Kiên Giang: Đồ trang trí “cây nhà lá vườn” lên ngôi mùa Tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Thị trường đồ trang trí Tết Nhâm Dần 2022 được bày bán khá đa dạng và phong phú. Vừa có hàng nội địa và hàng nhập. Tuy nhiên những sản phẩm thủ công đặc sắc mới là “spotlight” được nhiều người chú ý mùa Tết năm nay.

Tình hình dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát tốt ở Kiên Giang và các tỉnh lân cận nên việc giao thương hàng hóa đã trở lại nhộn nhịp hơn hẳn vào dịp cận Tết Nguyên đán 2022.

Thị trường Tết năm nay có nhiều mặt hàng trang trí đẹp, bắt mắt và phong phú chủng loại. Từ các loại để treo, để dán hay trưng bày trên bàn thờ gia tiên, bàn uống nước. Tuy nhiên dù là để trang trí ở đâu thì những sản phẩm thủ công ở các vùng quê làm ra lại được nhiều khách hàng ưa chuộng hơn hẳn.

Dạo quanh một vòng các chợ lớn như Trung tâm thương mại 30.4 ở TP Rạch Giá, các siêu thị đều có đầy đủ các mặt hàng chưng tết chuẩn nội địa “cây nhà là vườn”. Nổi bật trong số đó có thể kể đến là quả dừa được trang trí và vẽ chữ thư pháp, quả dưa hấu được khắc tay tinh xảo hoạ tiết, chữ hay các loại đèn lồng, liễng treo, câu đối, những sản phẩm hình con hổ...

 
Quả dừa được trang trí bằng các hoạ tiết và chữ thư pháp hút hàng dịp Tết năm nay. Ảnh: PV

Những quả dừa đã quá quen thuộc với người dân miền Tây nhưng dịp Tết đến lại trở thành 1 vật trang trí mâm ngũ quả đặc sắc nhờ vào nghệ thuật thư pháp.

Theo nhiều tiểu thương cho hay, thị trường đồ trang trí Tết năm nay hàng Việt Nam chiếm ưu thế, không như những năm trước đa phần là hàng Trung Quốc.

Chị Ngô Phương Lan, người kinh doanh các mặt hàng trang trí Tết cho biết: “Hàng Việt năm nay lên ngôi, hàng Trung Quốc vẫn có nhưng ít hơn hẳn. Giá cả các mặt hàng cũng ở mức trung bình nên dễ bán. Đặc biệt khách rất chuộng hàng thủ công vẽ tay lấy từ các huyện của Kiên Giang như dừa, dưa hấu, đèn lồng, liễng là bán chạy nhất”.

Theo chị Trần Ngọc Trúc, ngụ huyện Giồng Riềng chia sẻ, loại dừa được trang trí do khách quá chuộng nên năm nay có rất nhiều người nhận làm. Năm trước, chị đã làm và bán rất đắt hàng từ khách trong tỉnh đến ngoài tỉnh. Hiện nay, số lượng đơn hàng còn tăng gấp đôi nên chị phải chuẩn bị từ rất sớm mới kịp giao cho khách.

Để có một sản phẩm trái dừa vẽ chữ nghệ thuật thư pháp vừa ý, đạt tính thẩm mỹ cao nhất phải trải qua khá nhiều công đoạn. Từ khâu chọn dừa cho đến trang trí cũng phải hết sức tỉ mỉ và khéo léo. Bên cạnh các chữ nghệ thuật kiểu thư pháp như Phúc, Lộc, Thọ, Tài, Vạn Sự, Như Ý..., dừa còn được trang trí thêm hình hoa đào, hoa mai hoặc các chi tiết đa dạng khác. Nội dung có thể tùy ý sáng tạo theo ý của người làm hoặc theo đặt hàng, ý tưởng của khách. Với giá bán tận gốc từ người sản xuất là 150.000 đồng đến 250.000 đồng một cặp, tùy họa tiết đơn giản hay phức tạp.

Chị Trúc chia sẻ: “Dừa vẽ trang trí có ưu điểm độc, lạ, dễ bảo quản và chưng được lâu dài nên nhiều người yêu thích. Không chỉ phục vụ nhu cầu của các khách hàng lân cận mà dừa trang trí còn đi đến các tỉnh phương xa như Huế, TPHCM, Bạc Liêu…”.

Thị trường đồ trang trí tết đã rất nhộn nhịp với đủ chủng loại. Ảnh: PV
Thị trường đồ trang trí tết đã rất nhộn nhịp với đủ chủng loại. Ảnh: PV

Anh Nguyễn Văn Nam, người dân TP Rạch Giá chia sẻ: “Bận công việc cỡ nào thì cuối năm rồi phải chở vợ đi mua sắm đồ đạc trong nhà, đồ chưng Tết. Tôi thì thích dừa trang trí chữ thư pháp, vợ thì thích dây đỏ thắt chữ tài lộc, đồng tiền vàng. Mấy sản phẩm làm thủ công vừa đẹp vừa an toàn, giá cũng hợp lí và mình mua cũng là ủng hộ cho người dân quê mình, cho hàng Việt”.

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết, thị trường đồ chưng Tết đã rất nhộn nhịp để phục vụ nhu cầu của gia đình người Việt. Những mặt hàng do người dân quê làm ra không chỉ để bán mang thu nhập mà còn thể hiện nét đẹp văn hóa đặc sắc trên từng sản phẩm đậm chất miền Tây.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Tôm khô truyền thống ở xứ biển Kiên Giang cháy hàng dịp Tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Phát triển song hành cùng nghề đánh bắt, nghề làm tôm khô đã gắn bó với những cư dân miền biển huyện Kiên Lương qua nhiều thế hệ và giờ đây đã được công nhận là 1 nghề truyền thống.

Tận dụng Tết để tạo đà bật dậy ngành du lịch Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch đặc biệt là kế hoạch phục hồi và thu hút khách du lịch nội địa và kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc, các khu du lịch mở cửa trở lại đã tạo đà cho ngành du lịch phục hồi, tăng trưởng.

Kiên Giang: Lĩnh 2 năm tù vì lấy súng bắn chỉ thiên khi đi đòi nợ

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trong lúc đi đòi nợ cùng người bạn thì xảy ra mâu thuẫn với người khác và bị đánh, vì tức giận nên Nguyễn Hoàng Giang đã lấy súng ra bắn 1 phát chỉ thiên sau đó bị Công an phát hiện bắt giữ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tôm khô truyền thống ở xứ biển Kiên Giang cháy hàng dịp Tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Phát triển song hành cùng nghề đánh bắt, nghề làm tôm khô đã gắn bó với những cư dân miền biển huyện Kiên Lương qua nhiều thế hệ và giờ đây đã được công nhận là 1 nghề truyền thống.

Tận dụng Tết để tạo đà bật dậy ngành du lịch Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch đặc biệt là kế hoạch phục hồi và thu hút khách du lịch nội địa và kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc, các khu du lịch mở cửa trở lại đã tạo đà cho ngành du lịch phục hồi, tăng trưởng.

Kiên Giang: Lĩnh 2 năm tù vì lấy súng bắn chỉ thiên khi đi đòi nợ

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trong lúc đi đòi nợ cùng người bạn thì xảy ra mâu thuẫn với người khác và bị đánh, vì tức giận nên Nguyễn Hoàng Giang đã lấy súng ra bắn 1 phát chỉ thiên sau đó bị Công an phát hiện bắt giữ.