Không "thả nổi" kiểm soát dịch COVID-19 đối với xe "luồng xanh"

Vũ Long |

Tạo "luồng xanh" để các xe vận chuyển nông sản được lưu thông, nhưng việc kiểm soát dịch bệnh đối với các xe ưu tiên này vẫn phải nghiêm ngặt.

Đảm bảo thông thoáng cho xe "luồng xanh" lưu thông

Theo Tổng cục Đường bộ, sau khi triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19, Hà Nội đã lập 22 chốt kiểm dịch trên các tuyến đường cửa ngõ. Riêng chốt trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, các lực lượng đã bố trí chốt trực trước trạm thu phí giáp hướng Hà Nam về Hà Nội để hướng dẫn phương tiện không được ưu tiên “quay đầu” luôn, phương tiện đã dán nhãn nhận diện “luồng xanh” được hướng dẫn cho đi.

Thông tin về tình trạng ùn ứ giao thông tại chốt Pháp Vân - Cầu Giẽ, ông Đào Việt Long - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội - cho biết: “Đến hôm nay, chốt Pháp Vân - Cầu Giẽ đã thông thoáng hơn, tình trạng ùn ứ giảm nhiều”.

Ông Vũ Duy Tùng - Giám đốc Sở GTVT Hải Phòng - cũng thông tin, hiện nay, các phương tiện đang được lưu thông thuận lợi qua các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn Thành phố Hải Phòng và không còn ùn tắc giao thông.

Để không gây ách tắc, ùn ứ hàng hóa, nhất là các loại nông sản tươi sống, Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng đã chủ động tham mưu với thành phố: Đối với những xe đi từ vùng có dịch về sẽ đi theo luồng riêng, ngoài kiểm soát về điều kiện an toàn giao thông còn kiểm soát phiếu xét nghiệm COVID-19. Đối với những xe đi từ các tỉnh, thành phố khác, không phải vùng đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ thì các chốt sẽ không kiểm soát.

Bà Phan Thị Thu Hiền - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam - cho hay, quan điểm của ngành Giao thông Vận tải là thực hiện quyết liệt phòng chống dịch COVID-19, nhưng không làm đứt gãy chuỗi hàng hoá. Tuy nhiên, việc cấp mã "luồng xanh" cho các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn do giãn cách xã hội, năng lực lưu trữ của phần mềm... Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang khắc phục để đẩy nhanh tiến độ

"Hiện trên phần mềm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và theo báo cáo từ các Sở Giao thông Vận tải các địa phương cho thấy, đến sáng 26.7.2021, cả nước đã cấp gần 55.000 thẻ "luồng xanh" cho các phương tiện lưu thông" - bà Hiền nói.

Tuy nhiên, một “điểm nghẽn” hiện nay là việc quy định về xét nghiệm COVID-19 tại các địa phương không giống nhau, gây những bất cập khi lái xe lưu thông giữa các tỉnh.

“Thực tế cho thấy, có những địa phương còn quy định khác nhau về giấy xét nghiệm và thời hạn xét nghiệm đối với lái xe. Hay có địa phương quy định chỉ áp dụng giấy xét nghiệm PCR, một số địa phương lại cho phép cả 2 loại. Hiện Bộ Y tế quy định giấy xét nghiệm có thời hạn 72 giờ, nhưng có địa phương lại quy định ngắn hơn” - bà Phan Thị Thu Hiền nêu ý kiến.

Không "thả nổi" kiểm soát COVID-19 đối với xe "luồng xanh"

Cũng theo bà Phan Thị Thu Hiền, hiện nay, Tổng cục Quản lý đường bộ chỉ mới cấp giấy nhận diện ưu tiên cho phương tiện vận tải, còn lái xe và người trên xe thì chưa cấp. Do đó, người trên xe phải chấp hành nghiêm các quy định của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh, như có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2, thực hiện 5K, hạn chế tiếp xúc…

“Chúng tôi ưu tiên cho xe qua nhưng không có nghĩa là buông lỏng quy định phòng chống dịch. Các đơn vị kiểm tra kiểm soát phải nắm được hành trình đi lại của lái xe và thực hiện nghiêm vì mỗi lái xe đều có thể tác nhân rủi ro mang mầm bệnh ra cộng đồng, nên việc chống dịch bệnh của người lái xe và nhân viên đi theo xe rất quan trọng, cần thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch”- bà Hiền nhấn mạnh.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hà Nội thị sát, chỉ đạo phương án thông xe "luồng xanh" nhanh nhất

Nguyễn Hà |

Ngày 26.7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã thị sát đoạn tuyến đường Vành đai 3 và chỉ đạo phương án thông luồng, tạo thuận lợi lưu thông phương tiện, hàng hóa, không để xảy ra “đứt gãy” sản xuất, lưu thông giữa Thủ đô với các địa phương trong thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội.

Hà Nội phân luồng từ xa, không kiểm tra xe có “luồng xanh” để tránh ùn tắc

Hà Phương |

Lãnh đạo thành phố Hà Nội nhận định, nguyên nhân chính gây ra ùn tắc giao thông là chưa có phương án phân luồng từ sớm, từ xa, nhất là thông tin, tuyên truyền để các phương tiện không có đủ điều kiện hợp lệ, không có mã QRcode “luồng xanh” thì không nên đi vào Hà Nội.

Hà Nội công bố phương án kết nối với "luồng xanh" quốc gia

Nguyễn Hà |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản công bố "luồng xanh" của thành phố Hà Nội kết nối với "luồng xanh" quốc gia qua địa bàn thành phố trong phòng chống dịch COVID-19.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

Chủ tịch Hà Nội thị sát, chỉ đạo phương án thông xe "luồng xanh" nhanh nhất

Nguyễn Hà |

Ngày 26.7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã thị sát đoạn tuyến đường Vành đai 3 và chỉ đạo phương án thông luồng, tạo thuận lợi lưu thông phương tiện, hàng hóa, không để xảy ra “đứt gãy” sản xuất, lưu thông giữa Thủ đô với các địa phương trong thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội.

Hà Nội phân luồng từ xa, không kiểm tra xe có “luồng xanh” để tránh ùn tắc

Hà Phương |

Lãnh đạo thành phố Hà Nội nhận định, nguyên nhân chính gây ra ùn tắc giao thông là chưa có phương án phân luồng từ sớm, từ xa, nhất là thông tin, tuyên truyền để các phương tiện không có đủ điều kiện hợp lệ, không có mã QRcode “luồng xanh” thì không nên đi vào Hà Nội.

Hà Nội công bố phương án kết nối với "luồng xanh" quốc gia

Nguyễn Hà |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản công bố "luồng xanh" của thành phố Hà Nội kết nối với "luồng xanh" quốc gia qua địa bàn thành phố trong phòng chống dịch COVID-19.