Khơi thông dòng vốn chính sách ở “vùng xanh” Dĩ An

Dư Uyên |

Xác định công tác giảm nghèo là mục tiêu ưu tiên quan trọng trong công tác an sinh xã hội và chính sách phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, Thành phố Dĩ An (Bình Dương) đã triển khai nhiều chương trình, dự án, trong đó có các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi của NHCSXH. Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệch COVID-19 (giãn cách xã hội toàn thành phố từ ngày 5.7.2021) nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, Phòng giao dịch NHCSXH TP.Dĩ An vẫn chuyển tải hiệu quả nguồn vốn ưu đãi đến hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Thành phố Dĩ An Đặng Thị Anh Thư báo tin vui: Đến nay, toàn thành phố đã có 7/7 phường đạt tiêu chí “xanh hóa” các “vùng đỏ” trên bản đồ COVID-19 của tỉnh Bình Dương. Các cấp tổ chức chính trị - xã hội cùng NHCSXH đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh chuyển tải kịp thời, an toàn nguồn vốn tín dụng chính sách của Nhà nước giúp dân sớm khôi phục, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Phòng giao dịch NHCSXH thành phố Dĩ An đảm bảo nguồn vốn chính sách đến các đối tượng thụ hưởng giữa mùa dịch.
Phòng giao dịch NHCSXH Thành phố Dĩ An đảm bảo nguồn vốn chính sách đến các đối tượng thụ hưởng giữa mùa dịch.

Chứng kiến cảnh gặp lại nhau giữa cán bộ tín dụng chính sách với hộ nghèo, hộ cận nghèo ở Điểm giao dịch phường Tân Đông Hiệp sau thời gian dài ngừng giao dịch do phải giãn cách xã hội, Chủ tịch UBND phường Võ Văn Giàu chia sẻ: Từ đầu năm 2021 đến nay, đại dịch COVID-19 gây nhiều khó khăn nhưng nhờ hơn 65 tỉ đồng vốn tín dụng chính sách làm động lực thúc đẩy địa phương triển khai thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Gia đình chị Hồ Thị Thu Hà ở khu phố Đông Chiêu nhận hỗ trợ của Phòng giao dịch NHCSXH thành phố Dĩ An và Hội Phụ nữ địa phương đã đầu tư trồng rau sạch trong nhà lưới. Nhờ chăm chỉ làm ăn, gia đình chị có nguồn thu nhập ổn định, cuộc sống no đủ. Chị Hà chia sẻ: “Hiện nay, gia đình tôi đã thoát nghèo và tiếp tục được NHCSXH giải quyết cho vay 100 triệu đồng ngay trong phiên giao dịch bù lại các tháng bị ngừng giao dịch do dịch COVID-19 gây ra, để mở rộng cơ ngơi sản xuất rau sạch trong nhà lưới. Gia đình tôi thực sự biết ơn sự giúp đỡ của lãnh đạo địa phương và NHCSXH”.

Thực tế, Dĩ An chỉ có 261 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,69% vào cuối năm 2020. Ông Phạm Văn Bẩy - Phó Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố Dĩ An cho biết: Thực hiện việc giảm nghèo theo tiêu chí mới của tỉnh, đó là nâng cao mức sống hộ nghèo cao gấp nhiều lần so với mức bình quân hộ nghèo cả nước nên hàng năm, thành phố đã chăm lo cho hộ nghèo bằng nhiều nguồn lực. Thành phố đã chú trọng việc cung cấp tín dụng ưu đãi đẩy đủ, kịp thời cho tất cả hộ nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn SXKD.

Bên cạnh đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa NHCSXH với các cấp chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, các Tổ tiết kiệm và vay vốn nên người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn chủ động phát triển kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống.

Người dân thành phố Dĩ An được tiếp vốn khôi phục SXKD, phát triển kinh tế.
Người dân thành phố Dĩ An được tiếp vốn khôi phục SXKD, phát triển kinh tế.

Đến ngày 30.9.2021, tổng nguồn vốn chính sách của toàn thành phố đạt 421 tỉ đồng, tăng 28,7 tỉ đồng so với đầu năm, trong đó, nguồn vốn huy động tại địa phương là 241 tỉ đồng, chiếm hơn 57% tổng nguồn vốn. Riêng doanh số cho vay 9 tháng năm 2021 đạt trên 110 tỉ đồng với 1.586 lượt hộ vay vốn. Toàn bộ nugồn vốn tín dụng chính sách từ Trung ương, huy động tại địa phương, kể cả nguồn vốn ngân sách từ UBND thành phố ủy thác đã được những cán bộ tín dụng NCHSXH chẳng quản ngại khó khăn vất vả, mưa nắng thất thường, dịch bệnh đưa vốn xuống 7 Điểm giao dịch của NHCSXH tại phường và phân bổ đến tận 138 Tổ tiết kiệm và vay vốn để thực hiện cho vay trực tiếp, công khai, đúng từng đối tượng thụ hưởng.

Toàn đơn vị đã tổ chức giao dịch bù hoãn do dịch COVID-19 và tích cực triển khai cho vay để trả lương ngừng việc, trả lương khôi phục SXKD cho người lao động theo Nghị quyết 68 Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ.

Công cuộc giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội bền vững ở thành phố Dĩ An đã đạt kết quả to lớn. Thời gian tới, để người nghèo không bị bỏ lại phía sau, Phòng giao dịch NHCSXH thành phố Dĩ An sẽ tiếp tục thực hiện các chủ trương, chính sách kế hoạch của Trung ương, của địa phương liên quan đến chương trình giảm nghèo và tín dụng chính sách, tập trung huy động giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tiếp cận thuận lợi tới các sản phẩm dịch vụ do NHCSXH cung cấp, góp phần thực hiện thành công chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng đô thị văn minh.

Dư Uyên
TIN LIÊN QUAN

NHCSXH TP Đà Nẵng hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch

Thanh Huyền |

Bằng tình cảm, tinh thần đồng hành, chung tay cùng thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, NHCSXH thành phố Đà Nẵng đến thăm hỏi, động viên và tặng quà một số đơn vị, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.

Trảng Bom: Ủy thác vốn qua NHCSXH là chi cho đầu tư phát triển

Minh Nguyễn |

“Ủy thác vốn qua NHCSXH không phải là chi tiền cho NHCSXH và chỉ để giải quyết bài toán giảm nghèo mà là một phương thức chi đầu tư phát triển nhằm đảm bảo an sinh xã hội, góp phần rút ngắn khoảng cách giàu nghèo”, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom Vũ Thị Minh Châu chia sẻ. Chính nhận thức quan trọng này đã làm nên bước đột phá trong việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng khóa XI tại huyện Trảng Bom (Đồng Nai), phát huy hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của một công cụ trực tiếp hỗ trợ giảm nghèo.

Định hướng chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021 - 2030

Minh Anh |

NHCSXH vừa phối hợp Học viện Ngân hàng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021 - 2030”.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

NHCSXH TP Đà Nẵng hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch

Thanh Huyền |

Bằng tình cảm, tinh thần đồng hành, chung tay cùng thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, NHCSXH thành phố Đà Nẵng đến thăm hỏi, động viên và tặng quà một số đơn vị, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.

Trảng Bom: Ủy thác vốn qua NHCSXH là chi cho đầu tư phát triển

Minh Nguyễn |

“Ủy thác vốn qua NHCSXH không phải là chi tiền cho NHCSXH và chỉ để giải quyết bài toán giảm nghèo mà là một phương thức chi đầu tư phát triển nhằm đảm bảo an sinh xã hội, góp phần rút ngắn khoảng cách giàu nghèo”, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom Vũ Thị Minh Châu chia sẻ. Chính nhận thức quan trọng này đã làm nên bước đột phá trong việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng khóa XI tại huyện Trảng Bom (Đồng Nai), phát huy hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của một công cụ trực tiếp hỗ trợ giảm nghèo.

Định hướng chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021 - 2030

Minh Anh |

NHCSXH vừa phối hợp Học viện Ngân hàng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021 - 2030”.