Kiên Giang đón gần 1,6 triệu du khách trong quý 1.2022

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trong quý 1, tỉnh Kiên Giang đón gần 1,6 triệu lượt du khách trong đó khách quốc tế trên 26.000 lượt, tổng thu trên 1.400 tỉ đồng.

Theo Sở Du lịch Kiên Giang, tháng 3.2022, Kiên Giang ước đón khoảng trên 500.000 lượt khách, trong đó có gần 7.400 lượt khách quốc tế, tổng thu đạt 473 tỉ đồng. Tính trong quý 1, tỉnh đón gần 1,6 triệu lượt du khách trong đó khách quốc tế trên 26.000 lượt tổng thu trên 1400 tỉ đồng. Riêng TP Phú Quốc trong quý 1 đón trên 1,1 triệu lượt khách.

Theo ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang, tỉnh đã nỗ lực rất lớn trong việc thực hiện kế hoạch phục hồi và thu hút khách du lịch nội địa đến Kiên Giang, kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc sử dụng hộ chiếu vaccine. Hiện tổng số cơ sở lưu trú trong tỉnh có đăng ký là 901 cơ sở với hơn 30.000 phòng. Tỉnh cũng đang chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để tiếp tục thực hiện việc đón khách quốc tế giai đoạn 2.

Ông Thái cho biết thêm hiện tại, các đơn vị đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để đón khách như các yêu cầu phòng chống dịch, tiêm vaccine đầy đủ cho nhân viên, tuyển dụng lại nhân viên có tay nghề sau thời gian nghỉ dịch. Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng từ cơ sở vật chất đến nhân viên phục vụ, xây dựng các gói dịch vụ cho khách hàng nội địa và quốc tế.

Lượng du khách đổ về Kiên Giang trong quý 1.2022 là tín hiệu vui cho ngành du lịch. Ảnh: PV
Lượng du khách đổ về Kiên Giang trong quý 1.2022 là tín hiệu vui cho ngành du lịch. Ảnh: PV

Năm 2022, vốn bố trí cho Sở Du lịch thực hiện các công trình, dự án du lịch là 51 tỉ đồng. Đề án “cơ cấu lại ngành du lịch tỉnh Kiên Giang đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn” đã họp hội đồng thẩm định thông qua dự thảo đề án. Sở cũng tích cực chuẩn bị các nội dung phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch Phú Quốc, Kiên Giang và Ấn Độ năm 2022, sơ kết hợp tác phát triển kinh tế, xã hội giữa Kiên Giang với TPHCM và chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch TPHCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL năm 2022.

Thời gian tới, Sở Du lịch sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị tư vấn thực hiện các đề án, dự án như đề án phát triển du lịch cộng đồng, đề án phát triển các sản phẩm ngành nghề truyền thống gắn với du lịch... Xây dựng và triển khai kế hoạch khảo sát nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh ban hành phương án mở cửa lại hoạt động du lịch đảm bảo an toàn, hiệu quả trong điều kiện bình thường mới.

Theo Sở Du lịch Kiên Giang, ngày 19.3 vừa qua, 235 du khách đến từ Kazakhstan đã đáp chuyến bay đến TP Phú Quốc để tham quan nghỉ dưỡng. Dự kiến đoàn khách sẽ rời Phú Quốc vào ngày 27.3. Đây là chuyến bay quốc tế đầu tiên đến Phú Quốc sau khi Việt Nam mở cửa lại hoàn toàn du lịch từ 15.3. Dự kiến vào tháng 5.2022 sẽ có thêm 1 chuyến bay đưa du khách từ Kazakhstan đến Phú Quốc.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Vườn Quốc gia Phú Quốc căng mình bảo vệ những cánh rừng xanh

Tạ Quang - Nguyên Anh |

Kiên Giang - Vườn Quốc gia Phú Quốc đã khắc phục mọi khó khăn về nhân lực, vật lực, tận dụng sức mạnh của nhân dân, phối hợp với các lực lượng để làm tốt công tác bảo vệ rừng.

Không chỉ Phú Quốc, các hòn đảo khác ở Kiên Giang vẫn hút khách sau Tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngoài điểm đến Phú Quốc đã nổi tiếng thì những hòn đảo khác như Hòn Sơn, Nam Du, Ba Hòn Đầm... vẫn là điểm “nóng” được du khách gần xa lựa chọn.

Phú Quốc vươn mình bứt phá sau đại dịch COVID-19

Nhóm PV |

Từ thế bị động tìm giải pháp, các quốc gia đều đã chuyển sang thế chủ động và sống chung cùng đại dịch COVID-19. Riêng với Việt Nam, khi Chính phủ cho phép việc thực hiện thí điểm đón khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vaccine đến Phú Quốc đã thật sự là một bước ngoặc đột phá rất lớn không chỉ mang ý nghĩa vực dậy ngành du lịch mà còn kéo theo sự “sống dậy” của các ngành liên quan, phát huy hiệu quả của chủ trương đúng đắn trong chiến lược khôi phục và phát triển kinh tế của Việt Nam.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Vườn Quốc gia Phú Quốc căng mình bảo vệ những cánh rừng xanh

Tạ Quang - Nguyên Anh |

Kiên Giang - Vườn Quốc gia Phú Quốc đã khắc phục mọi khó khăn về nhân lực, vật lực, tận dụng sức mạnh của nhân dân, phối hợp với các lực lượng để làm tốt công tác bảo vệ rừng.

Không chỉ Phú Quốc, các hòn đảo khác ở Kiên Giang vẫn hút khách sau Tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngoài điểm đến Phú Quốc đã nổi tiếng thì những hòn đảo khác như Hòn Sơn, Nam Du, Ba Hòn Đầm... vẫn là điểm “nóng” được du khách gần xa lựa chọn.

Phú Quốc vươn mình bứt phá sau đại dịch COVID-19

Nhóm PV |

Từ thế bị động tìm giải pháp, các quốc gia đều đã chuyển sang thế chủ động và sống chung cùng đại dịch COVID-19. Riêng với Việt Nam, khi Chính phủ cho phép việc thực hiện thí điểm đón khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vaccine đến Phú Quốc đã thật sự là một bước ngoặc đột phá rất lớn không chỉ mang ý nghĩa vực dậy ngành du lịch mà còn kéo theo sự “sống dậy” của các ngành liên quan, phát huy hiệu quả của chủ trương đúng đắn trong chiến lược khôi phục và phát triển kinh tế của Việt Nam.