Không có chuyện đóng cửa siêu thị vì dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Saigon Co.op vừa lên tiếng bác tin đồn đóng cửa một số siêu thị và cho biết các khu vực có nhu cầu mua sắm cao còn chủ động kéo dài thêm thời gian mở cửa để người dân yên tâm mua sắm.

Trước các thông tin đồn thổi trên mạng xã hội về việc đóng cửa siêu thị, trong đó có Co.opmart, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngày 28.3, Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM - Saigon Co.op (đơn vị chủ quản Co.opmart, Co.opXtra...) chính thức lên tiếng bác bỏ thông tin này.

Saigon Co.op khẳng định toàn bộ hệ thống siêu thị trên cả nước vẫn hoạt động bình thường từ 7h30 sáng đến 22h đêm mỗi ngày để phục vụ nhu cầu mua hàng hóa thiết yếu của người dân.

Thậm chí, một số Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food tại những khu vực có nhu cầu mua sắm cao còn chủ động kéo dài thêm thời gian mở cửa để người dân yên tâm mua sắm, không bị dồn vào các khung giờ cao điểm.

Tuy vậy, các siêu thị khuyến khích người dân đặt hàng qua điện thoại sẽ được giao hàng tận nhà nhằm hạn chế tối đa việc tụ tập đông người dễ lây lan COVID-19.

Đại diện Saigon Co.op cho hay các tin đồn thất thiệt chủ yếu xuất phát từ một số cá nhân, không tìm hiểu rõ thông tin, thiếu kiểm chứng, chủ quan lan truyền trên các trang mạng xã hội. Hiện những cá nhân này đều đã bị các cơ quan chức năng triệu tập, xử phạt theo quy định.

Đại diện Saigon Co.op cho biết đã có phương án tăng trữ lượng hàng hóa so với thông thường; đồng thời để bảo đảm an toàn, đơn vị đã tiến hành khử trùng toàn bộ cơ sở vật chất và trang bị khẩu trang, nón bảo hộ chống dịch cho tất cả nhân viên, thường xuyên đo thân nhiệt, bố trí nước rửa tay diệt khuẩn khắp các siêu thị, khuyến khích khách hàng giữ khoảng cách an toàn khi mua sắm. Do đó, người dân có thể an tâm mua sắm mà không lo thiếu lương thực và hàng hóa thiết yếu trong thời gian tới.

Trước đó, UBND TPHCM đã chỉ đạo từ 0h ngày 28.3 đến ngày 15.4, tạm dừng hoạt động các dịch vụ văn hóa, thể thao vui chơi giải trí, các cơ sở kinh doanh dịch vụ như các cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu, massage, xông hơi, các tụ điểm vui chơi, giải trí, sân khấu, rạp chiếu phim, nhà hàng, trung tâm tiệc cưới, vũ trường, quán bar, karaoke, pub, beer club, hát với nhau, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử (Internet, game-online).

Các cửa hàng cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, xăng dầu, dược phẩm, các cơ sở khám chữa bệnh vẫn hoạt động bình thường nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của cơ quan y tế.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết những loại hình kinh doanh phải tạm đóng cửa phòng dịch tại Hà Nội

Nguyễn Hà |

Đúng 0h ngày 28.3, Hà Nội sẽ áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người, tạm đình chỉ cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu đến ngày 15.4 để phòng chống dịch COVID-19.

Hà Nội thông tin chi tiết dịch vụ kinh doanh được mở cửa giữa dịch COVID-19

Nguyễn Hà |

UBND Thành phố Hà Nội thông tin chi biết các mặt hàng, dịch vụ kinh doanh được phép hoạt động giữa dịch COVID-19 để phục vụ nhân dân.

TPHCM: Chợ truyền thống vẫn nhộn nhịp sau khuyến cáo tránh tụ tập đông

Anh Tú - Chân Phúc |

Mới đây, lãnh đạo TPHCM đề nghị mọi người dân trong 2 tuần tới, hạn chế ra ngoài, tránh tụ tập đông người để hạn chế  lây lan dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, theo ghi nhận những ngày này tại các chợ truyền thống vẫn luôn tấp nập người, thậm chí có những thời điểm người chen chúc nhau vào chợ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chi tiết những loại hình kinh doanh phải tạm đóng cửa phòng dịch tại Hà Nội

Nguyễn Hà |

Đúng 0h ngày 28.3, Hà Nội sẽ áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người, tạm đình chỉ cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu đến ngày 15.4 để phòng chống dịch COVID-19.

Hà Nội thông tin chi tiết dịch vụ kinh doanh được mở cửa giữa dịch COVID-19

Nguyễn Hà |

UBND Thành phố Hà Nội thông tin chi biết các mặt hàng, dịch vụ kinh doanh được phép hoạt động giữa dịch COVID-19 để phục vụ nhân dân.

TPHCM: Chợ truyền thống vẫn nhộn nhịp sau khuyến cáo tránh tụ tập đông

Anh Tú - Chân Phúc |

Mới đây, lãnh đạo TPHCM đề nghị mọi người dân trong 2 tuần tới, hạn chế ra ngoài, tránh tụ tập đông người để hạn chế  lây lan dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, theo ghi nhận những ngày này tại các chợ truyền thống vẫn luôn tấp nập người, thậm chí có những thời điểm người chen chúc nhau vào chợ.