Khởi công dự án mở rộng sân đỗ máy bay ở sân bay Phú Bài

PHÚC ĐẠT |

Ngày 2.12, tại Cảng hàng không Quốc tế (HKQT) Phú Bài, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) đã tổ chức lễ khởi công Dự án Mở rộng sân đỗ máy bay - Cảng HKQT Phú Bài.

Theo Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 23.02.2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài giai đoạn định hướng đến năm 2030 đạt cấp 4E, công suất là 9 triệu hành khách/năm. Vì vậy, nhu cầu tiếp tục phát triển, mở rộng cơ sở hạ tầng của Cảng HKQT Phú Bài là rất cần thiết.

Do đó, việc khởi công Dự án đầu tư xây dựng: “Mở rộng sân đỗ máy bay - Cảng hàng không quốc tế Phú Bài” giai đoạn 1 sẽ nâng tổng vị trí đỗ máy bay của Cảng HKQT Phú Bài từ 8 vị trí đỗ hiện nay lên 13 vị trí đỗ trong đó 12 vị trí đỗ máy bay code C và 1 vị trí đỗ máy bay code E, đáp ứng công suất 5 triệu hành khách/năm.

Giai đoạn 2 của Dự án khi hoàn thành sẽ đáp ứng 14 vị trí đỗ, trong đó có 10 vị trí đỗ máy bay code C và 04 vị trí đỗ máy bay code E, đáp ứng công suất 9 triệu hành khách/năm.

Tổng vốn đầu tư cho dự án này trong giai đoạn 1 là 494 tỉ đồng từ nguồn vốn đầu tư phát triển của tổng công ty. Theo kế hoạch, công trình sẽ đưa vào khai thác giai đoạn 1 từ tháng 12 năm 2021.

Năm 2019, Cảng HKQT Phú Bài đã khai thác hơn 12 nghìn lượt cất hạ cánh, gần 2 triệu lượt khách và hơn 5.000 tấn hàng hóa.

Hiện nay, công suất thiết kế của CHKQT Phú Bài là 1,5 triệu lượt hành khách.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Giá vàng quay đầu tăng, người dân vẫn ùn ùn mua vào phục vụ "mùa cưới"

Khương Duy |

Sau nhiều phiên lao dốc, giá vàng bắt đầu có dấu hiệu hồi phục. Tận dụng thời cơ giá vàng tuy tăng nhưng so với tháng trước giảm sâu khoảng 5 triệu đồng, nhiều người đã đổ xô đi mua vàng trang sức.

Đề nghị nâng cấp sân bay Phú Bài

Minh Hạnh |

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải thống nhất chủ trương đầu tư kéo dài đường cất hạ cánh tại Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài để đủ tiêu chuẩn đón các tàu bay lớn.

Đầu tư 2.250 tỉ xây dựng nhà ga T2 sân bay Phú Bài

KH - PĐ |

Với tổng số vốn đầu tư khoảng 2.250 tỉ đồng, dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 sân bay Phú Bài do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư vừa chính thức được khởi công, mở ra cơ hội phát triển kinh tế du lịch cho khu vực miền Trung nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Giá vàng quay đầu tăng, người dân vẫn ùn ùn mua vào phục vụ "mùa cưới"

Khương Duy |

Sau nhiều phiên lao dốc, giá vàng bắt đầu có dấu hiệu hồi phục. Tận dụng thời cơ giá vàng tuy tăng nhưng so với tháng trước giảm sâu khoảng 5 triệu đồng, nhiều người đã đổ xô đi mua vàng trang sức.

Đề nghị nâng cấp sân bay Phú Bài

Minh Hạnh |

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải thống nhất chủ trương đầu tư kéo dài đường cất hạ cánh tại Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài để đủ tiêu chuẩn đón các tàu bay lớn.

Đầu tư 2.250 tỉ xây dựng nhà ga T2 sân bay Phú Bài

KH - PĐ |

Với tổng số vốn đầu tư khoảng 2.250 tỉ đồng, dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 sân bay Phú Bài do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư vừa chính thức được khởi công, mở ra cơ hội phát triển kinh tế du lịch cho khu vực miền Trung nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng.