Kiểm dịch các lô hàng thịt lợn nhập khẩu vì sức khỏe người tiêu dùng

Khánh Vũ |

Ngày 28.4, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  (NNPTNT) Phùng Đức Tiến đã trực tiếp kiểm tra công tác kiểm dịch và thông quan việc nhập khẩu thịt lợn tại cảng Hải Phòng (TP.Hải Phòng).

Trực tiếp giới thiệu về tình hình thịt lợn được nhập khẩu về Việt Nam qua cửa khẩu cảng biển Hải Phòng, ông Đoàn Thành Lũy - Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng 2 cho biết: “Trong 4 tháng đầu năm, nhập khẩu qua cửa khẩu và cảng biển Hải Phòng đạt khoảng 819 lô hàng, tương đương hơn 25 nghìn tấn, tăng 328%, tức tăng gấp trên 3 lần so với cùng kỳ năm trước”.

Các sản phẩm thịt lợn nhập khẩu từ các quốc gia về Việt Nam đạt khoảng 50 nghìn tấn trong gần 4 tháng qua, chủ yếu từ các nước như: Canada, Brazil, Đức, Ba Lan, Hoa Kỳ, Liên bang Nga...

Kiểm tra thịt lợn nhập khẩu tại kho lạnh. Ảnh: Kh.V
Kiểm tra thịt lợn nhập khẩu tại kho lạnh. Ảnh: Kh.V

Việc nhập khẩu thịt lợn qua Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng được thực hiện ngắn nhất theo quy trình kiểm tra thủ tục “1 cửa 1 chất lượng” đảm bảo theo tiêu chuẩn Châu Âu; bao gồm các công đoạn như: Xuất xứ, thông tin sản phẩm, hồ sơ nộp xin phép nhập khẩu, cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch...

Bà Phạm Thị Thu Hương - Giám đốc công ty xuất khẩu Hương Việt – một trong 21 doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối thịt lợn của Tập đoàn Miratorg (Liên bang Nga) cho biết:

“Hiện tại thịt lợn nhập khẩu từ các nước, đặc biệt là từ Nga đã được bán tại nhiều siêu thị trong nước. Ngoài ra, do kênh bán hàng điện tử đã phát triển, thịt lợn nhập khẩu được bán nhiều theo hình thức online. Tất cả các lô hàng đều có giấy chứng nhận kiểm dịch, chứng nhận chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm”.

Bà Hương cũng bày tỏ tin tưởng trong tương lai, thói quen sử dụng thịt "nóng" của người tiêu dùng có thể chuyển qua thịt “mát”, thịt đông lạnh bởi chất lượng đảm bảo và giá cả khá cạnh tranh.

Mở niêm phong container, kiểm tra chất lượng thịt nhập khẩu tại cảng Hải Phòng. Ảnh: Kh.V
Mở niêm phong container, kiểm tra chất lượng thịt nhập khẩu tại cảng Hải Phòng. Ảnh: Kh.V

Kiểm tra chất lượng thịt lợn nhập khẩu tại cảng biển Hải Phòng, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến đánh giá cao nỗ lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Chi cục Thú y Vùng II trong việc phối hợp các cơ quan chức năng hỗ trợ tối đa thời gian, thủ tục thông quan nhập khẩu thịt lợn nhằm rút ngắn nhất quy trình kiểm tra thủ tục “1 cửa 1 chất lượng” theo chất lượng tiêu chuẩn Châu Âu.

Đặc biệt là trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp thì đây là nỗ lực rất lớn của ngành thú y nói riêng và ngành nông nghiệp nói chung trong việc đẩy nhanh tiến độ nhập khẩu 100.000 tấn thịt lợn từ các nước để bổ sung nguồn cung thịt lợn, nhằm giảm giá thịt lợn xuống mức hợp lý, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và ổn định thị trường.

“Trong năm 2020, có thể nhập khẩu thịt lợn từ Nga với số lượng lên đến 50 nghìn tấn, bằng 70% tổng số thịt lợn từ các nước nhập khẩu vào Việt Nam. Bộ NNPTNT đã chỉ đạo Cục Thú y các thủ tục hành chính về kiểm dịch, kiểm tra chất lượng phải đảm bảo ngắn nhất, nhanh nhất và đảm bảo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhập 100 nghìn tấn thịt để ổn định nguồn cung trong nước”- Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.

Từ đầu năm đến nay, có khoảng 108 doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu thịt lợn và sản phẩm thịt lợn. Liên bang Nga là quốc gia vừa được cấp phép xuất khẩu thịt lợn sang Việt Nam bắt đầu từ tháng 12.2019.

Chỉ riêng khối lượng nhập khẩu thịt lợn từ Liên bang Nga sau hơn 3 tháng qua đã đạt khoảng 2 nghìn 400 tấn, trong đó Tập đoàn thịt lớn nhất nước Nga Miratorg với trên 2 nghìn tấn. Giá thịt lợn trung bình nhập khẩu từ các quốc gia này về tới cảng Việt Nam vào khoảng 2,55USD/kg, tương đương 60.000 đồng/kg, tùy loại sản phẩm.

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Năm 2020, Nga có thể cung cấp 50 ngàn tấn thịt lợn cho Việt Nam

Vũ Long |

Năm 2020, Việt Nam có thể nhập khẩu thịt lợn từ Nga với số lượng lên đến 50 ngàn tấn, bằng 70% tổng số thịt lợn từ tất cả các nước nhập khẩu  vào Việt Nam  trong năm 2019.

Vì sao đẩy mạnh bán ra, giá thịt lợn vẫn tăng phi mã?

Khánh Vũ |

Ngày 22.4.2020, giá lợn hơi đã tăng thêm từ 1-5 giá, có nơi cao nhất lên đến 95.000 đồng/kg. Tại các chợ, mức bán ra của thịt lợn rất chậm.

Giá thịt lợn chỉ có tăng mà không chịu giảm

Văn Thắng - Hà Phương |

Dù Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm đưa giá thịt lợn về mức hợp lý, song mặt hàng này nhất quyết không chịu giảm mà giá còn tăng cao chưa từng có. Giá lợn hơi xuất chuồng đã lên mức 95.000 đồng/kg.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2020, Nga có thể cung cấp 50 ngàn tấn thịt lợn cho Việt Nam

Vũ Long |

Năm 2020, Việt Nam có thể nhập khẩu thịt lợn từ Nga với số lượng lên đến 50 ngàn tấn, bằng 70% tổng số thịt lợn từ tất cả các nước nhập khẩu  vào Việt Nam  trong năm 2019.

Vì sao đẩy mạnh bán ra, giá thịt lợn vẫn tăng phi mã?

Khánh Vũ |

Ngày 22.4.2020, giá lợn hơi đã tăng thêm từ 1-5 giá, có nơi cao nhất lên đến 95.000 đồng/kg. Tại các chợ, mức bán ra của thịt lợn rất chậm.

Giá thịt lợn chỉ có tăng mà không chịu giảm

Văn Thắng - Hà Phương |

Dù Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm đưa giá thịt lợn về mức hợp lý, song mặt hàng này nhất quyết không chịu giảm mà giá còn tăng cao chưa từng có. Giá lợn hơi xuất chuồng đã lên mức 95.000 đồng/kg.