Khởi công cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, Quảng Ninh sắp có 200km cao tốc

Nguyễn Hùng - Trần Ngọc Duy |

Sáng 3.4, tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh khởi công xây dựng tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Đây là tuyến cao tốc thứ 3 của Quảng Ninh, sau khi hai tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, Hạ Long - Hải Phòng được đưa vào sử dụng năm 2018, đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh đứng đầu cả nước về đường cao tốc, với tổng cộng gần 200km.

Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc cùng đại diện các bộ, ngành trung ương và nhân dân địa phương.

Với cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, từ Hà Nội đi thành phố biên giới Móng Cái sẽ hoàn toàn bằng cao tốc, không chỉ mở ra không gian phát triển cho Quảng Ninh, các tỉnh thành trong khu vực, mà còn kết nối Việt Nam, ASEAN với Trung Quốc.

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái dài trên 80km đi qua 5 huyện, thị, thành phố, gồm Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà và Móng Cái, với tổng vốn đầu tư khoảng 11.195 tỉ đồng. Điểm đầu của dự án nằm gần sân bay quốc tế Vân Đồn, kết nối với cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, điểm cuối đấu nối với đường dẫn cầu Bắc Luân 2 - cây cầu thứ 2 bắc qua sông biên giới tại TP.Móng Cái được chính thức thông quan ngày 19.3.2019. Cao tốc gồm 4 làn xe, có vận tốc tối đa 100km/h.

Lễ khởi công cao tốc Vân Đồn - Móng Cái
Lễ khởi công cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Dự án được xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), do Cty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Vân Đồn, thuộc Tập đoàn Sungroup làm chủ đầu tư.

Mặt cắt thiết kế tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Ảnh: Đỗ Phương
Mặt cắt thiết kế tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Ảnh: Đỗ Phương

Trước đó, một số phương án huy động vốn cho dự án đã được đặt ra, trong đó có tính đến vay ODA của Trung Quốc, nhưng tỉnh Quảng Ninh xin được tự huy động vốn để xây, thay vì vay vốn ODA.

Đến nay, các địa phương có đường cao tốc đi qua đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao cho nhà đầu tư mặt bằng sạch tuyến chính. Được biết, tỉnh Quảng Ninh chi khoảng 1.500 tỉ đồng để giải phóng mặt bằng.

Dự án lẽ ra được khởi công xây dựng năm 2018 nhưng do gặp khó trong việc huy động vốn vay tín dụng. UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định thành lập ngay các tổ công tác, tham gia trực tiếp tháo gỡ khó khăn để khởi công dự án. Một Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công làm tổ trưởng tổ để đàm phán, hỗ trợ chủ đầu tư triển khai các thủ tục pháp lý theo thẩm quyền để đàm phán huy động vốn vay tín dụng.

Theo ông Nguyễn Đức Long - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, tỉnh quyết tâm, dồn lực cho Dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh, kết nối liên thông các tuyến cao tốc, mở ra cơ hội phát triển không chỉ cho riêng Quảng Ninh.

Phối cảnh một đoạn trên tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.
Phối cảnh một đoạn trên tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao sự chủ động, tư duy đổi mới của Quảng Ninh trong việc huy động các nguồn vốn rất lớn để phát triển hạ tầng giao thông. Việc tiếp tục đầu tư xây dựng cao tốc Vân Đồn - Móng Cái thêm một lần nữa thể hiện sự quyết tâm, sáng tạo của Quảng Ninh, khi mà nguồn ngân sách hạn hẹp trong bối cảnh hạ tầng giao thông cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước là rất lớn.

Dự kiến, thời gian thi công cao tốc Vân Đồn - Móng Cái khoảng 22 tháng. Sau khi hoàn thành, nhà đầu tư sẽ được khai thác trong vòng khoảng gần 20 năm, trước khi chuyển giao cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Nguyễn Hùng - Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh lại đứng đầu PCI: “Không tự mãn vì vẫn cách xa điểm tối đa”

Nguyễn Hùng |

Sáng nay (28.3), tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018. Quảng Ninh lần thứ 2 liên tiếp về nhất với 70,36 /100 điểm, tiếp đến là Đồng Tháp với 70,19 điểm và Long An với 68,09 điểm.

1.300 tỉ đồng cho tuyến đường bao biển kết nối vịnh Hạ Long-Bái Tử Long

T.N.D |

Tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương xúc tiến xây dựng tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả ngày trong tháng 7.2019. Sở GTVT Quảng Ninh ngày 25.3 cho biết, dự án được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí đầu tư trên 1.300 tỉ đồng, hoàn toàn bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Đầu tháng 4, Quảng Ninh khởi công xây dựng tuyến cao tốc thứ 3

Nguyễn Hùng |

Sau khi đưa vào sử dụng hai tuyến cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, Vân Đồn - Hải Phòng vào năm 2018, dự kiến vào 3.4 tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ khởi công xây dựng tuyến cao tốc đường bộ thứ 3 – cao tốc Vân Đồn – Móng Cái.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Quảng Ninh lại đứng đầu PCI: “Không tự mãn vì vẫn cách xa điểm tối đa”

Nguyễn Hùng |

Sáng nay (28.3), tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018. Quảng Ninh lần thứ 2 liên tiếp về nhất với 70,36 /100 điểm, tiếp đến là Đồng Tháp với 70,19 điểm và Long An với 68,09 điểm.

1.300 tỉ đồng cho tuyến đường bao biển kết nối vịnh Hạ Long-Bái Tử Long

T.N.D |

Tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương xúc tiến xây dựng tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả ngày trong tháng 7.2019. Sở GTVT Quảng Ninh ngày 25.3 cho biết, dự án được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí đầu tư trên 1.300 tỉ đồng, hoàn toàn bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Đầu tháng 4, Quảng Ninh khởi công xây dựng tuyến cao tốc thứ 3

Nguyễn Hùng |

Sau khi đưa vào sử dụng hai tuyến cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, Vân Đồn - Hải Phòng vào năm 2018, dự kiến vào 3.4 tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ khởi công xây dựng tuyến cao tốc đường bộ thứ 3 – cao tốc Vân Đồn – Móng Cái.