Không triển khai dự án điện mặt trời nếu ảnh hưởng đến sinh kế của người dân

ĐÌNH PHÙNG |

“Nếu dự án Nhà máy Điện mặt trời đầm Trà Ổ gây ảnh hưởng đến sinh kế, nguồn sống của người dân, UBND tỉnh sẽ không đồng ý thực hiện dự án” - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng khẳng định như vậy tại Hội nghị lần thứ 15, Tỉnh ủy Bình Định khóa XIX diễn ra vào hôm nay (6.7).

Trước đó, đầu tháng 6.2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã chấp thuận chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Việt Nam đầu tư xây dựng dự án Nhà máy Điện mặt trời đầm Trà Ổ với tổng vốn đầu tư 1.440 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện dự án tại thôn Châu Trúc (xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ).

Theo hồ sơ đăng ký đầu tư, dự án được xây dựng trên tổng diện tích khoảng 60ha mặt nước và 0,6ha mặt đất; công suất thiết kế là 50MWp, dự kiến đến hết quý 2/2019, nhà máy sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động.

Sáng 28.6, khi đoàn công tác đến khảo sát dự án, người dân thôn Châu Trúc đã chặn xe không cho đoàn tiến hành khảo sát và giữ 2 xe ôtô công vụ, 1 xe doanh nghiệp. Mục đích của việc làm này là yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về đối thoại với người dân, nêu rõ những mặt lợi, hại trong việc thực hiện dự án, thông tin đến người dân về dự án.

Chiều 4.7, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ Nguyễn Văn Dũng đã về địa phương đối thoại trực tiếp với người dân và thông tin đây mới chỉ là giai đoạn khảo sát, chứ chưa lập dự án đầu tư. Sau cuộc đối thoại, người dân đã trao 3 xe ôtô đã “giam” trước đó.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, hiện tại, nhà đầu tư chỉ khảo sát khu vực dự kiến sẽ triển khai dự án, sau đó sẽ báo cáo UBND tỉnh xem xét có đồng ý hay không. Nếu dự án triển khai, nhà đầu tư sẽ xây dựng hệ thống điện mặt trời cao hơn mặt nước đầm. Phía bên dưới, người dân vẫn đánh bắt, khai thác thủy sản bình thường như bao đời nay.

ĐÌNH PHÙNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Định: Lãnh đạo tỉnh, huyện đối thoại với dân về dự án điện mặt trời

Xuân Nhàn |

Những ngày qua, người dân thôn Châu Trúc, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ trở nên bức xúc về kế hoạch triển khai dự án nhà máy điện mặt trời của Cty CP Năng lượng tái tạo Việt Nam dự kiến đặt tại đây.

Khởi công dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu

PV |

Ngày 30.6, tại thôn Phước Hữu, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận, Công ty CP Đầu tư XD Vịnh Nha Trang (Khánh Hòa) tổ chức lễ khởi công dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu với tổng mức đầu tư 1.200 tỉ đồng.

Doanh nghiệp cá tầm đầu tư 1.200 tỉ đồng vào điện mặt trời

HUỆ CHI |

Nhóm cổ đông sáng lập Tập đoàn Cá Tầm sẽ đầu tư một nhà máy điện mặt trời có công suất 65MWp ở Ninh Thuận.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Bình Định: Lãnh đạo tỉnh, huyện đối thoại với dân về dự án điện mặt trời

Xuân Nhàn |

Những ngày qua, người dân thôn Châu Trúc, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ trở nên bức xúc về kế hoạch triển khai dự án nhà máy điện mặt trời của Cty CP Năng lượng tái tạo Việt Nam dự kiến đặt tại đây.

Khởi công dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu

PV |

Ngày 30.6, tại thôn Phước Hữu, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận, Công ty CP Đầu tư XD Vịnh Nha Trang (Khánh Hòa) tổ chức lễ khởi công dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu với tổng mức đầu tư 1.200 tỉ đồng.

Doanh nghiệp cá tầm đầu tư 1.200 tỉ đồng vào điện mặt trời

HUỆ CHI |

Nhóm cổ đông sáng lập Tập đoàn Cá Tầm sẽ đầu tư một nhà máy điện mặt trời có công suất 65MWp ở Ninh Thuận.