Kho bạc từ chối thanh toán hơn 20 tỉ tiền ngân sách chưa đủ hồ sơ

LA |

Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết song song với việc cải cách hành chính, cơ quan này cũng mạnh tay trong việc kiểm soát chi. Chỉ trong 5 tháng, KBNN đã từ chối thanh toán hơn 20 tỉ đồng vốn ngân sách cho các khoản chi chưa đủ hồ sơ...

Chia sẻ với báo chí chiều 28.5, đại diện KBNN cho biết, đối với vốn đầu tư từ nguồn Chính phủ giao đến nay cơ quan này đã giải ngân được 88.732,9 tỉ đồng, đạt 24,8% kế hoạch. Trong đó, vốn xây dựng cơ bản giải ngân 72.247,2  tỉ đồng, đạt 25,1%  kế hoạch. Vốn trái phiếu chính phủ giải ngân 3.939,5 tỉ đồng, đạt 12,2% kế hoạch.

Vốn chương trình mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân 12.546,2  tỉ đồng, đạt 33,1% kế hoạch. Nguồn thu để lại giải ngân là 432,2 tỉ đồng và dự kiến đến hết tháng 5/2019, lũy kế vốn đầu tư giải ngân thuộc kế hoạch năm 2019 qua KBNN là 89.165,1 tỉ đồng đạt 24,8% kế hoạch.

Theo KBNN, thời gian qua đơn vị này đã liên tục tiến hành cải cách hành chính, giảm bớt thủ tục để hiện đại hoá hoạt động. Tuy nhiên, đại diện KBNN cho rằng không vì cải cách mà lỏng kiểm soát.

Trên thực tế, thông qua công tác kiểm soát chi, toàn hệ thống đã từ chối thanh toán khoảng 15 tỉ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định....

Cũng thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện ước khoảng 2.910 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 5,6 tỉ đồng.

Trong thời gian tới, KBNN khẳng định sẽ không để tồn đọng bất cứ hồ sơ thanh toán nào mà không rõ lý do đồng thời đẩy mạnh các biện pháp để giải quyết thực trạng giải ngân chậm nhiều dự án đầu tư công.

Tuy nhiên, cùng với đó, các biện pháp kiểm soát để chi đúng, chi đủ cũng sẽ được tăng cường theo nguyên tắc "kiểm soát trước, thanh toán sau" cho hợp đồng thanh toán nhiều lần.

LA
TIN LIÊN QUAN

Hồ sơ xe buýt bị cháy: Quyết toán tiền trợ giá từ ngân sách thế nào?

Huân Cao |

Toàn bộ diện tích nhà kho chứa giấy, hồ sơ, tài liệu của Trung tâm quản lý Giao thông công cộng đều cháy rụi. Trong đó cháy khoảng 4.000 thùng giấy, hồ sơ, tài liệu (trọng lượng 10kg/thùng, tương tương 40 tấn) và 200 tập vé xe buýt.

Lấy ý kiến dự thảo Nghị định về cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù với Hà Nội

CAO NGUYÊN |

Bộ Tài chính lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Hà Nội...

VAFI: Ngân sách sẽ có thêm 100 tỉ USD nếu cải tổ quyết liệt DNNN

Thế Lâm |

Góp ý Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính (VAFI) đã đưa ra ý kiến nhấn mạnh: Phải coi việc sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp là một cuộc cách mạng.

Đơn giản hóa chế độ báo cáo: Giảm gánh nặng cho ngân sách

CAO NGUYÊN |

Ngày 12.3 tới đây, Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước (CQHCNN) chính thức có hiệu lực, trong đó có nhiều quy định thể hiện sự đơn giản hóa trong chế độ báo cáo của các CQHCNN được kỳ vọng sẽ giảm gánh nặng ngân sách cho Nhà nước.

Nâng cao chất lượng kiểm toán là giải pháp chống thất thoát ngân sách

Lê Thanh Uyên |

Năm 2018 là năm mà Kiểm toán Nhà Nước (KTNN) để lại nhiều dấu ấn, được dư luận xã hội ghi nhận và đánh giá cao. Kiểm toán Nhà nước đã tiến hành các cuộc kiểm toán ở những lĩnh vực quan trọng và nhạy cảm, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Báo Lao Động có cuộc trao đổi với Ủy viên TƯ Đảng - Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trước thềm năm mới, về những đột phá của đơn vị này năm qua, cũng như kế hoạch hành động mà KTNN đặc biệt lưu tâm trong năm 2019.

Thu ngân sách nhà nước vượt hơn 100 nghìn tỉ so dự toán

Dung Phạm |

Theo số liệu của bộ Tài Chính, thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018 ước đạt 1.422,7 nghìn tỉ đồng, vượt 103,5 nghìn tỉ đồng so dự toán.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Hồ sơ xe buýt bị cháy: Quyết toán tiền trợ giá từ ngân sách thế nào?

Huân Cao |

Toàn bộ diện tích nhà kho chứa giấy, hồ sơ, tài liệu của Trung tâm quản lý Giao thông công cộng đều cháy rụi. Trong đó cháy khoảng 4.000 thùng giấy, hồ sơ, tài liệu (trọng lượng 10kg/thùng, tương tương 40 tấn) và 200 tập vé xe buýt.

Lấy ý kiến dự thảo Nghị định về cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù với Hà Nội

CAO NGUYÊN |

Bộ Tài chính lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Hà Nội...

VAFI: Ngân sách sẽ có thêm 100 tỉ USD nếu cải tổ quyết liệt DNNN

Thế Lâm |

Góp ý Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính (VAFI) đã đưa ra ý kiến nhấn mạnh: Phải coi việc sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp là một cuộc cách mạng.

Đơn giản hóa chế độ báo cáo: Giảm gánh nặng cho ngân sách

CAO NGUYÊN |

Ngày 12.3 tới đây, Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước (CQHCNN) chính thức có hiệu lực, trong đó có nhiều quy định thể hiện sự đơn giản hóa trong chế độ báo cáo của các CQHCNN được kỳ vọng sẽ giảm gánh nặng ngân sách cho Nhà nước.

Nâng cao chất lượng kiểm toán là giải pháp chống thất thoát ngân sách

Lê Thanh Uyên |

Năm 2018 là năm mà Kiểm toán Nhà Nước (KTNN) để lại nhiều dấu ấn, được dư luận xã hội ghi nhận và đánh giá cao. Kiểm toán Nhà nước đã tiến hành các cuộc kiểm toán ở những lĩnh vực quan trọng và nhạy cảm, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Báo Lao Động có cuộc trao đổi với Ủy viên TƯ Đảng - Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trước thềm năm mới, về những đột phá của đơn vị này năm qua, cũng như kế hoạch hành động mà KTNN đặc biệt lưu tâm trong năm 2019.

Thu ngân sách nhà nước vượt hơn 100 nghìn tỉ so dự toán

Dung Phạm |

Theo số liệu của bộ Tài Chính, thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018 ước đạt 1.422,7 nghìn tỉ đồng, vượt 103,5 nghìn tỉ đồng so dự toán.