Kì vọng Việt Nam bước vào thời đại bùng nổ “tiền di động”

L.H |

“Mobile Money (tiền di động) sẽ là giải pháp mạnh mẽ để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt”, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định.

Tại Hội thảo "Tiền điện tử trên thuê bao di động nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện" ngày 23.5, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông, Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: “Ở Việt Nam, tỉ lệ người dùng thẻ tín dụng còn thấp, nhưng mật độ thuê bao di động thì đã trên 100% từ nhiều năm nay, tuy nhiên, 99% các giao dịch dưới 100.000 đồng là bằng tiền mặt".

Vì vậy, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng “Mobile Money sẽ là giải pháp mạnh mẽ để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, vấn đề là phải chấp nhận các mô hình mới”.

Theo Bộ trưởng, nếu cấp phép thử nghiệm Mobile Money, Việt Nam sẽ là nước thứ 91 có nền tảng thanh toán này.

“Các ngân hàng không cần phải lo ngại vì Mobile Money với các giao dịch nhỏ chính là sự đào tạo người dân để trở thành khách hàng sau này cho ngân hàng”, Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng cho biết, tại Kenya, sau 3 năm triển khai, tỉ lệ sử dụng ngân hàng tăng 19%, chính nhờ vào sự phát triển của dịch vụ Mobile Money.

“Nhiều người dân bị gạt ra ngoài hệ thống tài chính chính thống, đó là những người nghèo ở nông thôn, người dân ở vùng sâu, vùng xa. Mobile Money sẽ là giải pháp để đưa họ tiếp cận tới các dịch vụ có trả phí, mang tính đổi đời trên nền tảng Internet như y tế, giáo dục, tài chính, việc làm, an sinh xã hội”, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông cho hay.

"Chúng ta kỳ vọng Mobile Money sẽ góp phần bùng nổ các startup Việt Nam. Không chỉ kích thích sự phát triển của các doanh nghiệp kinh doanh kỹ thuật số, Mobile Money còn đẩy mạnh việc tiếp cận các dịch vụ tài chính" - Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Ngành công nghiệp tiền di động hiện giao dịch trung bình 1 tỉ USD/ngày.

Hơn 20% doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiết kiệm, lương hưu hoặc sản phẩm đầu tư, với 37% doanh nghiệp khác dự định sẽ phát triển thêm trong năm tới.

66% tổng số người trưởng thành của Kenya, Rwanda, Tanzania và Uganda sử dụng tiền di động như là phương tiện giao dịch thông dụng.

168 triệu tài khoản tiền di động đã được kích hoạt trong tháng 12.2017. Một người sử dụng dịch vụ tiền di động trung bình mỗi tháng giao dịch 188 USD.

L.H
TIN LIÊN QUAN

Từ thất bại cay đắng ở Trung Quốc, bài học nào cho quản lý P2P ở VN?

Lan Hương |

Bài học từ việc hơn 400 sàn giao dịch cho vay ngang hàng (P2P) phá sản đẩy hàng triệu nhà đầu tư vào cảnh vỡ nợ tại Trung Quốc cần được rút kinh nghiệm. Chuyên gia ngân hàng Phạm Xuân Hòe hiến kế để quản lý các công ty P2P lending đang mọc ra như nấm tại Việt Nam hiện nay.

Cho vay ngang hàng (P2P)- vay tiền nhanh, dễ đi kèm với rủi ro tiềm ẩn

Lan Hương |

“Vay tiền nhanh trong 30 phút mà không cần gặp mặt”, “Đầu tư lãi suất 20%/năm”, “63 nghìn tỉ đồng đã giải ngân” là quảng cáo của các công ty cho vay ngang hàng - P2P. Hình thức cho vay trực tuyến nở rộ ở Việt Nam nhưng hiện vẫn chưa có hành lang pháp lý. Vậy bản chất P2P là gì?

Phó Thống đốc NHNN nói gì về quản lý cho vay ngang hàng P2P?

Lan Hương |

Cho vay ngang hàng (P2P) ngày càng phát triển mạnh ở Việt Nam. Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước (NHNN) - bà Nguyễn Thị Hồng cho biết P2P Lending là hình thức giao dịch dân sự và trong pháp luật hiện hành chưa có quy định giao cho cơ quan chức năng nào quản lý hoạt động này.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Từ thất bại cay đắng ở Trung Quốc, bài học nào cho quản lý P2P ở VN?

Lan Hương |

Bài học từ việc hơn 400 sàn giao dịch cho vay ngang hàng (P2P) phá sản đẩy hàng triệu nhà đầu tư vào cảnh vỡ nợ tại Trung Quốc cần được rút kinh nghiệm. Chuyên gia ngân hàng Phạm Xuân Hòe hiến kế để quản lý các công ty P2P lending đang mọc ra như nấm tại Việt Nam hiện nay.

Cho vay ngang hàng (P2P)- vay tiền nhanh, dễ đi kèm với rủi ro tiềm ẩn

Lan Hương |

“Vay tiền nhanh trong 30 phút mà không cần gặp mặt”, “Đầu tư lãi suất 20%/năm”, “63 nghìn tỉ đồng đã giải ngân” là quảng cáo của các công ty cho vay ngang hàng - P2P. Hình thức cho vay trực tuyến nở rộ ở Việt Nam nhưng hiện vẫn chưa có hành lang pháp lý. Vậy bản chất P2P là gì?

Phó Thống đốc NHNN nói gì về quản lý cho vay ngang hàng P2P?

Lan Hương |

Cho vay ngang hàng (P2P) ngày càng phát triển mạnh ở Việt Nam. Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước (NHNN) - bà Nguyễn Thị Hồng cho biết P2P Lending là hình thức giao dịch dân sự và trong pháp luật hiện hành chưa có quy định giao cho cơ quan chức năng nào quản lý hoạt động này.