Khoai lang rớt giá, Vĩnh Long “cầu cứu” Trung ương

TRẦN LƯU |

Trước tình trạng khoai lang rớt giá, tỉnh Vĩnh Long đã có văn bản kiến nghị Bộ NNPTNT tìm cách cho mặt hàng nông sản này được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc…

Ngày 30.10, thông tin từ  UVBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan này vừa có bản gửi Bộ NNPTNT đề nghị bổ sung mặt hàng nông sản khoai lang của tỉnh Vĩnh Long vào danh mục hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Trước đó, từ khoảng tháng 9 năm nay, giá khoai ở Vĩnh Long tiếp tục giảm mạnh (vào khoảng 230.000đ-280.000đ/tạ), thấp hơn giá thành sản xuất, làm cho người trồng khoai bị thua lỗ. Nguyên nhân chủ yếu của các đợt giảm giá mạnh là do phía thị trường Trung Quốc tạm ngưng nhập khẩu.

Vĩnh Long được xem là “thủ phủ khoai lang“ ở vùng ĐBSCL, với vùng sản xuất tập trung tại huyện Bình Tân và vùng phụ cận. Đến nay, diện tích khoai của Vĩnh Long dao động từ 10.000-14.500 ha; năng suất bình quân đạt 25- 30 tấn/ha; sản lượng đạt từ 300.000 - 400.000 tấn/năm; chủng loại giống được trồng chủ yếu là khoai lang tím nhật, chiếm trên 80% diện tích; thị trường tiêu thụ khoai lang của tỉnh chủ yếu là xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc.

Không ít mùa vụ nông dân ở Vĩnh Long phải bỏ ruộng vì trồng khoai thua lỗ (ảnh: P.V)
Không ít mùa vụ nông dân ở Vĩnh Long phải bỏ ruộng vì trồng khoai thua lỗ (ảnh: P.V)

Tình trạng buôn bán tiểu ngạch được các chuyên gia chỉ ra là thiếu ổn định, bấp bênh, dẫn đến điệp khúc “được mùa mất giá” diễn ra liên tục. Không ít mùa vụ nông dân ở Vĩnh Long phải bỏ ruộng vì trồng khoai thua lỗ, nhiều nông hộ rơi vào cảnh nợ nần chồng chất.

Văn bản của UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết: Để giúp cho mặt hàng nông sản khoai lang của tỉnh phát triển ổn định và bền vững, Chủ tịch UBND tỉnh kính đề nghị Bộ trưởng Bộ NNPTNT xem xét, báo cáo Chính phủ và có ý kiến với các Bộ, ngành liên quan đàm phán, thỏa thuận với phía Trung Quốc đưa sản phẩm khoai lang vào danh mục hàng hóa được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Qua đó, góp phần ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần thực hiện thành công mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh…

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Nông sản Việt: Kết nối cung - cầu là khâu yếu nhất!

PHONG NGUYỄN |

Đó là nhận định của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Diễn đàn Nông dân Việt Nam lần thứ 3 tổ chức sáng 14.10. “Được mùa rớt giá” cứ lặp đi lặp lại nhiều năm qua.

Quyết liệt giải cứu nông sản cho người dân

TRẦN LƯU - BẢO TRUNG |

Như một điệp khúc, những ngày qua, hàng loạt các mặt hàng nông sản ở ĐBSCL lại rơi vào tình cảnh “được mùa mất giá”, khiến hàng nghìn nông hộ lao đao…

Thịt heo đắt đỏ, thanh long “rẻ thối” và chuyện buồn dài tập của nông sản Việt

Thế Lâm |

Trong khi heo hơi đang trong cơn tăng giá gấp 2-3 lần so với nửa đầu năm 2017 thì ngược lại, chỉ trong vòng một tháng trở lại đây, quả thanh long đã rơi giá tự do từ 18-20 ngàn đồng/kg xuống mức 1.000 đồng, 1.500 đồng/kg…

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nông sản Việt: Kết nối cung - cầu là khâu yếu nhất!

PHONG NGUYỄN |

Đó là nhận định của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Diễn đàn Nông dân Việt Nam lần thứ 3 tổ chức sáng 14.10. “Được mùa rớt giá” cứ lặp đi lặp lại nhiều năm qua.

Quyết liệt giải cứu nông sản cho người dân

TRẦN LƯU - BẢO TRUNG |

Như một điệp khúc, những ngày qua, hàng loạt các mặt hàng nông sản ở ĐBSCL lại rơi vào tình cảnh “được mùa mất giá”, khiến hàng nghìn nông hộ lao đao…

Thịt heo đắt đỏ, thanh long “rẻ thối” và chuyện buồn dài tập của nông sản Việt

Thế Lâm |

Trong khi heo hơi đang trong cơn tăng giá gấp 2-3 lần so với nửa đầu năm 2017 thì ngược lại, chỉ trong vòng một tháng trở lại đây, quả thanh long đã rơi giá tự do từ 18-20 ngàn đồng/kg xuống mức 1.000 đồng, 1.500 đồng/kg…