Kiên Giang: Chuyển dần từ khai thác sang nuôi biển để đạt hiệu quả kinh tế

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hiện nay tình hình ngư trường dần cạn kiệt, việc chuyển từ khai thác sang nuôi biển sẽ mở ra hướng đi hiệu quả cho ngư dân thời gian tới.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang, tỉnh có đội tàu cá thuộc nhóm lớn của cả nước. Tính đến cuối năm 2021, tổng số tàu cá đã đăng ký là gần 9.900 chiếc, chiếm hơn 10% cả nước. Trong đó tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên là gần 4.000 chiếc, có trên 3.600 tàu cá từ 15m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đạt hơn 92%.

Sản lượng khai thác hàng năm khoảng 600.000 tấn, chiếm 16% cả nước. Diện tích nuôi trồng thủy sản khoảng 270.000 ha, sản lượng hàng năm khoảng 300.000 tấn.

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cũng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh để tổ chức tuyên truyền biển, đảo và phổ biến pháp luật cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Ngoài tuyên truyền, phổ biến những quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới, những nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 thì còn muốn thông tin cho bà con ngư dân các quy định của pháp luật về IUU.

Để phát triển tương xứng với tiềm năng to lớn, Kiên Giang tập trung quyết liệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương phát triển kinh tế biển. Tăng cường năng lực về nhân lực, thiết bị, phương tiện và tài chính cho cơ quan chuyên môn, phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho ngành kinh tế biển. Chú trọng đầu tư xây dựng hoàn thiện các thiết chế văn hóa cơ sở, đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chú trọng giao thông đường bộ, cảng biển...

Theo ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: “Hiện nay ngư trường đang dần cạn kiệt nên giải pháp cho ngư dân chuyển sang nuôi biển sẽ là cách làm hiệu quả thích ứng tình hình thực tế. Có thể chuyển đổi dần từ tàu đánh bắt sang tàu phục vụ nuôi biển hoặc tàu phục vụ du lịch để nâng cao hiệu quả kinh tế về lâu dài”.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Đẩy mạnh đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế biển Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tỉnh sẽ đánh giá tiềm năng, lợi thế không gian biển để đẩy mạnh phát triển bền vững kinh tế biển gắn tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển đa dạng sinh học biển.

Xử lý nghiêm tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp ở 3 tỉnh phía Nam

Vũ Long |

3 tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Bình Định khẩn trương xử lý vi phạm về IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định).

EU ghi nhận đề nghị của Việt Nam về việc sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU

Song Minh |

Đại diện cấp cao EU ghi nhận đề nghị của Việt Nam về việc sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU với thủy sản Việt Nam và thúc đẩy các nước thành viên phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Đẩy mạnh đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế biển Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tỉnh sẽ đánh giá tiềm năng, lợi thế không gian biển để đẩy mạnh phát triển bền vững kinh tế biển gắn tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển đa dạng sinh học biển.

Xử lý nghiêm tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp ở 3 tỉnh phía Nam

Vũ Long |

3 tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Bình Định khẩn trương xử lý vi phạm về IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định).

EU ghi nhận đề nghị của Việt Nam về việc sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU

Song Minh |

Đại diện cấp cao EU ghi nhận đề nghị của Việt Nam về việc sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU với thủy sản Việt Nam và thúc đẩy các nước thành viên phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).