Khối ngoại lập tức mua ròng 332 tỉ khi VN-Index giảm gần 71 điểm

Minh An |

Khi VN-Index leo lên những mốc cao, khối ngoại tỏ ra rất dè dặt và liên tục bán ròng để chốt lời. Trái lại, khi VN-Index giảm sâu trong phiên 27 và sáng 28.1, nhà đầu tư trong nước bán tháo thì khối ngoại lập tức mua ròng gần 332 tỉ đồng.

Phiên giao dịch 28.1, VN-Index mất 70,9 điểm, tương đương 6,46% khi đóng cửa phiên sáng, về mức 1.026,27 điểm.

Hầu hết cổ phiếu giảm kịch sàn hoặc gần chạm sàn không phân biệt ngành nghề, cho thấy áp lực bán tháo là rất lớn.

Làn sóng bán lên cao khi các ca lây nhiễm cộng đồng tại 2 tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh được công bố.

Trái ngược với động thái bán tháo của nhà đầu tư trong nước, khối ngoại lập tức mua ròng gần 332 tỉ đồng khi VN-Index “bốc hơi” gần 71 điểm.

Trước khi kết thúc phiên sáng 28.1, khối ngoại gom mạnh VHM (47,2 tỉ đồng), STB (38,38 tỉ đồng), HPG (38,3 tỉ đồng), CTG (28,9 tỉ đồng), LPB (22,8 tỉ đồng), SSI (21,1 tỉ đồng)., PVD (19,88 tỉ đồng), MSN (17 tỉ đồng) NVL (16,8 tỉ) và VCI (15,55 tỉ).

Động thái trên của khối ngoại cho thấy nhà đầu tư trong nước cần bình tĩnh, cân nhắc và hành động phù hợp cho danh mục đầu tư của mình.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

Rủi ro giảm điểm của VN-Index vẫn hiện hữu do tâm lý chốt lãi

Tùng Thư |

Theo dự báo của Chứng khoán MiraeAsset Việt Nam (MASVN), trong ngắn hạn (1-4 tuần tới), VN-Index sẽ có xu hướng giảm điểm. Ngưỡng kháng cự là mốc 1.200 điểm.

Những cổ phiếu nào đã giúp VN-Index thăng hoa trong năm 2020?

Cẩm Thư |

Đứng đầu danh sách những cổ phiếu tác động tích cực đến VN-Index trong năm 2020 là HPG, STB, CTG, MSN. Ở chiều ngược lại, các mã ROS, TCH, SAB tác động tiêu cực làm chỉ số giảm điểm.

Nhóm ngân hàng có thể tác động tiêu cực lên VN-Index từ cuối quý I

Minh An |

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cảnh báo nhóm cổ phiếu ngân hàng có thể sẽ tác động tiêu cực lên VN-Index kể từ cuối quý I sang nửa đầu quý II/2021.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Rủi ro giảm điểm của VN-Index vẫn hiện hữu do tâm lý chốt lãi

Tùng Thư |

Theo dự báo của Chứng khoán MiraeAsset Việt Nam (MASVN), trong ngắn hạn (1-4 tuần tới), VN-Index sẽ có xu hướng giảm điểm. Ngưỡng kháng cự là mốc 1.200 điểm.

Những cổ phiếu nào đã giúp VN-Index thăng hoa trong năm 2020?

Cẩm Thư |

Đứng đầu danh sách những cổ phiếu tác động tích cực đến VN-Index trong năm 2020 là HPG, STB, CTG, MSN. Ở chiều ngược lại, các mã ROS, TCH, SAB tác động tiêu cực làm chỉ số giảm điểm.

Nhóm ngân hàng có thể tác động tiêu cực lên VN-Index từ cuối quý I

Minh An |

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cảnh báo nhóm cổ phiếu ngân hàng có thể sẽ tác động tiêu cực lên VN-Index kể từ cuối quý I sang nửa đầu quý II/2021.