Khơi thông dòng chảy thương mại nông sản đang chậm lại do COVID-19

Vũ Long |

Bộ NNPTNT đề nghị hỗ trợ mở nút thắt lưu thông, nhân lực lao động để hoạt động sản xuất, xuất khẩu nông sản không bị đứt mạch.

Xuất khẩu nông sản tăng trưởng khá nhưng đang chậm lại

Theo Bộ Công Thương, trong 8 tháng năm 2021, dù dịch COVID-19 bùng phát làn sóng thứ 4 và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhưng nhìn chung 7/9 mặt hàng thuộc nhóm nông sản, thủy sản đều ghi nhận sự tăng trưởng khá ấn tượng: Tính chung 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm thủy sản ước đạt 32,1 tỉ USD, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu nhóm nông sản chính ước đạt trên 13,9 tỉ USD, tăng 13,6%; lâm sản chính đạt khoảng 11,2 tỉ USD, tăng 42,7%; thủy sản đạt trên 5,6 tỉ USD, tăng 7,1%; chăn nuôi ước đạt 296 triệu USD, tăng 15,9%; nhóm đầu vào sản xuất khoảng 1,1 tỉ USD, tăng 31,1%.

Mặc dù vậy, thực tế cho thấy trong 8 tháng đầu năm, trong khi nhu cầu của thế giới phục hồi, đặc biệt là tại các thị trường như Hoa Kỳ, Châu Âu (EU) và Trung Quốc, nhưng hoạt động xuất khẩu ở nước ta vẫn gặp nhiều khó khăn do tình trạng thiếu container rỗng, tăng giá cước vận tải đã tác động không nhỏ đến tiến độ xuất khẩu sang các thị trường Hoa Kỳ, EU, Đông Bắc Á...

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Phùng Đức Tiến, sản xuất nông nghiệp 8 tháng năm 2021 cơ bản chủ động được nhu cầu lương thực, thực phẩm hiện tại của người dân các địa phương trên cả nước và dư để xuất khẩu. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ, nhất là trong khâu lưu thông, vận chuyển sản phẩm nông sản và vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp để chuẩn bị cho vụ sản xuất tiếp theo, đảm bảo cung ứng đủ cho tiêu dùng trong nước những tháng cuối năm 2021, đầu năm 2022 và một phần cho xuất khẩu trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

“Kim ngạch xuất khẩu nông sản đã đạt được tốc độ tăng trưởng khá trong 6 tháng đầu năm 2021. Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng 7 do dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh ở nhiều địa phương, đặc biệt là các tỉnh trọng điểm về nông nghiệp phía Nam nên việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch đã ảnh hưởng tiêu cực đến việc sản xuất, thu hoạch, chế biến, tiêu thụ xuất khẩu nhiều nông sản có dấu hiệu sụt giảm khá mạnh” – Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.

Phải tháo gỡ những nút thắt cơ bản nhất

Ông Bùi Bá Sự - Phó Tổng Giám đốc kinh doanh Tập đoàn Việt Úc đề xuất những người dân, những doanh nghiệp có người lao động đã được tiêm vaccine từ 1 mũi trở lên sau 14 ngày được đi lại, làm việc bình thường để nhà máy có đủ nhân lực lao động. Có như vậy mới phục hồi được sản xuất.

Bên cạnh đó, Nhà nước có chính sách hỗ trợ và phải hỗ trợ trực tiếp cho người trực tiếp sản xuất. Trong lĩnh vực thủy sản cần hỗ trợ người nuôi từ 10-15% giá thành sản xuất chăn nuôi, đặc biệt là nuôi tôm – lĩnh vực mang lại lợi ích lớn cho xuất khẩu trong nhóm thủy sản.

Theo Bộ NNPTNT, do thực hiện giãn cách xã hội, phần lớn người sản xuất, doanh nghiệp chế biến nông sản gặp khó khăn, thiếu hụt vốn để duy trì sản xuất kinh doanh do tồn đọng nhiều sản phẩm không tiêu thụ được, lưu thông hàng hóa khó khăn nên sản phẩm quá lứa, quá thời gian thu hoạch, bị hư hỏng, ứ đọng; chi phí sản xuất phát sinh quá lớn (các doanh nghiệp gỗ tăng khoảng 20-30%), nhiều doanh nghiệp khó khăn trong việc duy trì sản xuất, thậm chí một bộ phận người dân, doanh nghiệp phải dừng sản xuất, kinh doanh do không đủ nguồn lực để chi trả các khoản vay đến hạn, tái đầu tư; việc tiếp cận các khoản vay mới từ các tổ chức tín dụng gặp nhiều khó khăn...

Từ những khó khăn thực tại, Bộ NNPTNT đề nghị Chính phủ xem xét giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm 2021 và 6 tháng năm 2022; giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản, vật tư đầu vào; giảm thuế bảo vệ môi trường. Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng; giảm tiền thuê đất của năm 2021-2022 cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Chỉ đạo xây dựng cơ chế mở cửa hoạt động xã hội đối với những người dân đã được tiêm đủ 1 mũi và 2 mũi vaccine ở các tỉnh, thành phố để có lao động duy trì sản xuất, lưu thông và tiêu thụ hàng hóa nông sản. Các lái xe và người trên xe sau khi đã được tiêm phòng 2 mũi vaccine thì có thể miễn xét nghiệm hoặc kéo dài thời gian xét nghiệm 1 tháng/lần, để giảm chi phí vận chuyển và tạo điều kiện cho lưu thông…

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Linh hoạt các giải pháp để tăng trưởng sản xuất, xuất khẩu nông sản

Vũ Long |

Trong dịch bệnh COVID-19 căng thẳng, Bộ NNPTNT phối hợp với các bộ, ban, ngành tìm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất, xuất khẩu.

Độc đáo mặt hàng "combo nông sản" ở Hậu Giang

TRẦN LƯU |

Trong bối cảnh giãn cách xã hội, không thể đi lại nhiều nơi, làm thế nào để người dân có thể mua đủ những thứ mình cần trong một lần, để yên tâm ở nhà phòng dịch? Từ nhu cầu đó, các hợp tác xã (HTX) ở Hậu Giang đã cho ra đời những mặt hàng “combo nông sản” vừa hiệu quả, vừa độc đáo…

Không ngừng kết nối, cung ứng nông sản cho người dân TPHCM

Vũ Long |

Tổ Công tác 970 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn liên tục mở rộng các đầu mối cung ứng nông sản, thực phẩm cho TPHCM, hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Linh hoạt các giải pháp để tăng trưởng sản xuất, xuất khẩu nông sản

Vũ Long |

Trong dịch bệnh COVID-19 căng thẳng, Bộ NNPTNT phối hợp với các bộ, ban, ngành tìm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất, xuất khẩu.

Độc đáo mặt hàng "combo nông sản" ở Hậu Giang

TRẦN LƯU |

Trong bối cảnh giãn cách xã hội, không thể đi lại nhiều nơi, làm thế nào để người dân có thể mua đủ những thứ mình cần trong một lần, để yên tâm ở nhà phòng dịch? Từ nhu cầu đó, các hợp tác xã (HTX) ở Hậu Giang đã cho ra đời những mặt hàng “combo nông sản” vừa hiệu quả, vừa độc đáo…

Không ngừng kết nối, cung ứng nông sản cho người dân TPHCM

Vũ Long |

Tổ Công tác 970 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn liên tục mở rộng các đầu mối cung ứng nông sản, thực phẩm cho TPHCM, hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản.