Không chỉ Marketing, nghề nhân sự cũng cần KOL

Hiền Ngân |

KOLs (người có sức ảnh hưởng) trong công ty là ai? Và có mối quan hệ gì với HR? Làm sao để HR – KOLs vừa khớp nhau như những mảnh ghép “puzzle”? Câu trả lời sẽ được giải đáp bởi ba chuyên gia: Bà Trương Bích Đào – Giám đốc Nhân sự, công ty Nestlé Việt Nam, Bà Trương Thị Tường Uyên – Giám đốc nhân sự, công ty Fashion Garments và bà Alexis Phạm – Giám đốc Nhân sự, công ty Home Credit Việt Nam trong tập cuối của chương trình Vietnam HR Awards Podcast với chủ đề “Matters that matter” do Talentnet thực hiện.

Việc “gồng mình” để chạy đua cùng sự thay đổi chóng vánh của bối cảnh xã hội trong giai đoạn Covid-19 đã “bào mòn” sức khoẻ tinh thần lẫn thể chất của toàn thể doanh nghiệp, lực lượng lao động và đặc biệt là bộ phận HR – “trung gian" kết nối các bộ phận bên trong công ty. Các đầu việc dồn dập và thời gian nước rút khiến đội ngũ HR gần như kiệt sức. Tuy nhiên, người nhân sự không “đơn thương độc mã” chiến đấu, nhưng cần phải mở lòng để sẻ chia và nhờ sự tương trợ. Bởi trước những thay đổi, bất cứ phòng ban nào cũng bận rộn chuyển dịch và dành phần lớn thời gian để sẵn sàng và thích nghi.

 

Chia sẻ trong buổi podcast, bà Alexis Phạm – Giám đốc nhân sự Home Credit Vietnam khẳng định bất kì ai cũng có thể trở thành KOL của nhân sự và có thể ảnh hưởng đến những nhóm đối tượng khác nhau.

Để “liên minh” HR – KOL thêm vững chắc, các chuyên gia chia sẻ các KOLs đóng vai trò như một chiến hữu thực thụ giúp làm yên lòng người lao động và lan toả thông tin tích cực đến cộng đồng. Ngoài ra, các KOL cũng cần được phát triển các kỹ năng “luôn luôn lắng nghe” nhu cầu của nhân viên và cung cấp thông tin cho người làm HR một cách kịp thời để thay đổi chính sách phù hợp với mong muốn của người nhân viên.

Ngoài những bài học kinh nghiệm trên, những câu chuyện về nghề HR và cả những chuyện “hậu trường” vượt ngoài phạm vi nghề đã được chia sẻ trong 02 tập trước đó của chương trình Vietnam HR Awards Podcast tại các nền tảng xã hội của Talentnet. Đại diện SeABank chia sẻ: “Đây đã là năm thứ 03 chúng tôi đồng hành cùng thương hiệu Vietnam HR Awards. Năm nay với một format hoàn toàn mới nhưng lại rất thích hợp sau những biến động của đại dịch, chúng tôi mong muốn có thể cùng Talentnet mang đến một chương trình ý nghĩa không chỉ cho cộng đồng nhân sự mà cho tất cả những nhà quản trị và cả người lao động, thông qua các chia sẻ gần gũi, chân thật về bức tranh lao động trong bình thường mới.”

Với thời lượng ba tập, chuỗi podcast đầu tiên của giới HR mang tên Vietnam HR Awards Podcast với chủ đề “Matters That Matter” được phát sóng vào lúc 20:00 mỗi thứ Năm hàng tuần từ ngày 30.12.2021, trên fanpage chính thức của Vietnam HR Awards, Spotify, Apple Music, Youtube và Google Podcast. Chương trình được đồng hành bởi SeABank và Dragon Capital, cùng với sự hỗ trợ của đối tác sản xuất VoizFM.

 
Hiền Ngân
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.