Không để thương lái lợi dụng virus Corona ép giá dưa hấu, thanh long

Phong Nguyễn |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, từ 9.2.2020, cửa khẩu biên giới sẽ hoạt động trở lại, nông dân không nghe thương lái tung tin thất thiệt ép giá mà bán tháo hoặc đổ bỏ nông sản.

Theo Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NNPTNT) Nguyễn Quốc Toản, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc cho nhân sự nghỉ Tết đến hết ngày 15.1 âm lịch.

Đến thời điểm này, trung tâm giao dịch nông sản Giang Nam (Quảng tây), địa bàn đầu mối trung chuyển hàng nông sản của tỉnh này cũng đang nghỉ giao dịch. Đây là "thủ phủ" trao đổi nông sản lớn của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), dự kiến đóng cửa đến hết ngày 7.2.2020, cũng là nguyên do khiến hàng hóa nông sản của ta tại thời điểm này chưa thể xuất khẩu đi được, dẫn đến tình trạng ùn ứ tại cửa khẩu.

Sau ngày 9.2.2020, khi Trung Quốc kết thúc kỳ nghỉ Tết, mọi hoạt động giao thương tại các cửa khẩu sẽ mở cửa trở lại.

Tuy nhiên, mặc dù Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, từ ngày 9.2.2020, cửa khẩu biên giới sẽ mở cửa hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết, nhưng nhiều ý kiến lo ngại lệnh cấm biên vẫn duy trì dài hơn do ảnh hưởng của dịch bệnh do virus Corona.

Hiện nay, Trung Quốc đang triển khai quyết liệt các biện pháp để dập dịch. Theo đó, mọi hoạt động phải tụ họp đông người, trong đó có cả việc họp chợ, cũng được khuyến cáo phải cân nhắc, hạn chế đến mức thấp nhất. Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, công tác nắm bắt tình hình cho thấy, Trung Quốc cũng chỉ đạo ráo riết, "phong tỏa "Vũ Hán, kiểm soát chặt chẽ phương tiện công cộng, kéo dài kỷ nghỉ Tết.

Dịch viêm hô hấp cấp do virus Corona đã gây nhiều tác động, các hệ thống nhà hàng khách sạn của Trung Quốc giảm nhu cầu ăn uống. Trung Quốc cũng chỉ đạo tránh tụ tập đông người nên sức mua giảm. Theo ông Nông Hải Thăng - Phó giám đốc Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, thông tin Trung Quốc dự kiến mở lại cửa khẩu vào ngày 9.2 nhưng đó mới chỉ là ngày mở cửa dự kiến. Chưa thể chắc chắn 100% vào ngày đó sẽ thông quan, còn tuỳ thuộc tình hình xử lý dịch bệnh.

Theo ông Nguyễn Quốc Toản cũng chung nhận định: Sau lịch nghỉ tết, cửa khẩu biên giới sẽ mở trở lại vào ngày 9.2.2020., Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là tại Trung Quốc, các chợ đầu mối chưa mở trở lại. "Đó là nút thắt, chợ chưa mở, người chưa đến là hàng hóa có sang cũng không tiêu thụ được" - ông Nguyễn Quốc Toản nói.

Hiện nay toàn bộ hàng hoá qua cửa khẩu Tân Thanh cả chính ngạch lẫn đường mòn lối mở đều bị tạm dừng. Các lực lượng hải quan, biên phòng đang giám sát chặt chẽ và bố trí các phòng cách ly khu vực cửa khẩu đề phòng trường hợp có người nhiễm virus Corona.

Ông Phùng Quang Hội - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Chúng tôi cũng đang đề nghị bên phía bạn (Trung Quốc) là cho hàng đi theo đường Hữu Nghị nhưng bây giờ vẫn chưa xuất được. Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cũng đã có văn bản đề nghị các địa phương tuyên truyền, khuyến cáo doanh nghiệp không đưa hàng hóa lên vì hiện tại Trung Quốc đang tạm dừng thông quan”.

Theo yêu cầu của Thứ trưởng Thường trực Bộ NNPTNT Hà Công Tuấn, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản cần xây dựng kịch bản xuất khẩu với 3 mức: Thuận lợi, có thể khó khăn và đặc biệt khó khăn. Trong kịch bản phải nêu rõ các giải pháp nhằm duy trì xuất khẩu. Nếu không duy trì được thì mở ra hướng nào, điều tiết như thế nào để có thành công nhất.

HIện tại, Bộ NNPTNT đang tích cực triển khai các hoạt động để hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ nông sản, trong đó cảnh báo nông dân không để thương lái ép giá,  bán dưa hấu, thanh long theo kiểu “bán tháo”.

Việc Trung Quốc nghỉ Tết kéo dài, mọi hoạt động giao thương giữa 2 nước đang tạm thời nghỉ, do đó tình hình cục bộ là xuất khẩu thanh long sẽ gặp khó khăn. Trong khi đó, hệ thống kho lạnh ở một số địa phương trọng điểm, nhất là phía Nam công suất chưa nhiều. Long An có 154 cơ sở sơ chế đóng gói, nhưng kho lạnh chỉ giải quyết được 12.000 tấn.

Phong Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Nông sản Việt tuột giá, lao đao vì ảnh hưởng dịch virus Corona

Cường Ngô |

Những ngày gần đây, dưa hấu, bí, khoai lang rớt giá mạnh do các cửa khẩu vẫn trong tình trạng đóng cửa thông quan hàng hóa; thương lái Trung Quốc giảm thu mua.

Một số mặt hàng nông sản vào vụ thu hoạch bị ảnh hưởng do dịch Corona

CAO NGUYÊN |

Lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho biết, để phòng chống dịch Corona lan rộng, phía Trung Quốc đã áp dụng một số biện pháp hạn chế giao thương. Việc lùi thời gian mở cửa khẩu sẽ làm ảnh hưởng đến việc xuất khẩu các loại nông sản, đặc biệt là các mặt hàng đang vào vụ thu hoạch như dưa hấu, thanh long.

Nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc có thể bị ùn ứ dịp Tết

Thùy Dung |

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương khuyến cáo và đề nghị các doanh nghiệp cần phải theo dõi sát diễn biến hoạt động xuất khẩu nông thủy sản sang Trung Quốc để tránh tình trạng ùn ứ vào dịp cao điểm Tết sắp tới.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Nông sản Việt tuột giá, lao đao vì ảnh hưởng dịch virus Corona

Cường Ngô |

Những ngày gần đây, dưa hấu, bí, khoai lang rớt giá mạnh do các cửa khẩu vẫn trong tình trạng đóng cửa thông quan hàng hóa; thương lái Trung Quốc giảm thu mua.

Một số mặt hàng nông sản vào vụ thu hoạch bị ảnh hưởng do dịch Corona

CAO NGUYÊN |

Lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho biết, để phòng chống dịch Corona lan rộng, phía Trung Quốc đã áp dụng một số biện pháp hạn chế giao thương. Việc lùi thời gian mở cửa khẩu sẽ làm ảnh hưởng đến việc xuất khẩu các loại nông sản, đặc biệt là các mặt hàng đang vào vụ thu hoạch như dưa hấu, thanh long.

Nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc có thể bị ùn ứ dịp Tết

Thùy Dung |

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương khuyến cáo và đề nghị các doanh nghiệp cần phải theo dõi sát diễn biến hoạt động xuất khẩu nông thủy sản sang Trung Quốc để tránh tình trạng ùn ứ vào dịp cao điểm Tết sắp tới.