Khi nào cao tốc TP HCM - Trung Lương tổ chức thu phí trở lại?

Huân Cao |

Hiện Cục Quản lý Đường bộ IV đang phối hợp với các đơn vị liên quan, trình Bộ Giao thông Vận tải, phương án thu phí trở lại với tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương dự kiến vào cuối  năm nay.

Chưa thu đủ phí để hoàn trả vốn ngân sách

Từ ngày tạm ngừng thu phí, hầu hết các xe tải đều chọn đi tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương. Ảnh: Huân Cao
Từ ngày tạm ngừng thu phí, hầu hết các xe tải đều chọn đi tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương. Ảnh: Huân Cao

Tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương (kết nối TP.HCM, Long An và Tiền Giang), có chiều dài 62km, tổng vốn đầu tư 9.880 tỉ đồng. Trong đó có 40km là tuyến cao tốc chính, phần còn lại là các tuyến đường nhánh nối vào đường cao tốc.

Đây là tuyến đường cao tốc đầu tiên do Việt Nam thiết kế và thi công từ năm 2004 và đưa vào sử dụng năm 2010. Năm 2012, tuyến cao tốc này bắt đầu thu phí để hoàn vốn cho ngân sách nhà nước đã ứng ra để đầu tư xây dựng.

Để ngân sách có ngay số tiền đầu tư phát triển tiếp cho các dự án xây dựng đường cao tốc trong nước, Bộ Giao thông Vận tải đã mở thầu đấu giá thu phí tuyến đường cao tốc này.

Trong đợt mở thầu bán đấu giá này, Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh đã trúng đấu giá 2.004 tỉ đồng và được quyền thu phí từ 1.1.2014 đến 31.12.2018.

Từ 1.1.2019, khi hết hợp đồng chuyển nhượng quyền thu phí với Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tiếp nhận tuyến cao tốc trên và giao cho Cục Quản lý đường bộ 4 trực tiếp quản lý.

Tính đến thời điểm bàn giao, tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương đã thu phí, nộp ngân sách nhà nước khoảng 600 tỉ đồng và 2.004 tỉ đồng từ tiền bán đấu giá thu phí. Nếu chỉ số tiền thu được như vậy, thì vẫn chưa đủ để hoàn trả vốn cho ngân sách đã ứng trước đó để đầu tư là 9.880 tỉ đồng.

Cao tốc TP HCM - Trung Lương là tuyến giao thông huyết mạch nối các tỉnh ĐBSCL với TP HCM. Ảnh: Huân Cao
Cao tốc TP HCM - Trung Lương là tuyến giao thông huyết mạch nối các tỉnh ĐBSCL với TPHCM. Ảnh: Huân Cao

Dự kiến thu phí trở lại vào cuối năm nay

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Xuân Hương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đường bộ IV (Cục IV) cho biết, cao tốc TPHCM - Trung Lương tạm ngừng thu phí từ 1.1.2019 đến nay, nhưng công tác duy tu bão dưỡng vẫn được tổ chức thường xuyên.

Theo đó, lực lượng chức năng vẫn bố trí nhân sự túc trực tại các trạm vào ra đường cao tốc để đảm bảo an toàn giao thông, tránh tình trạng xe máy chạy vào cao tốc. Phương tiện khi đi qua trạm sẽ có nhân viên túc trực, bấm baire để xe qua, còn ở lối ra xe được đi qua tự do, không có barie.

"Từ ngày ngưng thu phí, lượng xe tải, xe container đi vào cao tốc tăng cao, ảnh hưởng đến sự xuống cấp nên phải bảo dưỡng duy tu. Hiện Cục IV đã tiến hành sửa chữa, nâng cấp trạm thu phí. Đồng thời, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền để đưa ra các phương án thu phí tiếp theo" - lãnh đạo Cục IV nói.

Theo lãnh đạo Cục IV, dự án cao tốc TP.HCM - Trung Lương cũng như các dự án cao tốc khác sử dụng vốn vay, nên phải thu phí để hoàn trả vốn cho ngân sách Nhà nước. Vì vậy, cao tốc TP HCM - Trung Lương không thể tạm ngừng thu phí kéo dài được, mà sẽ sớm thu phí trở lại. Tính đến thời điểm hiện tại, tuyến cao tốc này đã tạm ngừng thu phí hơn 8 tháng, nên các đơn vị liên quan đang gấp rút công tác chuẩn bị để sớm thu phí trở lại.

Từ ngày được đi “miễn phí” các phương tiện chen nhau đi vào tuyến cao tốc, nên thường xuyên gây ùn tắc. Ảnh: Huân Cao
Từ ngày được đi “miễn phí” các phương tiện chen nhau đi vào tuyến cao tốc, nên thường xuyên gây ùn tắc. Ảnh: Huân Cao

Lãnh đạo Cục IV cũng cung cấp thêm thông tin, hiện nay các cơ quan có thẩm quyền đang soạn thảo các nghị định, văn bản hướng dẫn việc thu phí để hoàn vốn cho ngân sách. Vì vậy, dự án đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương sẽ áp dụng các các văn bản pháp luật mới này để thực hiện việc thu phí.

Hiện Cục IV cùng các đơn vị liên quan xây dựng phương án trình Bộ GTVT để xem xét sớm tiến hành thu phí trở lại trên tuyến cao tốc này dự kiến vào cuối năm nay.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

8 xe đâm liên hoàn, cao tốc TP.HCM - Trung Lương kẹt cứng

Huân Cao |

Trong quá trình lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, hướng từ TP.HCM đi Long An, 8 xe ôtô con đã liên tiếp tông vào nhau dẫn đến tuyến cao tốc này kẹt cứng trong ngày đầu nghỉ lễ.

Xe tải tràn vào cao tốc TPHCM - Trung Lương: Gây ùn tắc, xuống cấp

Huân Cao |

Từ khi tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương ngưng thu phí, một lượng lớn xe tải nặng và xe container đã tràn vào tuyến cao tốc này. Vì vậy, dẫn đến tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương thường xuyên ùn tắc, quá tải, gây ra nguy cơ mất an toàn và xuống cấp nhanh hơn.

Ngày đầu dừng thu phí cao tốc Trung Lương: Nhiều tài xế "đòi" mua vé

Kỳ Quan |

Kể từ 0h00 ngày 1.1.2019, đường cao tốc TPHCM - Trung Lương đã dừng thu phí. Do không nắm được thông tin trên, rất nhiều tài xế khi vào đường cao tốc đã dừng lại “nhấn” lấy vé theo thói quen. Thậm chí khi nhân viên điều hành tại trạm ra hiệu cho xe chạy thẳng, nhiều tài xế vẫn dừng lại để “mua” vé cho bằng được…

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

8 xe đâm liên hoàn, cao tốc TP.HCM - Trung Lương kẹt cứng

Huân Cao |

Trong quá trình lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, hướng từ TP.HCM đi Long An, 8 xe ôtô con đã liên tiếp tông vào nhau dẫn đến tuyến cao tốc này kẹt cứng trong ngày đầu nghỉ lễ.

Xe tải tràn vào cao tốc TPHCM - Trung Lương: Gây ùn tắc, xuống cấp

Huân Cao |

Từ khi tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương ngưng thu phí, một lượng lớn xe tải nặng và xe container đã tràn vào tuyến cao tốc này. Vì vậy, dẫn đến tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương thường xuyên ùn tắc, quá tải, gây ra nguy cơ mất an toàn và xuống cấp nhanh hơn.

Ngày đầu dừng thu phí cao tốc Trung Lương: Nhiều tài xế "đòi" mua vé

Kỳ Quan |

Kể từ 0h00 ngày 1.1.2019, đường cao tốc TPHCM - Trung Lương đã dừng thu phí. Do không nắm được thông tin trên, rất nhiều tài xế khi vào đường cao tốc đã dừng lại “nhấn” lấy vé theo thói quen. Thậm chí khi nhân viên điều hành tại trạm ra hiệu cho xe chạy thẳng, nhiều tài xế vẫn dừng lại để “mua” vé cho bằng được…