ngọt mà thay vào đó thả nuôi tôm càng xanh.

Ông Điền phân tích: “Từ kết quả đạt được, năm 2021 ngoài vụ nuôi tôm sú theo lịch thời vụ vào đầu năm, chúng tôi vận động người dân lấp lại vụ lúa trên nền đất nuôi tôm, đồng thời khuyến khích thả nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa vào mùa nước ngọt. Như vậy bà con sẽ có thu nhập cao hơn trong cùng một đơn vị diện tích canh tác”.

Từ bài học con tôm càng xanh cho thấy, bên cạnh sự định hướng, hỗ trợ của ngành chuyên môn, bản thân người nông dân cần chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; lựa chọn vật nuôi phù hợp theo từng thời điểm để có thể đáp ứng nhu cầu thị trường và đạt lợi ích kinh tế tối ưu.

NGUYÊN ANH - THANH ĐẠM
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Vực dậy con tôm miền ven biển

NHẬT HỒ |

Đã qua rồi cái thời người trúng tôm 1 tỉ đồng đã được gọi tỉ phú. Cũng lùi luôn vào quá khứ chuyện “nuôi tôm, ôm nợ”. Con tôm vùng ven biển Bạc Liêu sau nhiều phen lận đận đã vươn lên phát triển mạnh mẽ bất chấp dịch bệnh COVID-19.

Xem nông dân Kiên Giang sản xuất lúa bệ trong mô hình tôm - khóm - lúa

NGUYÊN ANH |

Những chiếc máy tuốt lúa làm việc hết công suất, không khí nhộn nhịp cả 1 vùng quê huyện Gò Quao (Kiên Giang) khi nông dân thu hoạch lúa bệ.

Kiên Giang: Tài xế chở tôm giống để lại hàng, bỏ trốn khi bị kiểm tra

NGUYÊN ANH |

Qua kiểm tra thực tế cá nhân vận chuyển giống thủy sản không xuất trình được hồ sơ kiểm dịch theo quy định, cá nhân vận chuyển tự ý bỏ lô tôm giống trên và trốn tránh không làm việc với đoàn kiểm tra.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bạc Liêu: Vực dậy con tôm miền ven biển

NHẬT HỒ |

Đã qua rồi cái thời người trúng tôm 1 tỉ đồng đã được gọi tỉ phú. Cũng lùi luôn vào quá khứ chuyện “nuôi tôm, ôm nợ”. Con tôm vùng ven biển Bạc Liêu sau nhiều phen lận đận đã vươn lên phát triển mạnh mẽ bất chấp dịch bệnh COVID-19.

Xem nông dân Kiên Giang sản xuất lúa bệ trong mô hình tôm - khóm - lúa

NGUYÊN ANH |

Những chiếc máy tuốt lúa làm việc hết công suất, không khí nhộn nhịp cả 1 vùng quê huyện Gò Quao (Kiên Giang) khi nông dân thu hoạch lúa bệ.

Kiên Giang: Tài xế chở tôm giống để lại hàng, bỏ trốn khi bị kiểm tra

NGUYÊN ANH |

Qua kiểm tra thực tế cá nhân vận chuyển giống thủy sản không xuất trình được hồ sơ kiểm dịch theo quy định, cá nhân vận chuyển tự ý bỏ lô tôm giống trên và trốn tránh không làm việc với đoàn kiểm tra.