Khôi phục kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Tính đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 335 dự án ở Phú Quốc nhưng chỉ mới có 127 dự án đi vào hoạt động và đang thi công xây dựng, đạt tỷ lệ 37,9%.

Ngày 10.9, ông Lâm Minh Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế TP Phú Quốc về khôi phục và phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc cho biết, mặc dù được Trung ương và tỉnh đặc biệt quan tâm đầu tư hạ tầng cho Phú Quốc nhằm làm đòn bẩy cho việc phát triển kinh tế - xã hội nhưng việc triển khai dự án của các doanh nghiệp trong Khu kinh tế vẫn còn ít.

Số lượng dự án triển khai còn thấp là do một số doanh nghiệp không đủ năng lực tài chính để triển khai dự án; các nhà đầu tư còn gặp nhiều khó khăn trở ngại trong việc tiếp cận được đất đai, đường giao thông, điện chiếu sáng, nước sạch...

Bên cạnh đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện đầu tư dự án gặp không ít khó khăn do số lượng dự án và diện tích giải phóng mặt bằng rất lớn, có tính chất phức tạp; quỹ đất, nguồn vốn dành cho đầu tư xây dựng các khu tái định cư còn khó khăn trở ngại. Do đó, quá trình lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng phải kéo dài, mất nhiều thời gian.

Từ năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên số lượng khách quốc tế đến Phú Quốc ngày càng giảm mạnh. Trong 8 tháng đầu năm 2021, tổng vốn đầu tư trong Khu kinh tế đạt 9.530 tỷ đồng, đạt hơn 46% kế hoạch (không có dự án khởi công mới), việc thu hút đầu tư tiếp tục giảm mạnh.

Năng lực các phương tiện giao thông đưa đón khách đến Phú Quốc không theo kịp so với số lượng phòng đã đi vào hoạt động, dẫn đến các dự án không khai thác hết công suất, chưa lấp đầy số phòng lưu trú.

Tại buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế TP Phú Quốc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành đề nghị Ban Quản lý phải xây dựng được kế hoạch và đề ra lộ trình cụ thể để đồng hành cùng nhà đầu tư duy trì sản xuất; duy trì triển khai các dự án còn đang dang dở. Ban quản lý phải cố gắng đến hết năm các dự án hoàn thành theo tiến độ góp phần khôi phục kinh tế; định kỳ hàng tháng gặp gỡ để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng thời, khẩn trương điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết cho phù hợp với điều chỉnh quy hoạch chung; phối hợp với thành phố làm tốt công tác quản lý đất đai môi trường, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng đồng ý đề xuất thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Chính phủ cơ bản đồng ý với đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phương án thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc.

Phú Quốc thiếu 250.000 liều vaccine cho chương trình "Hộ chiếu vaccine"

Lục Tùng |

Kế hoạch thí điểm mô hình "Hộ chiếu vaccine" để thúc đẩy du lịch ở Phú Quốc (Kiên Giang) đang gặp khó vì địa phương này đang trong tình trạng thiếu vaccine tiêm cho người dân để triển khai kế hoạch.

Kiên Giang đã chuẩn bị gì để đón hơn 2 triệu khách quốc tế đến Phú Quốc?

Lục Tùng |

Chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về thí điểm thu hút khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc đạt 2 - 3 triệu lượt người từ nay đến cuối năm như sự khởi đầu mới để vực dậy ngành du lịch Phú Quốc giữa dịch COVID-19.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Thủ tướng đồng ý đề xuất thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Chính phủ cơ bản đồng ý với đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phương án thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc.

Phú Quốc thiếu 250.000 liều vaccine cho chương trình "Hộ chiếu vaccine"

Lục Tùng |

Kế hoạch thí điểm mô hình "Hộ chiếu vaccine" để thúc đẩy du lịch ở Phú Quốc (Kiên Giang) đang gặp khó vì địa phương này đang trong tình trạng thiếu vaccine tiêm cho người dân để triển khai kế hoạch.

Kiên Giang đã chuẩn bị gì để đón hơn 2 triệu khách quốc tế đến Phú Quốc?

Lục Tùng |

Chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về thí điểm thu hút khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc đạt 2 - 3 triệu lượt người từ nay đến cuối năm như sự khởi đầu mới để vực dậy ngành du lịch Phú Quốc giữa dịch COVID-19.