Bí thư Bình Định nói về vụ đổ hàng ngàn m3 đất đá, xà bần lấp đầm Thị Nại:

"Không để doanh nghiệp muốn làm gì thì làm!"

NGUYỄN TRI |

Sáng 28.9, ông Nguyễn Thanh Tùng -  Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, đã đi kiểm tra hiện trường việc doanh nghiệp ngang nhiên đổ đất ra đầm Thị Nại để làm Cảng Đống Đa, tại khu vực Cầu Đen (phường Thị Nại, TP. Quy Nhơn) gây bức xúc trong dư luận thời gian qua.

 
Dự án này đã được UBND tỉnh Bình Định xin ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Công Thương. Theo tiến độ đăng ký, quý 4 năm 2018, dự án mới triển khai thi công và dự kiến hoàn thành vào năm 2020.
 
 Điều đáng nói, mặc dù chưa có thiết kế, chưa được phê duyệt, chưa có báo cáo tác động môi trường nhưng Công ty cổ phần Xăng dầu Bình An đã huy động phương tiện đổ hàng ngàn m3 đất đá, xà bần lấp đầm Thị Nại để thực hiện dự án kho cảng xăng dầu. Việc này đã ảnh hưởng đến luồng lạch tàu thuyền ra vào đánh bắt thủy sản, gây ô nhiễm môi trường.
 
 Tại buổi kiểm tra, ông ông Nguyễn Thanh Tùng -  Bí thư Tỉnh ủy Bình Định yêu cầu, sở Xây dựng phải điều chỉnh lại thiết kế và trình cho ban thường vụ. Đồng thời, ông Tùng còn yêu cầu không được phép xây dựng hệ thống bồn ở đây và phải nạo vét hết lượng đất, đá đã đổ xuống đầm.
 
 “Anh xúc, rửa bồn rồi đổ đi đâu? Xin phép ai mà đổ đất ra ngoài này, doanh nghiệp thì muốn làm gì thì làm à, phép đâu, giấy tờ đâu? Phải vét hết lên, vét sát bờ luôn, trả lại như ban đầu”- ông Tùng yêu cầu.
 
 Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu, đã ký quyết định xử phạt hành chính 300 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Xăng dầu Bình An về hành vi lấp đầm Thị Nại.
 
 Theo ông Trần Châu, Công ty Cổ phần Xăng dầu Bình An bị xử phạt vi phạm hành chính vì đổ đất đá lấp đầm Thị Nại để thực hiện dự án cảng xăng dầu Bình An, khi chưa có báo cáo tác động môi trường, dự án cũng chưa có thiết kế, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 
 Ngoài xử phạt tiền 300 triệu đồng, UBND tỉnh Bình Định còn buộc Công ty Cổ phần Xăng dầu Bình An phải nạo vét toàn bộ khối lượng đất đá đã đổ xuống đầm Thị Nại. 
 
Được biết, Dự án Khu cảng xăng dầu và kho bãi tổng hợp Bình An do Công ty cổ phần Xăng dầu Bình An làm chủ đầu tư được UBND tỉnh Bình Định có văn bản cho phép đầu tư vào năm 2014.
NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Dự án treo gần 13 năm ở Bình Định: Lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế xin lỗi người dân

NGUYỄN TRI |

Ngày 25.9, ông Nguyễn Phi Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có buổi đối thoại với khoảng 100 hộ dân ở xã Cát Hải (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) liên quan đến các dự án chậm tiến độ, gây bức xúc trong thời gian qua.

6 ngư dân trên tàu cá Bình Định mất tích sau cơn bão số 6

Phạm Đông |

Hệ thống Thông tin duyên hải Việt Nam và lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang phối hợp với các cơ quan chức năng, các tàu thuyền đang hoạt động tại khu vực lân cận tìm kiếm 6 ngư dân trên một tàu cá của tỉnh Bình Định mất tích nhiều ngày nay.

Sai phạm trong việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn: Anh nào sai anh ấy chịu

NGUYỄN TRI |

Liên quan việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn, kết luận của Thanh tra Chính phủ (TTCP) chỉ rõ những vi phạm, khuyết điểm cũng như trách nhiệm của UBND tỉnh Bình Định, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cũng như các đơn vị liên quan.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Dự án treo gần 13 năm ở Bình Định: Lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế xin lỗi người dân

NGUYỄN TRI |

Ngày 25.9, ông Nguyễn Phi Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có buổi đối thoại với khoảng 100 hộ dân ở xã Cát Hải (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) liên quan đến các dự án chậm tiến độ, gây bức xúc trong thời gian qua.

6 ngư dân trên tàu cá Bình Định mất tích sau cơn bão số 6

Phạm Đông |

Hệ thống Thông tin duyên hải Việt Nam và lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang phối hợp với các cơ quan chức năng, các tàu thuyền đang hoạt động tại khu vực lân cận tìm kiếm 6 ngư dân trên một tàu cá của tỉnh Bình Định mất tích nhiều ngày nay.

Sai phạm trong việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn: Anh nào sai anh ấy chịu

NGUYỄN TRI |

Liên quan việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn, kết luận của Thanh tra Chính phủ (TTCP) chỉ rõ những vi phạm, khuyết điểm cũng như trách nhiệm của UBND tỉnh Bình Định, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cũng như các đơn vị liên quan.