Kiên Giang: Kinh tế khởi sắc, thành lập mới trên 300 doanh nghiệp

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tình hình hoạt động của doanh nghiệp quý I năm 2022 đã từng bước khôi phục để trở lại sản xuất kinh doanh trong điều kiện mới sau ảnh hưởng dịch COVID-19.

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, tỉnh đã tích cực thực hiện các biện pháp để chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Trong quý I năm 2022 kinh tế của tỉnh đã tăng trưởng khá.

Trên các lĩnh vực đạt được nhiều kết quả tích cực, khả quan dù trước đó dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng rất lớn đến các mặt của đời sống.

Diện tích gieo trồng, thu hoạch và năng suất lúa đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Đã thu hoạch dứt điểm 100% diện tích gieo trồng lúa mùa, năng suất ước đạt 5,38 tấn/ha. Thu hoạch lúa đông xuân vẫn đang thực hiện, ước tính năng suất trên trà lúa đã thu hoạch đạt 7,26 tấn/ha.

Hoạt động sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất cá thể trên địa bàn tỉnh đã bình thường trở lại. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 3 ước tính đạt trên 3.500 tỉ đồng, tăng so với cùng kỳ năm trước. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu quý I tăng là: Giày da, bao bì PP, gỗ MDF, xay xát gạo...

Tình hình hoạt động của doanh nghiệp quý I năm 2022 đã từng bước khôi phục để trở lại sản xuất kinh doanh trong điều kiện mới. Tính đến ngày 15.3.2022, số doanh nghiệp được thành lập mới là 374 doanh nghiệp, tăng 42 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước. Trong quý I tỉnh đã giải quyết việc làm cho trên 9.600 lượt lao động.

Sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 3.2022 ước tính tăng so với tháng trước. Ảnh: PV
Sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 3.2022 ước tính tăng so với tháng trước. Ảnh: PV

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ quý I ước đạt gần 30.000 tỉ đồng, tăng 1,55% so với năm trước. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là thủy sản, gạo, nguyên liệu giày da và hàng hóa khác.

Đáng chú ý nhất là việc phục hồi du lịch đã được triển khai rất tốt. Kiên Giang đã thực hiện thành công việc thí điểm đón khách quốc tế có hộ chiếu vaccine và khôi phục khách du lịch nội địa. Tổng lượt khách du lịch Quý I tăng hơn 31% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên giá xăng dầu tăng cao trong thời gian qua cũng đã làm ảnh hưởng đến tình hình đánh bắt, thu mua hải sản, các doanh nghiệp vận tải...

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành cho biết năm 2022 tổng vốn đầu tư công tỉnh Kiên Giang được giao là 5.124 tỉ đồng và theo Nghị quyết 01 của Chính phủ tỉ lệ giải ngân đầu tư công phải đạt 100% kế hoạch.

Ông Thành yêu cầu các sở, ngành, Ban chỉ đạo các cấp tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 không chủ quan, lơ là để đảm bảo vừa sản xuất, vừa phòng, chống dịch hiệu quả. Các cấp, các ngành, chủ đầu tư phải khắc phục những tồn tại, hạn chế xử lý dứt điểm để kịp thời đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn năm 2022.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Em ruột chém anh suýt chết vì tranh cãi tiền hỗ trợ COVID-19

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Không bằng lòng với cách giải thích của người anh về tiền hỗ trợ dịch COVID-19 nên Hoàng Em đã dùng dao chém vào đầu người anh ruột gây thương tật 37%.

Kiên Giang: Lốc xoáy gây thiệt hại hàng chục căn nhà

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngay sau khi xảy ra trận lốc xoáy, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Gò Quao đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng địa phương hỗ trợ người dân có nhà bị sập, tốc mái khắc phục hậu quả.

Kiên Giang: Sẽ đưa hơn 100.000 hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn TMĐT

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hỗ trợ chuyển đổi số, tỉnh sẽ đưa khoảng 130.000 hộ sản xuất nông nghiệp cập nhật lên giới thiệu và bán sản phẩm trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Kiên Giang: Em ruột chém anh suýt chết vì tranh cãi tiền hỗ trợ COVID-19

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Không bằng lòng với cách giải thích của người anh về tiền hỗ trợ dịch COVID-19 nên Hoàng Em đã dùng dao chém vào đầu người anh ruột gây thương tật 37%.

Kiên Giang: Lốc xoáy gây thiệt hại hàng chục căn nhà

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngay sau khi xảy ra trận lốc xoáy, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Gò Quao đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng địa phương hỗ trợ người dân có nhà bị sập, tốc mái khắc phục hậu quả.

Kiên Giang: Sẽ đưa hơn 100.000 hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn TMĐT

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hỗ trợ chuyển đổi số, tỉnh sẽ đưa khoảng 130.000 hộ sản xuất nông nghiệp cập nhật lên giới thiệu và bán sản phẩm trên sàn giao dịch thương mại điện tử.