Không dựa hẳn vào mũi nhọn kinh tế du lịch

An Thượng |

Sau thời gian dài bị khủng hoảng về công tác tổ chức, cán bộ khi hàng loạt lãnh đạo bị vướng vào lao lý, kỷ luật, thanh tra... vì liên quan đến các vụ án đất đai, rồi tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, năm 2020 Đà Nẵng chịu kết quả tăng trưởng kinh tế âm đến 10%. Đà Nẵng chỉ hoàn thành 3 trong 8 chỉ tiêu kinh tế xã hội. Thậm chí, kinh tế của Đà Nẵng đã bị kéo ngược về 3 năm trước.

Khi trải qua những khó khăn chồng chất, Đà Nẵng đã nhận ra được nhiều bài học quý giá. Khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra, làm tê liệt nền kinh tế, trong đó mũi nhọn du lịch gần như tụt giảm thê lương, nhưng với Đà Nẵng thì khó khăn đã diễn ra hơn 5 qua bởi nhiều biến động khác.

Đó là lý do mà Đại hội Đảng bộ TP và những kỳ họp HĐND mới đây, Đà Nẵng đã bàn rất kỹ về cơ cấu lại nền kinh tế. Du lịch, dịch vụ, đất đai vẫn là một trong những thế mạnh, tiềm năng, nguồn lực quan trọng nên vẫn duy trì, phát triển. Tuy vậy, Đà Nẵng không "dựa" hẳn vào thế mạnh - là mũi nhọn du lịch hay bất động sản như những năm trước đây. Các lĩnh vực khác như công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, dịch vụ tài chính, logistics... được chú trọng, ưu tiên kêu gọi đầu tư.

Ngay từ đầu năm 2021, Đà Nẵng đón nhận nhiều đầu tư lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao. Trong đó Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án 35 triệu USD Cty TNHH Fujikin International - Nhật Bản. Dự án này được xây dựng với mục tiêu nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ gồm các thế hệ robot, thiết bị bay không người lái, thiết bị năng lượng Hydro, thiết bị Nano, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống lọc nước, hệ thống tải điện không dây và phát triển vật liệu mới. Đây là dự án thứ 7 đến từ Nhật Bản đầu tư vào khu CNC Đà Nẵng và là dự án có nguồn vốn đăng ký đầu tư lớn thứ 2 sau dự án của Tokyo Keiki (40 triệu USD).

Cũng thời điểm này, một nhà đầu tư khác đến từ Hoa Kỳ cũng đã đề xuất nghiên cứu có quy mô vốn 135 triệu USD với diện tích 10.68ha. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao đã giới thiệu vị trí một lô đất cho dự án Nhà máy sản xuất máy in 3D, dịch vụ phần mềm, giải pháp thiết kế, sản xuất vật liệu và sản phẩm composite sợi carbon in 3D của AREVO INC. - Hoa Kỳ...

Tại cuộc gặp gỡ với các nhà đầu tư mới đây, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng nhìn nhận, kết quả thu hút đầu tư vẫn chưa được như kỳ vọng, quy mô nền kinh tế Đà Nẵng còn nhỏ bé, số lượng các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chiếm hơn 98%. Đà Nẵng vẫn chưa mời gọi đầu tư được các tập đoàn đa quốc gia cùng dự án sản xuất có quy mô lớn; do dó, tính liên kết và lan tỏa, chuyển giao công nghệ cũng như phát triển công nghiệp hỗ trợ còn hạn chế.

Sau khi Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 2030, tầm nhìn 2045, thì hiện công tác lập quy hoạch phân khu, quy hoạch ngành, lĩnh vực và ban hành các quy định về quy hoạch và quản lý quy hoạch... ở địa phương vẫn còn dang dở. Vì vậy, để kêu gọi đầu tư, thu hút đầu tư các dự án trên lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, dịch vụ tài chính, logistics… không phải là câu chuyện dễ dàng và thực hiện được một sớm một chiều.

Nói là không dựa hẳn vào mũi nhọn du lịch, nhưng lĩnh vực du lịch, dịch vụ và cả bất động sản hiện vẫn là nguồn lực quan trọng của Đà Nẵng, của cả miền Trung. Trước mắt, các doanh nghiệp, người dân buôn bán nhỏ cần phải vượt qua khó khăn, khắc tự phục kinh tế, góp phần với địa phương ổn định tình hình sau dịch bệnh.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

CSGT Đà Nẵng đo nồng độ cồn, phát hiện nhiều "ma men", người sử dụng ma túy

Hữu Long - Cát Tường |

Sau 1 tuần ra quân đo nồng độ cồn, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng đã phát hiện và xử lý 15 trường hợp vi phạm, 2 vụ việc liên quan đến tàng trữ chất ma túy trái phép đã bàn giao cho các đơn vị nghiệp vụ thụ lý theo thẩm quyền.

Sau COVID-19, du lịch Đà Nẵng hứa hẹn bùng nổ với nhiều ưu đãi

Cát Tường |

Chương trình thu hút khách du lịch năm 2021 với chủ đề “Miền Di sản diệu kỳ” hứa hẹn giúp TP.Đà Nẵng tăng trưởng khách du lịch trở lại sau dịch COVID-19.

Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư cảng Liên Chiểu (Đà Nẵng)

Hữu Long |

Ngày 25.3, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Bến cảng Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) - phần cơ sở hạ tầng dùng chung.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

CSGT Đà Nẵng đo nồng độ cồn, phát hiện nhiều "ma men", người sử dụng ma túy

Hữu Long - Cát Tường |

Sau 1 tuần ra quân đo nồng độ cồn, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng đã phát hiện và xử lý 15 trường hợp vi phạm, 2 vụ việc liên quan đến tàng trữ chất ma túy trái phép đã bàn giao cho các đơn vị nghiệp vụ thụ lý theo thẩm quyền.

Sau COVID-19, du lịch Đà Nẵng hứa hẹn bùng nổ với nhiều ưu đãi

Cát Tường |

Chương trình thu hút khách du lịch năm 2021 với chủ đề “Miền Di sản diệu kỳ” hứa hẹn giúp TP.Đà Nẵng tăng trưởng khách du lịch trở lại sau dịch COVID-19.

Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư cảng Liên Chiểu (Đà Nẵng)

Hữu Long |

Ngày 25.3, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Bến cảng Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) - phần cơ sở hạ tầng dùng chung.