Khối ngoại bán ròng 32.000 tỉ, mã chứng khoán HPG, VNM, CTG, VPB bị xả mạnh

Trà My |

Theo thống kê từ thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng khoảng 32.000 tỉ đồng trong sáu tháng qua.

Bà Tạ Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng cần có cái nhìn khách quan hơn về vấn đề này. Trên thực tế, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng cổ phiếu song họ lại mua ròng trái phiếu.

“Bên cạnh đó, số dư tiền mặt của các nhà đầu tư ngoại vẫn rất lớn, có thể họ chờ cơ hội tiếp theo,” bà Bình nói.

Tính từ thời điểm COVID-19 xuất hiện vào đầu năm 2020, giá trị bán ròng của khối ngoại đã lên tới 46.000 tỉ đồng, tương đương 2 tỉ USD.

Thống kê từ số liệu từ Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), nửa đầu năm 2021, khối ngoại đã bán ròng 29.876 tỉ đồng, tương đương với hơn 1,3 tỉ USD bị rút ròng ra khỏi HOSE. Đây là con số kỷ lục về lượng bán ròng của nhà đầu tư ngoại từ trước đến nay, gần gấp đôi số bán ròng của khối ngoại trong cả năm 2020 (15.214 tỉ đồng).

Thị trường chứng khoán tăng trưởng nóng trong 6 tháng đầu năm. Ảnh TL
Thị trường chứng khoán tăng trưởng nóng trong 6 tháng đầu năm. Ảnh TL

Dẫn đầu trong số các mã chứng khoán bị khối ngoại rút ròng mạnh nhất trong nửa đầu năm 2021 là HPG của Tập đoàn Hòa Phát, giá trị ghi nhận hơn 12.970 tỉ đồng.

Mã cổ phiếu VNM xếp thứ 2 trong danh sách bán ròng của khối ngoại với giá trị 6.200 tỉ đồng.

Danh sách bán ròng còn có sự xuất hiện của 4 mã cổ phiếu ngân hàng là CTG (-6.049 tỉ đồng), VPB (-4.530 tỉ đồng), MBB (-2.397 tỉ đồng), BID (-1.359 tỉ đồng),

Diễn biến chiều ngược lại, các ETFs được khối ngoại mạnh tay rót tiền, trong đó phải kể tới chứng chỉ quỹ DCVFM VNDiamond ETF – FUEVFVND khi tiếp tục dẫn đầu danh sách với giá trị mua ròng đạt 4.158 tỉ đồng

Đánh giá triển vọng thị trường chứng khoán từ nay đến cuối năm, ông Phạm Vũ Thăng Long, Trưởng bộ phận Kinh tế vĩ mô, Công ty Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xu hướng thị trường chứng khoán trong sáu tháng tới sẽ phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong quý 2. Bên cạnh đó, các chỉ số vĩ mô trong quý 3 có thể bị ảnh hưởng do tác động của dịch bệnh với số ca nhiễm tăng cao. Vì vậy, triển vọng thị trường chứng khoán trong quý 3 sẽ khó khăn một chút. Nhưng sang quý 4, việc Chính phủ xem xét mở cửa các đường bay quốc tế trở lại sẽ hỗ trợ tăng trưởng nền kinh tế và “đồng pha” với thị trường chứng khoán.

TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược thương hiệu và cạnh tranh nhận định tiềm năng của thị trường chứng khoán Việt Nam là rất lớn. Trong sáu tháng tới, cơ hội vẫn lớn tuy nhiên thách thức, rủi ro cũng song hành cùng với các yếu tố bất định.

Trà My
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam đánh dấu thanh khoản chứng khoán bùng nổ "tỉ đô" mỗi phiên

Trà My |

Đại diện của Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) cho biết: "Thanh khoản bình quân phiên tháng 6 đạt "tỉ đô" mỗi phiên".

Chứng khoán: Đà bứt phá qua 1.400 điểm thúc đẩy nhà đầu tư xuống tiền

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán tuần giao dịch vừa kết thúc (28.6-2.7) chứng kiến sự bứt phá lịch sử: VN-Index lần đầu tiên vượt qua ngưỡng kháng cự mạnh 1.400 điểm và sau đó liên tục tạo ra các mốc điểm mới.

Chứng khoán: Giữ tỉ trọng cổ phiếu cao, tận dụng nhịp điều chỉnh để mua vào

Thế Lâm |

Phiên tăng trở lại của thị trường chứng khoán đưa VN-Index lên tầm cao mới ở mức trên 1.417 điểm. Cùng với đó thanh khoản tăng mạnh trở lại, thúc đẩy dự báo thị trường sẽ tăng tiếp phiên ngày 2.7.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Việt Nam đánh dấu thanh khoản chứng khoán bùng nổ "tỉ đô" mỗi phiên

Trà My |

Đại diện của Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) cho biết: "Thanh khoản bình quân phiên tháng 6 đạt "tỉ đô" mỗi phiên".

Chứng khoán: Đà bứt phá qua 1.400 điểm thúc đẩy nhà đầu tư xuống tiền

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán tuần giao dịch vừa kết thúc (28.6-2.7) chứng kiến sự bứt phá lịch sử: VN-Index lần đầu tiên vượt qua ngưỡng kháng cự mạnh 1.400 điểm và sau đó liên tục tạo ra các mốc điểm mới.

Chứng khoán: Giữ tỉ trọng cổ phiếu cao, tận dụng nhịp điều chỉnh để mua vào

Thế Lâm |

Phiên tăng trở lại của thị trường chứng khoán đưa VN-Index lên tầm cao mới ở mức trên 1.417 điểm. Cùng với đó thanh khoản tăng mạnh trở lại, thúc đẩy dự báo thị trường sẽ tăng tiếp phiên ngày 2.7.