Không kiểm soát được các Cty lữ hành, đừng mơ chấn chỉnh “tour 0 đồng”

Nguyễn Hùng |

Suốt hai năm qua, biết bao cuộc họp từ các bộ, ngành tới địa phương nhằm chấn chỉnh "tour 0 đồng". Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn không cơ quan nào quản lý, giám sát được các Cty lữ hành - được coi là điểm then chốt để ổn định thị trường khách đường bộ Trung Quốc giá rẻ, “tour 0 đồng”.

Sai nhưng không xử

Vụ hơn 100 hướng dẫn viên (HDV) Trung Quốc và Việt Nam họp “chui” mới đây tại Móng Cái, do Cty TNHH MTV dịch vụ lữ hành Thiên Cung (Cty Thiên Cung) tổ chức, có lẽ không quá ngạc nhiên đối với những người làm du lịch, bởi Cty này vi phạm có hệ thống do bị xử lý không nghiêm. Chỉ trong thời gian ngắn, Cty này đã vi phạm 7 lỗi, trong đó, có 6 lỗi sử dụng HDV không có thẻ hoặc dùng thẻ giả.

Ngày 29.3.2018, Thanh tra Sở Du lịch Quảng Ninh phát hiện Cty này thay đổi chủ sở hữu giấy đăng ký kinh doanh, nhưng vẫn giữ nguyên người đứng tên giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Vì thế, ngày 14.5.2018, Sở Du lịch Quảng Ninh đề nghị Tổng Cục du lịch thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Cty này, nhưng đến nay, Cty này vẫn "bình an".

Đây không phải lần đầu các Cty lữ hành vi phạm bị Sở Du lịch Quảng Ninh kiến nghị các cơ quan Trung ương xử lý nhưng rốt cuộc rơi vào im lặng. Mới đây, Sở Du lịch Quảng Ninh cũng có công văn gửi Tổng cục Du lịch, đề nghị xử lý Cty Hoa Kiều - có trụ sở tại Hà Nội – vì đưa đón khách không đúng lịch trình. Vào đầu năm nay, Cty Golf Việt - gây vụ nổi tiếng khi đưa khách Trung Quốc vào một chùa ở Uông Bí để lừa thu tiền công đức – bị Sở Du lịch Quảng Ninh kiến nghị Tổng Cục du lịch thu hồi giấy phép. Tuy nhiên, đến nay, cả 2 trường hợp vẫn chưa bị xử lý.

Ngày 24.8.2018, Sở Du lịch Quảng Ninh tiếp tục gửi danh sách 25 Cty ngoại tỉnh có dấu hiệu trốn thuế lớn, đề nghị Tổng cục Du lịch điều tra. Đợi lâu không thấy hồi âm, ngày 10.9.2018, sở này chuyển danh sách trên sang Thanh tra Bộ VHTTDL. 

Đại diện các Cty lữ hành tại Quảng Ninh cho rằng: Không những không quản lý được các Cty ngoại tỉnh, mà nhiều Cty sai phạm rõ ràng nhưng không bị xử lý khiến những người thao túng thị trường càng thêm tự tin dấn tới.

Ai cũng có thể mở Cty

Để chấn chỉnh thị trường du lịch, 5 năm qua, UBND tỉnh Quảng Ninh đã nhiều lần kiến nghị các bộ, ngành Trung ương cho thực hiện quy chế đặc thù, trong đó yêu cầu: Các Cty lữ hành phải đặt văn phòng, khai thuế tại Quảng Ninh và bán tour trọn gói cho khách, áp giá sàn để tính thuế... Tuy nhiên, đến nay, các bộ, ngành vẫn chưa trả lời, trong khi quy chế trên được áp dụng ngay cho các Cty của Quảng Ninh, khiến các Cty này hết “đất” để “sống”, trong khi các Cty ngoại tỉnh thoải mái tung hoành.

Ngoài xin cơ chế đặc thù trên, theo đại diện các ban, ngành và các Cty du lịch, nếu không nâng cao các tiêu chuẩn để cấp phép hoạt động lữ hành thì thị trường sẽ còn hỗn loạn. Hiện, chỉ cần có 3 HDV, vài  mét vuông làm văn phòng cùng ký quỹ 250 triệu là ai cũng có thể thành lập Cty đón khách quốc tế. Vì thế, các Cty lữ hành mọc lên nhan nhản, có những Cty ở Thái Bình, nhưng thực tế không hoạt động mà chỉ cho mượn danh để đón khách.

Theo ông Đào Lê Trung – Chánh Thanh tra Sở Du lịch Quảng Ninh – ngay như bên Trung Quốc, mỗi Cty phải ký quỹ ít nhất 1 tỉ đồng và lập thêm chi nhánh phải đóng thêm tiền ký quỹ; chưa kể các điều kiện ngặt nghèo khác.

“Phải nâng cao điều kiện cấp phép thì mới có DN mạnh và có trách nhiệm. Chỉ như thế mới hạn chế được tình trạng chụp giật như hiện nay” – ông Trung chia sẻ.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm món ăn đặc sắc quy tụ ở Liên hoan Ẩm thực toàn quốc - Quảng Ninh 2018

Phạm Tâm |

Chiều tối 28.9, lễ khai mạc Liên hoan Ẩm thực toàn quốc - Quảng Ninh 2018 đã được tổ chức tại khu du lịch Bãi Cháy (TP. Hạ Long). Tới dự có ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam; ông Vũ Văn Diện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Trốn thuế và giảm chi phí, “tour 0 đồng” chỉ thuê xe cũ: Hàng trăm xe đẹp của các DN “đắp chiếu”

Nguyễn Hùng |

Sau khi chỉ cho khách nghỉ ở các khách sạn rẻ tiền ở xa trung tâm nhằm giảm chi phí và dễ trốn thuế, gần đây những người điều hành “tour 0 đồng” không thuê xe đẹp của những hãng xe lớn để chở khách cũng nhằm mục đích tương tự. Hiện, phần lớn xe chuyên chở dòng khách này từ Móng Cái vào Hạ Long, Hà Nội đều là xe lẻ, gom từ nhiều tỉnh thành, với giá khá rẻ, một phần do không nộp thuế.

Quảng Ninh: "Bắt" lúc nào cũng "dính", vì sao các công ty tour 0 đồng vẫn nhởn nhơ?

Nguyễn Hùng |

Sở Du lịch Quảng Ninh vừa có công văn gửi Bộ VHTTDL, kiến nghị xử lý Cty Hoa Kiều - chuyên đón khách “tour 0 đồng” có trụ sở tại Hà Nội – vì đưa đón khách không đúng lịch trình.  

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hàng trăm món ăn đặc sắc quy tụ ở Liên hoan Ẩm thực toàn quốc - Quảng Ninh 2018

Phạm Tâm |

Chiều tối 28.9, lễ khai mạc Liên hoan Ẩm thực toàn quốc - Quảng Ninh 2018 đã được tổ chức tại khu du lịch Bãi Cháy (TP. Hạ Long). Tới dự có ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam; ông Vũ Văn Diện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Trốn thuế và giảm chi phí, “tour 0 đồng” chỉ thuê xe cũ: Hàng trăm xe đẹp của các DN “đắp chiếu”

Nguyễn Hùng |

Sau khi chỉ cho khách nghỉ ở các khách sạn rẻ tiền ở xa trung tâm nhằm giảm chi phí và dễ trốn thuế, gần đây những người điều hành “tour 0 đồng” không thuê xe đẹp của những hãng xe lớn để chở khách cũng nhằm mục đích tương tự. Hiện, phần lớn xe chuyên chở dòng khách này từ Móng Cái vào Hạ Long, Hà Nội đều là xe lẻ, gom từ nhiều tỉnh thành, với giá khá rẻ, một phần do không nộp thuế.

Quảng Ninh: "Bắt" lúc nào cũng "dính", vì sao các công ty tour 0 đồng vẫn nhởn nhơ?

Nguyễn Hùng |

Sở Du lịch Quảng Ninh vừa có công văn gửi Bộ VHTTDL, kiến nghị xử lý Cty Hoa Kiều - chuyên đón khách “tour 0 đồng” có trụ sở tại Hà Nội – vì đưa đón khách không đúng lịch trình.