Không giới hạn tỷ lệ vốn góp nước ngoài trong trung gian thanh toán

Lam Duy |

Ngân hàng Nhà nước chiều 10.2 cho hay dự kiến sẽ trình Chính phủ không đưa tỷ lệ giới hạn vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài là 49% trong các hoạt động trung gian thanh toán.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho hay đang xây dựng dự  thảo thay thế Nghị định 101 năm 2012 quy định về thanh toán không dùng tiền mặt.

Dự thảo này dự kiến đưa ra tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài là 49% chỉ áp dụng cho các hoạt động trung gian thanh toán (không phải tất cả các công ty công nghệ tài chính - Fintech).

Tuy nhiên sau khi đưa ra lấy ý kiến, NHNN nhận được các ý kiến khác xung quanh việc quy định giới hạn tỷ lệ vốn góp, do dịch vụ trung gian thanh toán là loại hình dịch vụ mới dựa trên nền tảng ứng dụng thành tựu của công nghệ nên đầu tư nước ngoài đóng vai trò khá quan trọng, nếu hạn chế có thể ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực trung gian thanh toán nói riêng, Fintech nói chung.

Cũng theo NHNN, ngoài ra hiện nay có một số tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán lớn đã được cấp phép và có tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vượt mức 49% nên cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp này.

"Phân tích, đánh giá các tác động của chính sách này mang lại trong bối cảnh hiện nay, NHNN dự kiến sẽ trình Chính phủ không đưa tỷ lệ giới hạn (49%) vào Dự thảo Nghị định" - NHNN khẳng định.

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Công ty tài chính được nhắc người vay trả nợ tối đa bao nhiêu lần/ngày?

phạm hằng |

Bạn đọc có email minhtam4xx@x gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi có vay một khoản tiền của công ty tài chính để kinh doanh. Do kinh doanh thua lỗ, tôi chưa có điều kiện để trả nợ như thỏa thuận trong hợp đồng vay tiêu dùng. Hằng ngày, tôi và người thân trong gia đình thường xuyên bị các nhân viên của công ty tài chính đó gọi điện nhắc về việc thanh toán nợ. Công ty có quyền làm như thế không?

Siết vốn ngoại trung gian thanh toán có thể trái cam kết quốc tế

Kiên Hoàng |

Các chuyên gia Nhóm công tác Đầu tư và thương mại tại VBF lo ngại, dòng vốn ngoại đổ vào trung gian thanh toán thời gian tới sẽ giảm sút nếu bị room ngoại bị NHNN co hẹp lại 49%. Thậm chí, Việt Nam có thể đứng trước nguy cơ bị các nhà đầu tư nước ngoài kiện theo luật trong nước và các điều ước quốc tế.

Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong ngành giáo dục

Phạm Văn |

Ngành giáo dục đang có những bước thay đổi nhanh chóng khi triển khai đẩy mạnh thanh toán học phí không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính Phủ. Tuy nhiên, để triển khai rộng khắp cần những giải pháp linh hoạt từ ngân hàng phù hợp với từng trường học và vùng miền đem đến thuận tiện với người nộp tiền là phụ huynh học sinh/sinh viên.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Công ty tài chính được nhắc người vay trả nợ tối đa bao nhiêu lần/ngày?

phạm hằng |

Bạn đọc có email minhtam4xx@x gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi có vay một khoản tiền của công ty tài chính để kinh doanh. Do kinh doanh thua lỗ, tôi chưa có điều kiện để trả nợ như thỏa thuận trong hợp đồng vay tiêu dùng. Hằng ngày, tôi và người thân trong gia đình thường xuyên bị các nhân viên của công ty tài chính đó gọi điện nhắc về việc thanh toán nợ. Công ty có quyền làm như thế không?

Siết vốn ngoại trung gian thanh toán có thể trái cam kết quốc tế

Kiên Hoàng |

Các chuyên gia Nhóm công tác Đầu tư và thương mại tại VBF lo ngại, dòng vốn ngoại đổ vào trung gian thanh toán thời gian tới sẽ giảm sút nếu bị room ngoại bị NHNN co hẹp lại 49%. Thậm chí, Việt Nam có thể đứng trước nguy cơ bị các nhà đầu tư nước ngoài kiện theo luật trong nước và các điều ước quốc tế.

Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong ngành giáo dục

Phạm Văn |

Ngành giáo dục đang có những bước thay đổi nhanh chóng khi triển khai đẩy mạnh thanh toán học phí không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính Phủ. Tuy nhiên, để triển khai rộng khắp cần những giải pháp linh hoạt từ ngân hàng phù hợp với từng trường học và vùng miền đem đến thuận tiện với người nộp tiền là phụ huynh học sinh/sinh viên.