Khốc liệt cuộc đua cạnh tranh lãi vay margin giữa dịch COVID-19

Gia Miêu |

Để hỗ trợ nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường bị ảnh hưởng nặng nề do dịch cúm COVID 19, nhiều công ty chứng khoán (CTCK) đang cạnh tranh nhau trong việc đưa ra các gói vay margin ưu đãi và giảm lãi.

Song song phí giao dịch, lãi vay margin đồng thời cũng là công cụ cạnh tranh mạnh trên thị trường hiện nay. Gần đây, nhiều CTCK cạnh tranh cho vay margin với các gói cho vay ưu đãi với lãi suất còn thấp hơn 9%. KBSV tung ra gói cho vay margin KB Dream với mức lãi suất chỉ 8,3% - 8,5%/năm.

Thậm chí gần đây nhất là gói KB Super Dream với miễn hoàn toàn lãi vay mua chứng khoán trong 10 ngày giao dịch đầu tiên. Hay như để hỗ trợ nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19, ông lớn SSI cũng tung ra gói cho vay margin 2.000 tỉ đồng, với mức lãi suất ưu đãi 9% dành cho nhà đầu tư hiện tại và khách hàng mới.

CTCK Pinetree (đổi tên từ CTCK HFT sau M&A với Hanwha Securities) vừa công bố với các nhà đầu tư áp dụng chiến lược miễn phí giao dịch trọn đời và gói margin với lãi suất 9%/năm. Tương tự như vậy, CTCK AIS cũng đưa ra chương trình cho vay gói margin cũng với lãi suất cạnh tranh ở mức 9%/năm với khoản vay dưới 1 tỉ đồng và áp dụng lãi suất 12% với khoản vay trên 1 tỉ đồng.

Hiện vẫn có không ít CTCK đang điều chỉnh áp dụng mức lãi suất khá “mềm” trung bình ở mức 12%/năm, đây là mức thấp hơn nhiều so với mức 14%/năm mà lâu nay các công ty chứng khoán đang áp dụng. Chẳng hạn như Chứng khoán Bản Việt (VCSC) áp dụng mức 12,5%/năm; Mirae Asset Việt Nam, Yuanta Việt Nam với mức lãi 12%/năm; KIS Việt Nam áp dụng mức lãi suất 10,4%/năm; Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam (NHSC) áp dụng mức lãi suất 10,2%. Hay như Chứng khoán Đông Á với mức lãi suất 10,5% - 12%/năm.

Trong bối cảnh thị trường gặp nhiều khó khăn trong nhiều tháng qua, nhiều nhà đầu tư thua lỗ, việc các công ty chứng khoán thực hiện miễn, giảm phí giao dịch chứng khoán cho khách hàng cũng như giảm lãi suất cho vay margin được nhiều nhà đầu tư hoan nghênh.

Anh Nguyễn Văn Hân, một nhà đầu tư tại TPHCM nêu quan điểm: Nếu có nhiều công ty chứng khoán hơn nữa, đặc biệt là các công ty chứng khoán lớn, có chương trình miễn, giảm phí giao dịch và lãi suất cho vay margin cho khách hàng trong giai đoạn khó khăn này, như là một sự chia sẻ với nhà đầu tư, thì sẽ giữ chân được nhà đầu tư ở lại thị trường và thúc đẩy giao dịch trên thị trường.

Theo ông Nguyễn Duy Phương, chuyên gia của CTCK VCSC, việc giảm lãi margin sẽ ngày càng tạo áp lực cạnh tranh lớn dần. Các CTCK duy trì mức lãi suất cho vay cao chắc chắn sẽ ngày càng thấy rõ áp lực khi khách hàng dịch chuyển dần về các CTCK có mức lãi margin thấp hơn.

Cuộc chơi sẽ khốc liệt hơn, các CTCK buộc phải đưa ra quyết định để giữ chân khách hàng cũ và thu hút nhà đầu tư mới. Và từ đó thị trường sẽ hình thành một mặt bằng lãi suất margin mới.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Ngân hàng miễn giảm lãi cho 8000 khách hàng bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Lan Hương |

Tính tới thời điểm hiện tại, số dư nợ bị ảnh hưởng dịch COVID-19 khiến khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn lên tới con số 926.000 tỉ đồng (chiếm hơn 11% trên tổng dư nợ).

COVID-19: Vắng khách đóng cửa, đông khách quá cũng đóng cửa

THÔNG CHÍ |

Dịch COVID-19 lây lan khiến hàng loạt quán ẩm thực vì ế ẩm phải đóng cửa, các chuỗi tiệm ăn danh tiếng như Golden Gate, Otoke Chicken, Kichi-Kichi cũng đang cân nhắc thu hẹp hoạt động. Tuy nhiên, đang thời điểm dịch COVID-19, có cửa hàng không đóng cửa vì ế khách mà do quá đông khách.

Nhân viên mắc COVID-19: Doanh nghiệp mất hơn 5.700 tỉ đồng vốn hoá

Thế Lâm |

Hai phiên giao dịch ngày 11 và sáng 12.3 sau khi có tin chính thức nhân viên thuộc siêu thị Điện Máy Xanh số 7 đường Nguyễn Văn Linh (Đà Nẵng) bị nhiễm virus SARS-CoV-2, giá cổ phiếu MWG của Thế Giới Di Động trên Sàn giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) đã liên tiếp giảm sàn.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Ngân hàng miễn giảm lãi cho 8000 khách hàng bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Lan Hương |

Tính tới thời điểm hiện tại, số dư nợ bị ảnh hưởng dịch COVID-19 khiến khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn lên tới con số 926.000 tỉ đồng (chiếm hơn 11% trên tổng dư nợ).

COVID-19: Vắng khách đóng cửa, đông khách quá cũng đóng cửa

THÔNG CHÍ |

Dịch COVID-19 lây lan khiến hàng loạt quán ẩm thực vì ế ẩm phải đóng cửa, các chuỗi tiệm ăn danh tiếng như Golden Gate, Otoke Chicken, Kichi-Kichi cũng đang cân nhắc thu hẹp hoạt động. Tuy nhiên, đang thời điểm dịch COVID-19, có cửa hàng không đóng cửa vì ế khách mà do quá đông khách.

Nhân viên mắc COVID-19: Doanh nghiệp mất hơn 5.700 tỉ đồng vốn hoá

Thế Lâm |

Hai phiên giao dịch ngày 11 và sáng 12.3 sau khi có tin chính thức nhân viên thuộc siêu thị Điện Máy Xanh số 7 đường Nguyễn Văn Linh (Đà Nẵng) bị nhiễm virus SARS-CoV-2, giá cổ phiếu MWG của Thế Giới Di Động trên Sàn giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) đã liên tiếp giảm sàn.