Kiên Giang: Liên kết, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến để hồi phục kinh tế

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Các hoạt động xúc tiến đã giúp quảng bá, tăng cường cơ hội hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, các hoạt động liên kết, hợp tác trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch giữa tỉnh Kiên Giang và các nước cũng như các tỉnh trong nước đã diễn ra rất thành công.

Từ năm 2016-2021, có 279 tổ chức, cá nhân tham gia thành lập doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp TP HCM mở tại Kiên Giang. Đến nay, có 85 dự án của các nhà đầu tư TP HCM đã đăng ký đầu tư tại Kiên Giang với vốn đăng ký trên 75 ngàn tỉ đồng.

Vừa qua, tại TP Phú Quốc cũng đã diễn ra hội nghị trực tuyến xúc tiến du lịch Phú Quốc và Ấn Độ năm 2022. Ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang cho rằng thông qua hội nghị sẽ là cơ hội để 2 bên tiến tới nhiều hợp tác phát triển trong tương lai. Ông Thái mong muốn các doanh nghiệp đến từ Ấn Độ sẽ tham gia đầu tư, liên kết, hợp tác phát triển du lịch cùng Kiên Giang.

Ông Madan Mohan Sethi, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM nhấn mạnh sẽ làm cầu nối giúp các doanh nghiệp lữ hành của Phú Quốc và Ấn Độ kết nối trực tiếp với nhau để thực hiện các chương trình, các tour du lịch giữa 2 bên.

Hoạt động xúc tiến thương mại là yếu tố quan trọng thúc đẩy cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp, nhà phân phối và người tiêu dùng, góp phần đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ. Trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các hoạt động xúc tiến đã kết nối tiêu thụ sản phẩm nông thủy sản Kiên Giang với các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, đưa sản phẩm của Kiên Giang vào hệ thống Co.opmart.

Cùng với phương pháp xúc tiến trực tiếp, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh đã đẩy mạnh các phương pháp xúc tiến trực tuyến, trên website, thương mại điện tử đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức xúc tiến nước ngoài tại Việt Nam để quảng bá các sản phẩm OCOP, CNNT của tỉnh. Phối hợp với các tổ chức xúc tiến thương mại, các cơ quan tham tán Việt Nam tại nước ngoài như: Trung Quốc, Đức, Nhật Bản, Singapore… để tăng cường các hoạt động xúc tiến trực tuyến kết nối giao thương tiêu thụ sản phẩm, kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư và phát triển du lịch.

Bà Nguyễn Duy Linh Thảo, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Kiên Giang, cho biết: “Hiện nay, các hoạt động xúc tiến, quảng bá thông qua phương pháp trực tuyến, trên website, thương mại điện tử đã trở thành phương pháp hữu hiệu, kịp thời, phù hợp với xu hướng và quy luật phát triển trong bối cảnh mới. Trung tâm tiếp tục vận dụng hiệu quả phương pháp này để tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu tiềm năng kinh tế - xã hội của tỉnh để kêu gọi, thu hút đầu tư trong và ngoài nước”.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Bắt đối tượng chuyên hành nghề "cắt dây điện"

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trong lúc Nhu đang cắt được khoảng 10 mét dây điện (dùng để điều chỉnh công suất điện sinh hoạt của người dân) thì lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP. Rạch Giá phối hợp Công an phường Vĩnh Bảo bắt quả tang cùng tang vật.

Kiên Giang tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương trang nghiêm, thành kính

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Vì tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp nên lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, tỉnh chỉ tổ chức phần lễ và vẫn giữ các nghi lễ truyền thống vô cùng trang trọng.

Chưa đến lễ 30/4, du khách đã “chốt đơn” liền tay các điểm đến ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Dù chưa đến kỳ nghỉ lễ 30.4 nhưng các điểm đến ở Kiên Giang đã được rất nhiều du khách lựa chọn đặt tour như Phú Quốc, Hà Tiên, Nam Du...

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Kiên Giang: Bắt đối tượng chuyên hành nghề "cắt dây điện"

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trong lúc Nhu đang cắt được khoảng 10 mét dây điện (dùng để điều chỉnh công suất điện sinh hoạt của người dân) thì lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP. Rạch Giá phối hợp Công an phường Vĩnh Bảo bắt quả tang cùng tang vật.

Kiên Giang tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương trang nghiêm, thành kính

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Vì tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp nên lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, tỉnh chỉ tổ chức phần lễ và vẫn giữ các nghi lễ truyền thống vô cùng trang trọng.

Chưa đến lễ 30/4, du khách đã “chốt đơn” liền tay các điểm đến ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Dù chưa đến kỳ nghỉ lễ 30.4 nhưng các điểm đến ở Kiên Giang đã được rất nhiều du khách lựa chọn đặt tour như Phú Quốc, Hà Tiên, Nam Du...