Không để dịch bệnh làm ảnh hưởng tiến độ các công trình trọng điểm

Huyền Trân |

Dù dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, song nhiều công trình trọng điểm trên địa bàn TPHCM không vì thế mà ngưng trệ, ngược lại vẫn tăng tốc thi công, đồng thời cũng đẩy mạnh triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án.

Những ngày qua, dọc tuyến đường Cách mạng tháng 8, Trường Chinh (nằm trong phạm vi dự án tuyến metro số 2 Bến Thành – Tham Lương), chính quyền các quận có dự án đi qua đang khẩn trương tiếp nhận bàn giao mặt bằng từ các hộ dân, tổ chức. Cùng với đó, các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án nằm trên 2 trục đường trên cũng khẩn trương tháo dỡ, dọn dẹp các cửa hàng để bàn giao mặt bằng cho chính quyền địa phương.

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM, tuyến metro số 2  đến đầu tháng 8.2020, tiến độ bằng bàn giao mặt bằng cho dự án đạt  hơn 30%. Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đã có ý kiến chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tập trung triển khai đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án để sớm bàn giao mặt bằng phục vụ cho dự án khởi công trong năm 2021 và hoàn thành 2026.

Các hộ dân dọc đường CMT8, tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng để xây dựng tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) - Ảnh Minh Quân
Các hộ dân dọc đường CMT8, tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng để xây dựng tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) - Ảnh Minh Quân

Còn đối với các dự án trọng điểm đã khởi công (tuyến metro số Bến Thành – Suối Tiên, cầu Thủ Thiêm, dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng giai đoạn 1, nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh…), hiện công nhân vẫn đang được huy động để tăng tốc thi công nhằm đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

Để  vừa đảm bảo tiến độ thi công vừa phòng dịch bệnh COVID-19, Sở Xây dựng cũng đã có những chỉ đạo đối với các chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện nhiều biện pháp: Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư phòng, chống dịch theo quy định, khuyến cáo của cơ quan y tế; thực hiện việc giữ khoảng cách, hạn chế tiếp xúc ở cự ly gần tại công trường và các địa điểm công cộng.

Đặc biệt, Sở Xây dựng cũng lưu ý khử khuẩn bề mặt, thiết bị, máy móc tiếp xúc trực tiếp với nhân công; vệ sinh công trình xây dựng sau mỗi ca. Đo thân nhiệt cho người ra, vào công trình, công nhân tại công trình vào đầu và cuối mỗi ca... Trường hợp các chủ đầu tư, nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng không đảm bảo các yêu cầu trên, thì phải dừng hoạt động để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đoàn thanh niên Ban Quản lý Đường sắt đô thị cùng với Chi đoàn Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ trao tặng dung dịch sát khuẩn cho công nhân đang thi công tại công trường của tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) - ảnh BĐSĐT
Đoàn thanh niên Ban Quản lý Đường sắt đô thị cùng với Chi đoàn Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ trao tặng dung dịch sát khuẩn cho công nhân đang thi công tại công trường của tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) - ảnh BĐSĐT

Ngày 21.8, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, năm 2020, vốn đầu tư công TPHCM được giao là 42.139 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách thành phố là 33.940 tỉ đồng, vốn ngân sách Trung ương là 8.198 tỉ đồng. Tính đến hết ngày 31.7, TPHCM đã giải ngân hơn 20.000 tỉ đồng, đạt 47,6% tổng kế hoạch vốn đã giao, cao hơn về giá trị tuyệt đối lẫn tỉ lệ giải ngân so với cùng kỳ. Mục tiêu đến tháng 10.2020, TPHCM giải ngân đạt 80% kế hoạch vốn, giải ngân cả năm 2020 đạt trên 95%.

Huyền Trân
TIN LIÊN QUAN

7 tháng đầu năm, TPHCM giải ngân hơn 47% vốn đầu tư công

MINH QUÂN |

Tính đến hết ngày 31.7, khối lượng giải ngân vốn đầu tư công của TPHCM đạt hơn 20.000 tỉ đồng, đạt 47,6% tổng kế hoạch vốn đã giao trong năm 2020.

Nếu không giải ngân thì cương quyết có chế tài, xử lý đến nơi đến chốn

Theo chinhphu.vn |

Sáng 21.8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương trên toàn quốc đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

Chạy nước rút trên các công trình để kịp giải ngân đầu tư công

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Trước tình trạng "ách tắc" trong giải ngân đầu tư công, các địa phương đang quyết liệt vào cuộc để cải thiện tình hình. Tại TP.Cần Thơ, lãnh đạo địa phương này đã đề ra "Chương trình hành động về giải ngân vốn đầu tư công"; xem đó là cơ sở đánh giá cuối năm của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu. Mỗi ngày, trên các công trình đều là những ngày "chạy nước rút", nhằm hoàn thành tiến độ.

Giải ngân vốn đầu tư công: Động lực tăng trưởng cả trước mắt và lâu dài

Cao Nguyên - Đặng Tiến |

Trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thời dịch bệnh, một trong những giải pháp quan trọng được coi như chìa khóa cho tăng trưởng hiện nay đó là phải quyết liệt hơn nữa trong thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Đây là yêu cầu của người đứng đầu Chính phủ liên tục chỉ đạo...

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

7 tháng đầu năm, TPHCM giải ngân hơn 47% vốn đầu tư công

MINH QUÂN |

Tính đến hết ngày 31.7, khối lượng giải ngân vốn đầu tư công của TPHCM đạt hơn 20.000 tỉ đồng, đạt 47,6% tổng kế hoạch vốn đã giao trong năm 2020.

Nếu không giải ngân thì cương quyết có chế tài, xử lý đến nơi đến chốn

Theo chinhphu.vn |

Sáng 21.8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương trên toàn quốc đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

Chạy nước rút trên các công trình để kịp giải ngân đầu tư công

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Trước tình trạng "ách tắc" trong giải ngân đầu tư công, các địa phương đang quyết liệt vào cuộc để cải thiện tình hình. Tại TP.Cần Thơ, lãnh đạo địa phương này đã đề ra "Chương trình hành động về giải ngân vốn đầu tư công"; xem đó là cơ sở đánh giá cuối năm của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu. Mỗi ngày, trên các công trình đều là những ngày "chạy nước rút", nhằm hoàn thành tiến độ.

Giải ngân vốn đầu tư công: Động lực tăng trưởng cả trước mắt và lâu dài

Cao Nguyên - Đặng Tiến |

Trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thời dịch bệnh, một trong những giải pháp quan trọng được coi như chìa khóa cho tăng trưởng hiện nay đó là phải quyết liệt hơn nữa trong thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Đây là yêu cầu của người đứng đầu Chính phủ liên tục chỉ đạo...