Không để xảy ra tình trạng sốt giá và bong bóng bất động sản

CAO NGUYÊN |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu, làm tốt công tác dự báo cung - cầu, nắm chắc tình hình diễn biến của thị trường và thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời để bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng sốt giá và bong bóng bất động sản trên cả nước.

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Thông báo số 332/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Theo văn bản, Phó Thủ tướng cho rằng, lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản đã xuất hiện một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Cụ thể là, có sự mất cân đối trong quan hệ cung - cầu bất động sản: nguồn cung nhà ở trung, cao cấp đang dư thừa, nhưng lại thiếu nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá thấp.

Văn bản cũng nêu rõ, công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ tại các đô thị lớn còn gặp khó khăn, bất cập, đặc biệt là vướng mắc về quy hoạch liên quan đến chỉ tiêu dân số và chiều cao công trình tại khu vực nội đô.

Tình hình phát triển nhà ở xã hội tại khu vực đô thị và khu công nghiệp chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, nguồn lực tài chính cho đầu tư các dự án bất động sản chưa đa dạng và bền vững, chủ yếu vẫn phụ thuộc vào nguồn vốn tín dụng ngân hàng và tiền ứng trước của khách hàng.

Đặc biệt, một số điểm mâu thuẫn, chưa phù hợp trong hệ thống pháp luật liên quan như Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Nhà ở trong việc thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư...

Từ những vướng mắc thực tế, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu, tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản.

Qua đó, cần làm tốt công tác dự báo cung - cầu, trên cơ sở nghiên cứu quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển cho từng sản phẩm, nắm chắc tình hình diễn biến của thị trường và thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời để bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng sốt giá và bong bóng bất động sản trên cả nước.

Bên cạnh đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra, rà soát các dự án bất động sản bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật về sử dụng đất, đầu tư xây dựng, kinh doanh, quản lý vận hành, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Dòng vốn đầu tư chảy mạnh vào các dự án bất động sản Bình Thuận

Gia Miêu |

Hàng loạt dự án hạ tầng được UBND tỉnh Bình Thuận đầu tư, phát triển đã biến nơi đây thành tâm điểm thu hút đầu tư trong lĩnh vực bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng.

Trùm bất động sản Trung Quốc lĩnh án tù vì tội tham nhũng

HỒNG HẠNH |

Trùm bất động sản Trung Quốc Nhậm Chí Cường bị kết án 18 năm vì tội tham nhũng, hối lộ, biển thủ công quỹ và lạm dụng chức quyền.

Nỗi lo về nợ xấu từ trái phiếu bất động sản

Gia Miêu |

Chỉ trong tháng 8, giá trị phát hành trái phiếu đạt gần 40 nghìn tỉ đồng cho thấy các doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn nước rút của cuộc chơi trái phiếu, đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Dòng vốn đầu tư chảy mạnh vào các dự án bất động sản Bình Thuận

Gia Miêu |

Hàng loạt dự án hạ tầng được UBND tỉnh Bình Thuận đầu tư, phát triển đã biến nơi đây thành tâm điểm thu hút đầu tư trong lĩnh vực bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng.

Trùm bất động sản Trung Quốc lĩnh án tù vì tội tham nhũng

HỒNG HẠNH |

Trùm bất động sản Trung Quốc Nhậm Chí Cường bị kết án 18 năm vì tội tham nhũng, hối lộ, biển thủ công quỹ và lạm dụng chức quyền.

Nỗi lo về nợ xấu từ trái phiếu bất động sản

Gia Miêu |

Chỉ trong tháng 8, giá trị phát hành trái phiếu đạt gần 40 nghìn tỉ đồng cho thấy các doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn nước rút của cuộc chơi trái phiếu, đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản.