Không có chuyện thiếu gạo để xuất khẩu

Vũ Long |

Một số nguồn tin cho rằng, nguồn cung gạo xuất khẩu đang khan hiếm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định: Đủ gạo để xuất khẩu.

Một số thông tin cho rằng, trong 2 tuần qua nguồn cung gạo trên thị trường đang khá khan hiếm, nguyên nhân bởi vụ Thu Đông đã qua, vụ Đông Xuân chưa thu hoạch, trong khi đó, nhu cầu nhập khẩu gạo trên thế giới tiếp tục tăng cao.

Tuy nhiên, trao đổi với PV Lao Động trưa 30.1, ông Nguyễn Như Cường – Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – NNPTNT) khẳng định: Không có chuyện thiếu gạo để xuất khẩu.

“Tôi khẳng định là kế hoạch sản xuất và thực tế thực hiện sản xuất lúa gạo vẫn bình thường, không có chuyện thiếu gạo xuất khẩu. Trong tháng 1.2021 cho thu hoạch khoảng 100.000ha lúa Đông Xuân chín sớm với sản lượng khoảng 700.000 tấn” – ông Nguyễn Như Cường nói.

Hiện nay, trà lúa đông xuân sớm đang trong giai đoạn làm đòng đến chín, sinh trưởng và phát triển khá tốt. Đây là giai đoạn quan trọng ảnh hưởng đến năng suất lúa nên ngành nông nghiệp đang đẩy mạnh hướng dẫn bà con nông dân tuân thủ lịch thời vụ, thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật thâm canh, phòng trừ sâu bệnh, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để đảm bảo cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt.

Bộ NNPTNT cũng đưa ra số liệu: Diện tích gieo trồng lúa vụ Đông Xuân 2020-2021 cả nước là 2.991 triệu hécta, sản lượng bình quân khoảng 7 tấn/ha, nguồn cung hoàn toàn không thiếu.

"Năm 2020, ước sản xuất cả năm vùng ĐBSCL đạt 4,004 triệu hecta, năng suất bình quân ước 61,1 tạ/ha; sản lượng ước đạt 24,47 triệu tấn. Sau khi trừ đi số lượng tiêu thụ nội địa và sử dụng làm giống, thức ăn chăn nuôi…, số lượng lúa dành cho xuất khẩu ước khoảng 13,47 triệu tấn, tương đương 6,74 triệu tấn gạo" - ông Nguyễn Như Cường diễn giải.

Theo dự báo của Cục Trồng trọt, ngoài diện tích đã thu hoạch trong tháng 1 như đã nêu trên, dự kiến thu hoạch vụ Đông Xuân như sau: Tháng 2.2021 sẽ thu hoạch 367 nghìn hécta, năng suất ước 7 tấn/hécta, sản lượng ước đạt 2.569 nghìn tấn. Tháng 3 sẽ cho thu hoạch 5.523 nghìn tấn; tháng 4.2021 cho thu hoạch 1.190 nghìn tấn.

“Đây là số lượng lúa gạo đủ đáp ứng cho xuất khẩu hàng năm (từ 6-7 triệu tấn/năm-PV), dự báo nhu cầu nhập khẩu gạo của các thị trường thế giới năm 2021 cũng xê dịch ở mức khoảng 6,5-7 triệu tấn. Với nhu cầu này, Việt Nam hoàn toàn thừa khả năng đáp ứng, chắc chắn không thiếu hụt nguồn cung cho xuất khẩu” – ông Nguyễn Như Cường khẳng định.

Cân đối lượng gạo hàng hóa các tháng năm 2021 cho xuất khẩu:

Tháng 1.2021: Khoảng 290 nghìn tấn

- Tháng 2.2021: Khoảng 835 nghìn tấn

- Tháng 3.2021: Khoảng 2.311 nghìn tấn

- Tháng 4.2021: Khoảng 145 nghìn tấn

- Tháng 5.2021: Khoảng 60 nghìn tấn

- Tháng 6.2021: Khoảng 230 nghìn tấn

- Tháng 7.2021: Khoảng 684 nghìn tấn

- Tháng 8.2021: Khoảng 627 nghìn tấn

- Tháng 9.2021: Khoảng 584 nghìn tấn

- Tháng 10.2021: Khoảng 207 nghìn tấn

- Tháng 11.2021: Khoảng 137 nghìn tấn

- Tháng 12.2021: Khoảng 151 nghìn tấn.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Giá xuất khẩu gạo cao nhất trong vòng 10 năm, bất chấp dịch bệnh COVID-19

Vũ Long |

Trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp, xuất khẩu gạo vẫn hứa hẹn nhiều tín hiệu lạc quan; giá lúa trong nước tiếp tục ổn định ở mức cao.

Sản xuất, xuất khẩu gạo Việt Nam đạt cả hai mục tiêu lớn

Anh Tuấn |

Theo số liệu thống kê, xuất khẩu gạo năm 2020 đạt 6,15 triệu tấn, trị giá đạt khoảng 3,07 tỉ USD. Mặc dù lượng gạo xuất khẩu giảm khoảng 3,5% so với năm 2019, nhưng trị giá xuất khẩu lại tăng tới 9,3%. Hai mục tiêu lớn: vừa đảm bảo đảm an ninh lương thực, vừa đảm bảo xuất khẩu gạo đều được thực hiện thành công.

Xuất khẩu gạo của Việt Nam tiếp tục đạt mức giá cao kỷ lục

Vũ Long |

Xuất khẩu gạo năm 2020 ước đạt trên 3 tỉ USD, dù sản lượng giảm gần 2,5%; dự báo năm 2021 kim ngạch tiếp tục tăng trưởng.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Giá xuất khẩu gạo cao nhất trong vòng 10 năm, bất chấp dịch bệnh COVID-19

Vũ Long |

Trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp, xuất khẩu gạo vẫn hứa hẹn nhiều tín hiệu lạc quan; giá lúa trong nước tiếp tục ổn định ở mức cao.

Sản xuất, xuất khẩu gạo Việt Nam đạt cả hai mục tiêu lớn

Anh Tuấn |

Theo số liệu thống kê, xuất khẩu gạo năm 2020 đạt 6,15 triệu tấn, trị giá đạt khoảng 3,07 tỉ USD. Mặc dù lượng gạo xuất khẩu giảm khoảng 3,5% so với năm 2019, nhưng trị giá xuất khẩu lại tăng tới 9,3%. Hai mục tiêu lớn: vừa đảm bảo đảm an ninh lương thực, vừa đảm bảo xuất khẩu gạo đều được thực hiện thành công.

Xuất khẩu gạo của Việt Nam tiếp tục đạt mức giá cao kỷ lục

Vũ Long |

Xuất khẩu gạo năm 2020 ước đạt trên 3 tỉ USD, dù sản lượng giảm gần 2,5%; dự báo năm 2021 kim ngạch tiếp tục tăng trưởng.