Khơi dòng vốn, bỏ nhiều rào cản, tạo niềm tin mạnh mẽ cho các doanh nghiệp FDI

Minh Bằng |

Trong khó khăn chung bởi tác động của dịch COVID-19, các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp FDI đang chịu nhiều tổn thất. Để tháo gỡ, khơi dòng vốn, tạo niềm tin mạnh mẽ cho các doanh nghiệp FDI, nhiều động thái, chính sách đã được ban hành như một thông điệp làm an lòng các nhà đầu tư, các bạn hàng lớn trên thế giới, rằng Việt Nam ý thức được vị trí, tầm quan trọng, vai trò của mình trong chuỗi cung ứng toàn cầu và đang nỗ lực hết sức mình để đảm bảo sản xuất, lưu thông, xuất khẩu hàng hóa.

7 ngày 3 cuộc gặp lớn của Thủ tướng: Chung một thông điệp

Từ 3.9 đến 9.9, tức là chưa đầy 1 tuần, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có 3 cuộc gặp lớn với các doanh nghiệp, tổ chức trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đây là những đối tác quan trọng của Việt Nam.

Ngày 3.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm và làm việc với lãnh đạo nhà máy Samsung tại tỉnh Thái Nguyên. Tại cuộc gặp này, Thủ tướng khẳng định: Chính phủ và nhân dân Việt Nam sẽ không phụ lòng tin của các doanh nghiệp FDI, trong đó có Samsung.

Đảng, Nhà nước Việt Nam xác định nhân dân vừa là chủ thể, vừa là trung tâm của mọi chính sách. Các doanh nghiệp FDI, trong đó có Samsung, là một thành tố của nhân dân. Chiến thắng dịch bệnh có đạt được hay không phụ thuộc vào đóng góp của nhân dân. Thủ tướng bày tỏ cảm ơn và mong muốn Samsung đã và sẽ tiếp tục tin tưởng, tích cực hợp tác, đóng góp vào công tác phòng chống dịch tại Việt Nam.

Trên nguyên tắc hợp tác cùng có lợi, hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro, Thủ tướng đề nghị Samsung tiếp tục có chiến lược đầu tư lâu dài tại Việt Nam, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, chăm lo phúc lợi xã hội cho công nhân cả về vật chất và tinh thần. Ông khẳng định, đây là bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa của Việt Nam, Việt Nam không hy sinh phúc lợi xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần”.

Một ngày sau, ngày 4.9, Thủ tướng làm việc với Đại diện Đại sứ quán Mỹ và một số doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn có chuỗi cung ứng toàn cầu tại Việt Nam. Tại đây, đại diện của một số doanh nghiệp Mỹ đã báo cáo Thủ tướng tình hình hoạt động tại Việt Nam, đồng thời nêu một số khó khăn, vướng mắc và đề xuất liên quan đến việc duy trì chuỗi cung ứng, vận chuyển hàng hóa, tổ chức sản xuất, cấp phép làm việc và di chuyển nội địa cho các chuyên gia, tiếp cận nguồn vaccine, thủ tục hành chính, thuế và phí…

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết: “Chính phủ Việt Nam luôn cầu thị lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các doanh nghiệp nước ngoài, thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp đang đối mặt”.

Thủ tướng khẳng định đây chỉ là những khó khăn nhất thời, Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh.

Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các địa phương, bộ, ngành tiếp tục lắng nghe, giải quyết kịp thời, hiệu quả khó khăn, vướng mắc, triển khai các biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài nói riêng và cộng đồng các doanh nghiệp, nhà đầu tư nói chung trong giai đoạn khó khăn hiện nay để không làm gián đoạn chuỗi sản xuất và cung ứng, sản xuất phải an toàn, an toàn để sản xuất; bảo đảm việc làm, đời sống cho người lao động.

Thủ tướng cho rằng, đại dịch COVID-19 là vấn đề toàn cầu nên cần cách tiếp cận toàn cầu, đòi hỏi các bên đoàn kết, chia sẻ, thông cảm lẫn nhau, chung tay ứng phó trên tinh thần hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro.

Và ngày 9.9, Thủ tướng lại có cuộc gặp với các Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU), Đại sứ các nước EU, Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu (Eurocham) và một số tập đoàn, doanh nghiệp của Châu Âu tại Việt Nam.

Tại cuộc gặp này, người đứng đầu Chính phủ tiếp tục nhấn mạnh quan điểm hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro giữa các bên, Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục lắng nghe với tinh thần cầu thị, trách nhiệm cao các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp EU và sẵn sàng đáp ứng trong điều kiện cho phép; những gì đã làm được phải làm tốt hơn, khi chưa có giải pháp căn cơ thì chọn giải pháp tốt nhất trong các giải pháp có thể.

Nghị quyết 105: Giải toả nhiều rào cản, tạo thuận lợi cho đầu tư

Nghị quyết 105 của Chính phủ ban hành ngày 9.9 khẳng định quan điểm tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp; tập trung triển khai ngay các biện pháp tháo gỡ những điểm nghẽn, ách tắc với phương châm “sớm nhất - hiệu quả nhất” nhằm giảm thiểu thiệt hại, tác động tiêu cực đối với doanh nghiệp.

Nghị quyết tập trung vào 4 điểm chính: Một là, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để phục hồi, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Hai là, đảm bảo ổn định sản xuất, lưu thông hàng hoá thông suốt, hiệu quả, an toàn, khắc phục gián đoạn chuỗi cung ứng. Ba là, hỗ trợ cắt giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn về tài chính, dòng tiền. Bốn là, tạo điều kiện thuận lợi về lao động, chuyên gia.

Theo đánh giá của các chuyên gia, Nghị quyết 105 ra đời kịp thời đã thể hiện những giải pháp cụ thể, trong đó có những cam kết của Việt Nam mà Thủ tướng đã đưa ra trong các cuộc gặp gỡ với những đối tác lớn.

Điểm nhấn quan trọng nêu trong Nghị quyết 105 đối với doanh nghiệp FDI và các nhà đầu tư nước ngoài là các giải pháp đảm bảo việc duy trì sản xuất, chuỗi cung ứng, lưu thông hàng hóa bên cạnh các biện pháp phòng dịch phù hợp với thực tiễn; xử lý ngay những khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn cụ thể, thống nhất, tạo thuận lợi để doanh nghiệp thực hiện phương án tổ chức sản xuất trên tinh thần sản xuất phải an toàn, an toàn để sản xuất, không để đứt gãy chuỗi cung ứng.

Đồng thời với các chuyên gia và lao động nước ngoài thực hiện nới lỏng một số quy định, điều kiện về việc cấp, gia hạn, xác nhận giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phù hợp với bối cảnh mới nhưng phải tuyệt đối an toàn về phòng, chống dịch COVID-19, ưu tiên tiêm vaccine cho người lao động tại khu công nghiệp, chế xuất, khu công nghệ cao, làm việc trong các chuỗi cung ứng tại doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp FDI.

Rõ ràng, những động thái mới nhất cho thấy những nỗ lực, sự cầu thị của Việt Nam trên tinh thần luôn sẵn sàng tạo điều kiện và đồng hành để các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam.

Bởi việc các doanh nghiệp FDI nhanh chóng khôi phục, ổn định sản xuất tạo sức khoẻ cho nền kinh tế. Nói như Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Thành công của doanh nghiệp FDI cũng là thành công của Việt Nam”.

Minh Bằng
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp FDI gánh chi phí cao, thiếu lao động gây đứt gãy sản xuất

Thế Lâm |

Khó khăn lớn nhất được các doanh nghiệp nước ngoài nêu ra trong hội nghị trực tuyến với lãnh đạo TPHCM sáng 20.8 chính là thiết hụt lao động trầm trọng do dịch bệnh, từ đó tác động tiêu cực đến nhiều vấn đề khác.

“Bản địa hóa” nhân lực tại doanh nghiệp FDI-Cơ hội cho lao động địa phương

P.V |

COVID-19 đặt không ít doanh nghiệp FDI tại Việt Nam trước bài toán tăng trưởng và nhân sự. Lúc này, nguồn nhân lực tại chỗ đang là chìa khóa để các doanh nghiệp giải bài toán kép, vừa tối ưu hiệu quả kinh tế vừa nâng cao đời sống địa phương.

BHXH Việt Nam đối thoại với doanh nghiệp FDI về thực hiện chính sách BHXH

Hà Anh |

Chiều 15.4, tại tỉnh Đồng Nai, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp Hàn Quốc về thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). Đây là lần đầu tiên BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị đối thoại về thực hiện chính sách với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI).

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Doanh nghiệp FDI gánh chi phí cao, thiếu lao động gây đứt gãy sản xuất

Thế Lâm |

Khó khăn lớn nhất được các doanh nghiệp nước ngoài nêu ra trong hội nghị trực tuyến với lãnh đạo TPHCM sáng 20.8 chính là thiết hụt lao động trầm trọng do dịch bệnh, từ đó tác động tiêu cực đến nhiều vấn đề khác.

“Bản địa hóa” nhân lực tại doanh nghiệp FDI-Cơ hội cho lao động địa phương

P.V |

COVID-19 đặt không ít doanh nghiệp FDI tại Việt Nam trước bài toán tăng trưởng và nhân sự. Lúc này, nguồn nhân lực tại chỗ đang là chìa khóa để các doanh nghiệp giải bài toán kép, vừa tối ưu hiệu quả kinh tế vừa nâng cao đời sống địa phương.

BHXH Việt Nam đối thoại với doanh nghiệp FDI về thực hiện chính sách BHXH

Hà Anh |

Chiều 15.4, tại tỉnh Đồng Nai, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp Hàn Quốc về thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). Đây là lần đầu tiên BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị đối thoại về thực hiện chính sách với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI).