Khống chế thành công 12 ổ dịch tả lợn Châu Phi, 2 tỉnh đã "sạch" dịch

Kh.V |

Theo Cục Thú y, có 12 ổ dịch tả lợn Châu Phi trên toàn quốc đã qua 30 ngày, không phát sinh ổ dịch mới. Những dấu hiệu lạc quan cho thấy dịch tả lợn Châu Phi đang từng bước được khống chế hiệu quả.

Theo báo cáo của Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), tính đến sáng nay (10.4), cả nước có 12 ổ dịch tả lợn Châu Phi qua 30 ngày không phát sinh ổ dịch mới, không có thêm lợn bệnh ngoài số lợn đã bị tiêu hủy ngay sau khi phát hiện có dịch bệnh.

Các địa phương khống chế thành công các ổ dịch là: Xã Đức Hợp (huyện Kim Động, Hưng Yên); xã Hồng Nam (TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên); xã Giai Phạm (Yên Mỹ, Hưng Yên; phường Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội); xã Đại Đồng (huyện Tứ Kỳ, Hải Dương); xã Quỳnh Minh (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình); xã Vũ Tiến (huyện Vũ Thư, Thái Bình); xã Hợp Thanh, Thanh Lương (Lương Sơn, Hòa Bình); xã Lý Chính (huyện Lý Nhân, Hà Nam); xã Ta Ma (huyện Tuần Giáo, Điện Biên) và xã Ninh Khang (huyện Hoa Lư, Ninh Bình).

Đặc biệt, là tỉnh đầu tiên khống chế thành công dịch tả lợn Châu Phi, hôm qua (9.4), tỉnh Hòa Bình đã công bố hết dịch.

Nếu không có gì thay đổi, dự kiến ngày 12.4 tỉnh Bắc Kạn cũng sẽ công bố hết dịch tả lợn Châu Phi. Đây là địa phương chỉ có 1 ổ dịch với duy nhất 1 con lợn bị dịch bệnh đã được tiêu hủy.

Ông Đàm Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thú y cho biết: Theo quy định của Luật thú y, sau 30 ngày ổ dịch tại các xã không có dịch phát sinh, địa phương (huyện hoặc tỉnh) sẽ công bố hết dịch.

Khi công bố hết dịch, người dân có thể  lưu thông, vận chuyển và tiêu thụ lợn; đồng thời lên phương án tái đàn sau dịch.

Nếu như Hòa Bình và Bắc Kạn công bố hết dịch, cả nước chỉ còn 21 tỉnh bị dịch tả lợn Châu Phi. Tuy nhiên, Bộ NNPTNT khuyến cáo người chăn nuôi không nên chủ quan, chưa vội tái đàn khi công tác tiêu độc khử trùng chưa triệt để.

Hơn nữa, hiện nay dịch tả lợn Châu Phi cũng xuất hiện tại các nước có chung đường biên giới, nên nguy cơ dịch tả lợn Châu Phi thẩm lậu vào các tỉnh phía Nam là rất cao.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Dịch tả lợn Châu Phi bị "chặn" phía ngoài nếu được ngăn từ xa

Ngọc Trâm |

Thực hiện đồng bộ các giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học, nghiêm túc lập các chốt chặn từ xa ngăn ngừa dịch tả lợn Châu Phi, đến nay tỉnh Phú Thọ là một trong số ít địa phương ở phía Bắc chưa phát sinh dịch bệnh nguy hiểm này.

Hòa Bình, tỉnh đầu tiên công bố hết dịch tả lợn Châu Phi

Ngọc Trâm |

Huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình chính thức công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Như vậy, Hòa Bình là tỉnh đầu tiên “sạch” dịch bệnh nguy hiểm này.

Việt Nam đủ năng lực nghiên cứu vaccine ngừa dịch tả lợn Châu Phi

Kh.V |

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường tỏ ra tin tưởng về khả năng thành công của dự án nghiên cứu, tìm ra vaccine ngừa dịch tả lợn Châu Phi.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Dịch tả lợn Châu Phi bị "chặn" phía ngoài nếu được ngăn từ xa

Ngọc Trâm |

Thực hiện đồng bộ các giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học, nghiêm túc lập các chốt chặn từ xa ngăn ngừa dịch tả lợn Châu Phi, đến nay tỉnh Phú Thọ là một trong số ít địa phương ở phía Bắc chưa phát sinh dịch bệnh nguy hiểm này.

Hòa Bình, tỉnh đầu tiên công bố hết dịch tả lợn Châu Phi

Ngọc Trâm |

Huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình chính thức công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Như vậy, Hòa Bình là tỉnh đầu tiên “sạch” dịch bệnh nguy hiểm này.

Việt Nam đủ năng lực nghiên cứu vaccine ngừa dịch tả lợn Châu Phi

Kh.V |

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường tỏ ra tin tưởng về khả năng thành công của dự án nghiên cứu, tìm ra vaccine ngừa dịch tả lợn Châu Phi.