Không cơ cấu lại nợ cho các khoản vay đầu tư trái phiếu

Gia Miêu |

Nhiều doanh nghiệp đang có cơ hội được tái cơ cấu nợ, giãn tiến độ trả lãi vay, trả nợ gốc hoặc được giảm lãi suất xuống mức ưu đãi, giúp giảm bớt áp lực tài chính. Nhưng với những doanh nghiệp trót vay nợ qua đường trái phiếu doanh nghiệp sẽ phải chấp nhận đứng ngoài cuộc "giải cứu" lần này.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có bản giải đáp, hướng dẫn thực hiện về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ quy định tại Thông tư 01/2020/TT-NHNN.

Về phạm vi các khoản nợ được cơ cấu, trước đó đã có nhiều đề nghị NHNN xem xét mở rộng phạm vi áp dụng đối với các khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp (TPDN).

Trả lời vấn đề này, NHNN cho biết, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành quy định về các hình thức tín dụng khác bao gồm chiết khấu, bảo lãnh ngân hàng, bao thanh toán, TPDN… đều không có quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Cụ thể, đối với hoạt động mua trái  phiếu doanh nghiệp, NHNN cho biết quyền thay đổi thời hạn thanh toán gốc hoặc lãi TPDN không phải do TCTD, chi nhánh NHNN quyết định mà do doanh nghiệp phát hành quyết định.

Đồng thời, việc thay đổi thời hạn thanh toán gốc và lãi trái phiếu phải phụ thuộc vào các điều kiện, điều khoản của từng loại trái phiếu khi phát hành, phải tuân thủ Nghị định 163 của Chính phủ và các văn bản liên quan. Vì vậy, việc cho phép TCTD cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với TPDN là không phù hợp.

Cuộc chơi trái phiếu doanh nghiệp nóng hơn bao giờ hết trong ba năm trở lại đây, khi các khách hàng cá nhân với nguồn vốn dồi dào quyết định chuyển dịch sang kênh trái phiếu doanh nghiệp với lợi suất cao bất chấp rủi ro, đã giúp nhiều doanh nghiệp huy động được hàng ngàn tỉ đồng chỉ trong thời gian ngắn.

Theo Công ty Chứng khoán SSI, quý I/2020 có 47.500 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp đã được phát hành, tăng mạnh gần 40% so với cùng kỳ 2019.

Đáng lưu ý là lãi suất trái phiếu bình quân trong quý I năm nay là 10,4%/năm, riêng nhóm bất động sản là 10,8%, cao hơn nhiều so với mức bình quân 10,3% của năm 2019.

Thời điểm này, nhiều doanh nghiệp chỉ còn cách huy động vốn qua kênh trái phiếu, nên vẫn buộc phải chấp nhận lãi suất cao, nhất là đối với nhóm bất động sản, khi các ngân hàng hiện nay đang trong quá trình thực hiện lộ trình hạn chế dần tín dụng vào thị trường bất động sản theo quy định của NHNN.

Đối với nhà đầu tư, trước xu hướng lãi suất tiền gửi giảm mạnh trong thời gian gần đây, việc đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp với lãi suất vẫn cao như hiện nay có thể là thương vụ hấp dẫn, tuy nhiên rủi ro sẽ luôn chực chờ, nhất là đối với những trái phiếu không có tài sản bảo đảm.

Khi những ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 bắt đầu tác động lên nền kinh tế, rủi ro khủng hoảng và suy thoái đến gần, nhiều doanh nghiệp trót vay nợ cao giờ đây bắt đầu thấm đòn.  Doanh thu sụt giảm, hoạt động sản xuất kinh doanh đình trệ, nhu cầu tiêu dùng suy yếu, các doanh nghiệp này vẫn phải đau đầu với việc trả lãi vay và các khoản nợ đang đến hạn.

Với những doanh nghiệp vay vốn từ ngân hàng, còn có niềm an ủi là có thể được tiếp cận với giải pháp hỗ trợ tín dụng, từ khoanh nợ, giãn nợ.

Còn với câu trả lời của NHNN mới đây, thì với những công ty đã huy động một nguồn lực lớn qua kênh phát hành trái phiếu trong những năm qua sẽ nằm ngoài cuộc "giải cứu".

Và như vậy giờ đây gánh nặng tài chính mới thật sự trở thành một nguy cơ lên khả năng duy trì hoạt động kinh doanh của các công ty này.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Trái phiếu DN lãi suất cao: Cấm ngân hàng có nợ xấu trên 3% mua trái phiếu

Văn Nguyễn |

Cơ quan ngân hàng trung ương đang xem xét việc cấm các ngân hàng đang có tỉ lệ nợ xấu trên 3% mua bán trái phiếu doanh nghiệp nhằm hạn chế nợ xấu có thể phát sinh thêm, đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng tại các ngân hàng.

Nhiều biến tướng trong mua trái phiếu doanh nghiệp

Lam Duy |

Với nhiều biến tướng xuất hiện trong thời gian qua, các ngân hàng sẽ chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi khống chế được tỉ lệ nợ xấu dưới 3%.

Cạnh tranh lãi suất trái phiếu để hút nguồn tiền và nỗi lo thanh khoản

Gia Miêu |

Số liệu thống kê của các công ty chứng khoán đang cho thấy một bức tranh khá sôi động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong quý I vừa qua, đặc biệt là lãi suất trái phiếu đang được đẩy lên khá cao. Tuy nhiên, thanh khoản cũng đang là một rủi ro được cảnh báo.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Trái phiếu DN lãi suất cao: Cấm ngân hàng có nợ xấu trên 3% mua trái phiếu

Văn Nguyễn |

Cơ quan ngân hàng trung ương đang xem xét việc cấm các ngân hàng đang có tỉ lệ nợ xấu trên 3% mua bán trái phiếu doanh nghiệp nhằm hạn chế nợ xấu có thể phát sinh thêm, đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng tại các ngân hàng.

Nhiều biến tướng trong mua trái phiếu doanh nghiệp

Lam Duy |

Với nhiều biến tướng xuất hiện trong thời gian qua, các ngân hàng sẽ chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi khống chế được tỉ lệ nợ xấu dưới 3%.

Cạnh tranh lãi suất trái phiếu để hút nguồn tiền và nỗi lo thanh khoản

Gia Miêu |

Số liệu thống kê của các công ty chứng khoán đang cho thấy một bức tranh khá sôi động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong quý I vừa qua, đặc biệt là lãi suất trái phiếu đang được đẩy lên khá cao. Tuy nhiên, thanh khoản cũng đang là một rủi ro được cảnh báo.