Thị trường chứng khoán:

Khối ngoại mua ròng 300 tỉ đồng, chấm dứt chuỗi 8 phiên liên tiếp bán ròng

H.M |

Diễn biến phiên hôm nay (12.10) là bức tranh đối lập với sự hoảng loạn hôm qua, tâm lý đảo chiều rất nhanh chỉ qua một đêm.

"Nếu như trong phiên giao dịch ngày 11.10, các cổ phiếu từ lớn đến bé, từ tốt đến xấu đều giảm thì hôm nay ở chiều ngược lại", chuyên gia của MBS nhận định. 

Khối ngoại trở lại mua ròng hơn 300 tỷ đồng, cắt mạch bán ròng 8 phiên liên tiếp. Trong đó, tâm điểm mua vào của khối ngoại trong phiên cuối tuần là nhóm cổ phiếu ngân hàng. Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 24,17 triệu đơn vị, giá trị 853,02 tỷ đồng, tăng 65,59% về khối lượng và 43,72% về giá trị so với phiên hôm qua.

Thanh khoản hôm nay tiếp tục là điểm đáng chú ý. Giá trị khớp lệnh đạt 4.500 tỉ đồng, việc thanh khoản sụt giảm so với phiên hôm qua 7.364 tỉ đồng là điều dễ hiểu. Nếu phiên hôm nay, thanh khoản còn lớn hơn cả phiên hôm qua thì chứng tỏ lượng hàng cần thoát ra còn lớn, do vậy thanh khoản giảm ở phiên tăng như hôm nay là điều hợp lý. 

Bất chấp thị trường chứng khoán Mỹ giảm thêm 2,13% vào đêm qua, thị trường chứng khoán trong nước hôm nay chỉ bị ảnh hưởng bởi một nhịp võng ngắn trong khoảng 30 phút sau khi thị trường mở cửa.

Tuy nhiên, việc thị trường giảm quá sâu trong hôm qua, cũng như các TTCK Châu Á hồi phục tốt trong hôm nay đã khiến dòng tiền bắt đáy "nhập cuộc" giúp các chỉ số thu hẹp đà giảm và tăng mạnh mẽ đến hết phiên giao dịch.

Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương không bao gồm Nhật Bản tăng 2%, mức tăng mạnh nhất trong vòng 2 năm sau chuỗi 9 phiên giảm liên tiếp. Từ Thượng Hải tới Tokyo và Hồng Kông, các chỉ số đồng loạt tăng 0,6 - 2%.

Thị trường chứng khoán Châu Âu lúc mở cửa cũng đang lấy lại được đà tăng. VN-Index chốt phiên tăng 2,56%, VN30 tăng 2,55% cũng là nằm trong xu hướng chung của thị trường trong khu vực.

Diễn biến phiên hôm nay là bức tranh đối lập. Hôm qua còn thi nhau chạy, chứng khoán đỏ sàn 'thổi bay' gần 6 tỷ USD thì hôm nay đã quay lại nâng giá mua và đẩy chỉ số tăng liên tục đến tận lúc đóng cửa. Do vậy, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng hẳn về bên mua.

Dự báo xu hướng thị trường trong các phiên giao dịch sắp tới, chuyên gia phân tích của MBS cho biết: "Về kỹ thuật, chỉ số VNIndex đang tạo một GAP khá rộng, khoảng 20 điểm. Một phiên tăng điểm như hôm nay chưa thể kết luận được thị trường sẽ đi theo kịch bản nào trong vài phiên tới, ngoài rủi ro bên ngoài không lường trước, lượng hàng T+ về ở ngày thứ 3 và thứ 4 sẽ là bài test hoạt động bắt đáy 2 phiên vừa rồi thành công đến đâu".

H.M
TIN LIÊN QUAN

Thị trường chứng khoán: Sắc xanh bừng sáng, VN-Index tăng vọt 24,19 điểm

H.M |

Chốt phiên giao dịch ngày 12.10, VN-Index đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục, lực cầu bắt đáy mạnh khiến chỉ số VN-Index tăng mạnh chạm mốc 970,08 điểm (tăng 2,56%).

Màu xanh trở lại với thị trường chứng khoán

Gia Miêu |

Với những tín hiệu tốt từ việc mua ròng của khối ngoại, dòng tiền đang bắt đầu quay trở lại đã giúp phiên giao dịch buổi sáng của thị trường ngày hôm nay không còn u ám với nhiều mã cổ phiếu đã xanh trở lại. Đóng cửa phiên sáng, VN-Index tăng điểm vượt mốc 950.

Nguyên nhân nào khiến thị trường chứng khoán Việt "bốc hơi" gần 6 tỉ USD?

H.M |

VN-Index đã trải qua một phiên giao dịch đỏ lửa ngày 11.11. Chỉ trong một ngày VN-Index rơi gần 50 điểm, vốn hoá trên thị trường "bốc hơi" gần 6 tỉ USD. Vì sao?

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Thị trường chứng khoán: Sắc xanh bừng sáng, VN-Index tăng vọt 24,19 điểm

H.M |

Chốt phiên giao dịch ngày 12.10, VN-Index đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục, lực cầu bắt đáy mạnh khiến chỉ số VN-Index tăng mạnh chạm mốc 970,08 điểm (tăng 2,56%).

Màu xanh trở lại với thị trường chứng khoán

Gia Miêu |

Với những tín hiệu tốt từ việc mua ròng của khối ngoại, dòng tiền đang bắt đầu quay trở lại đã giúp phiên giao dịch buổi sáng của thị trường ngày hôm nay không còn u ám với nhiều mã cổ phiếu đã xanh trở lại. Đóng cửa phiên sáng, VN-Index tăng điểm vượt mốc 950.

Nguyên nhân nào khiến thị trường chứng khoán Việt "bốc hơi" gần 6 tỉ USD?

H.M |

VN-Index đã trải qua một phiên giao dịch đỏ lửa ngày 11.11. Chỉ trong một ngày VN-Index rơi gần 50 điểm, vốn hoá trên thị trường "bốc hơi" gần 6 tỉ USD. Vì sao?