Kiên Giang: Dành hơn 10 tỉ đồng đầu tư các chương trình khuyến nông

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Các chương trình khuyến nông sẽ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

UBND tỉnh Kiên Giang vừa phê duyệt các chương trình khuyến nông địa phương năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Theo đó, sẽ có 11 chương trình khuyến nông thực hiện với kinh phí trên 10 tỉ đồng do Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kiên Giang thực hiện.

Các chương trình khuyến nông sẽ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Qua đó cũng thúc đẩy tiến trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Những chương trình khuyến nông sẽ phù hợp điều kiện thực tế từng vùng. Ảnh: PV
Những chương trình khuyến nông sẽ phù hợp điều kiện thực tế từng vùng. Ảnh: PV
Theo UBND tỉnh, các chương trình khuyến nông không chỉ phát triển kinh tế mà còn tăng cường khả năng chống chịu thiên tai, bảo đảm an ninh lương thực, bảo vệ môi trường, huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp.

Ngoài các chương trình thông tin tuyên truyền, tập huấn còn có những chương trình phù hợp điều kiện thực tế từng vùng như canh tác lúa tiên tiến gắn với sản xuất giống lúa cấp xác nhận, chương trình canh tác lúa hữu cơ trên nền đất nuôi tôm gắn với chứng nhận, chương trình cơ giới hóa và bảo vệ môi trường,  chương trình phát triển mô hình thủy sản mặn, lợ ven biển và ứng dụng công nghệ hiện đại trong nuôi biển...

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Chú trọng chăm sóc sức khỏe người lao động ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Công tác chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động góp phần ngăn ngừa nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tạo môi trường làm việc an toàn cho người lao động.

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày 15.4, Đoàn công tác do Thiếu tướng Trần Hồng Công, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) bảo vệ Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30.4), Quốc tế Lao động (1.5) tại Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang.

Kiên Giang - Trà Vinh, liên kết thị trường tạo hướng đi bền vững

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Kết nối thị trường nhằm phát huy thế mạnh các sản phẩm trên sàn giao dịch, tối ưu giá trị các sản phẩm, nâng tính cạnh tranh, tạo nguồn sản phẩm cung cấp cho thị trường ổn định và lâu dài.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chú trọng chăm sóc sức khỏe người lao động ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Công tác chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động góp phần ngăn ngừa nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tạo môi trường làm việc an toàn cho người lao động.

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày 15.4, Đoàn công tác do Thiếu tướng Trần Hồng Công, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) bảo vệ Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30.4), Quốc tế Lao động (1.5) tại Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang.

Kiên Giang - Trà Vinh, liên kết thị trường tạo hướng đi bền vững

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Kết nối thị trường nhằm phát huy thế mạnh các sản phẩm trên sàn giao dịch, tối ưu giá trị các sản phẩm, nâng tính cạnh tranh, tạo nguồn sản phẩm cung cấp cho thị trường ổn định và lâu dài.