Không để doanh nghiệp lợi dụng dịch virus Corona để ép giá nông dân

Khánh Vũ |

Trước tình trạng một số nông sản bị ùn ứ tại cửa khẩu, nhiều doanh nghiệp đã lợi dụng hiện tượng này để tung tin thất thiệt, ép giá nông dân.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), tình trạng ùn ứ nông sản tại cửa khẩu không phải do Trung Quốc đóng cửa ngừng nhập khẩu nông sản của Việt Nam, mà do Tết  Nguyên đán Canh Tý 2020, lịch nghỉ Tết của người dân Trung Quốc dài hơn.

“Lịch nghỉ Tết của họ kéo dài 10 ngày, đến hôm nay (1.2.2020 - PV), công chức viên chức chưa đi làm trở lại, chứ không phải họ đóng cửa từ chối nhập khẩu nông sản của Việt Nam” - ông Lê Văn Thành – Chánh Văn phòng Bộ NNPTNT trao đổi thông tin với PV Báo Lao Động.

Chiều 1.2.2020, thông tin từ Bộ NNPTNT cũng đưa ra ý kiến: Lợi dụng việc phía Trung Quốc nghỉ Tết dài ngày, nông dân Việt Nam không nắm đầy đủ thông tin nên một số doanh nghiệp thu gom nông sản xuất khẩu đã ép giá nông dân với thông tin Trung Quốc đóng cửa khẩu do dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona.

“Việc tung tin không chính xác, ép giá của các thương lái đã khiến dưa hấu của Việt Nam từ mức 30.000 đồng/kg giảm xuống còn hơn 1.000 đồng/kg. Đây là việc làm vô nhân đạo cần phải vạch rõ để cộng đồng và người dân hiểu, bình tĩnh không để tư thương lợi dụng dịch bệnh để trục lợi, gây hại cho nông dân”- chiều 1.2.2020, một nguồn tin từ Bộ NNPTNT cho biết.

Hiện tại, Cục Bảo vệ thực vật đang tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan sẵn sàng hoàn thiện thủ tục thông quan khi phía Trung Quốc mở cửa, nhập hàng trở lại. Cụ thể, tại Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng 7 (Lạng Sơn), phía Ban Quản lý cửa khẩu Trung Quốc thông báo sẽ tạm ngưng thông quan đến hết ngày 8.2 (đến 9.2 sẽ mở cửa lại).

Thanh long đang vào vụ, nhiều thương lái lợi dụng dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona để ép giá nông dân. (Ảnh  minh họa)
Thanh long đang vào vụ, nhiều thương lái lợi dụng dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona để ép giá nông dân. (Ảnh minh họa)

“Trung Quốc chỉ ngừng xuất nhập cảnh đối với người, hiện tại việc xuất nhập khẩu nông sản vẫn diễn ra bình thường, nông dân cần bình tĩnh để các cơ quan chức năng phối hợp với phía bạn xử lý, không để những doanh nghiệp lợi dụng dịch bệnh để tung tin thất thiệt nhằm trục lợi” – ông Lê Văn Thành  nhấn mạnh.

Để chủ động ứng phó với tình hình có thể tác động đến sản xuất và xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc, Bộ NNPTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố, các Hiệp hội ngành hàng phối hợp thực hiện một số việc. Cụ thể, UBND các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Chỉ đạo các Sở NNPTNT, Sở Công thương thường xuyên theo dõi sát tình hình sản xuất và lưu thông nông sản ở địa phương, không bị ứ đọng cục bộ, kịp thời thông báo tình hình đến các doanh nghiệp và người sản xuất để chủ động trong điều chỉnh kế hoạch sản xuất và nhu cầu của thị trường tiêu thụ.

Chỉ đạo các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tăng cường thu mua nông sản nhất là rau củ quả, thủy sản, tăng cường công tác quản lý chất lượng, chế biến phục vụ nhu cầu tiêu thụ, xuất khẩu; khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua, cung ứng thị trường trong nước, nhất là các dịp lễ, rằm tại địa phương.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra giám sát, kiên quyết xử lý các hành vi trục lợi ép giá, gian lận thương mại, gây tâm lý hoang mang cho người sản xuất và người tiêu dùng.

Hiện nay, có khoảng 150 xe thanh long đang ùn ứ tại cửa khẩu Lào Cai chưa được thông quan, một số xe dưa hấu đã quay đầu để tiêu thụ nội địa. Trong khi đó, mặt hàng chuối là sản phẩm tại địa phương nên chỉ khi nào phía Trung Quốc thông quan thì người bán mới mua và đóng gói xuất khẩu.

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Nông sản Việt tuột giá, lao đao vì ảnh hưởng dịch virus Corona

Cường Ngô |

Những ngày gần đây, dưa hấu, bí, khoai lang rớt giá mạnh do các cửa khẩu vẫn trong tình trạng đóng cửa thông quan hàng hóa; thương lái Trung Quốc giảm thu mua.

Một số mặt hàng nông sản vào vụ thu hoạch bị ảnh hưởng do dịch Corona

CAO NGUYÊN |

Lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho biết, để phòng chống dịch Corona lan rộng, phía Trung Quốc đã áp dụng một số biện pháp hạn chế giao thương. Việc lùi thời gian mở cửa khẩu sẽ làm ảnh hưởng đến việc xuất khẩu các loại nông sản, đặc biệt là các mặt hàng đang vào vụ thu hoạch như dưa hấu, thanh long.

Nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc có thể bị ùn ứ dịp Tết

Thùy Dung |

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương khuyến cáo và đề nghị các doanh nghiệp cần phải theo dõi sát diễn biến hoạt động xuất khẩu nông thủy sản sang Trung Quốc để tránh tình trạng ùn ứ vào dịp cao điểm Tết sắp tới.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Nông sản Việt tuột giá, lao đao vì ảnh hưởng dịch virus Corona

Cường Ngô |

Những ngày gần đây, dưa hấu, bí, khoai lang rớt giá mạnh do các cửa khẩu vẫn trong tình trạng đóng cửa thông quan hàng hóa; thương lái Trung Quốc giảm thu mua.

Một số mặt hàng nông sản vào vụ thu hoạch bị ảnh hưởng do dịch Corona

CAO NGUYÊN |

Lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho biết, để phòng chống dịch Corona lan rộng, phía Trung Quốc đã áp dụng một số biện pháp hạn chế giao thương. Việc lùi thời gian mở cửa khẩu sẽ làm ảnh hưởng đến việc xuất khẩu các loại nông sản, đặc biệt là các mặt hàng đang vào vụ thu hoạch như dưa hấu, thanh long.

Nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc có thể bị ùn ứ dịp Tết

Thùy Dung |

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương khuyến cáo và đề nghị các doanh nghiệp cần phải theo dõi sát diễn biến hoạt động xuất khẩu nông thủy sản sang Trung Quốc để tránh tình trạng ùn ứ vào dịp cao điểm Tết sắp tới.