Khi "đất vàng" ở Cần Thơ bị lãng phí

TRẦN LƯU |

Nhiều “khu đất vàng” nằm ngay trung tâm TP.Cần Thơ được giao cho các nhà đầu tư để thực hiện những dự án hoành tráng. Nhưng đến nay, những dự án này vẫn “trùm mềm”, gây lãng phí tài nguyên đất.

Tháng 10.2016, TP.Cần Thơ quyết định thu hồi phần đất có diện tích 1.329,4m2 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP quản lý (P.Tân An, Q.Ninh Kiều) giao cho Cty TNHH Đầu tư - Thương mại - Bất động sản HD Plaza thuê để thực hiện Dự án Xây dựng kinh doanh tổ hợp văn phòng - trung tâm thương mại - khách sạn HD bank Tower.

Công trình hoành tráng này cao từ 20 đến 24 tầng nổi, 1 tầng kỹ thuật, 1 đến 2 tầng hầm với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 500 đến 700 tỉ đồng. Thời gian xây dựng dự kiến từ 18 đến 36 tháng. Thế nhưng, từ đó đến nay, dự án vẫn “trùm mềm”, không triển khai. Xung quanh khu đất là một quang cảnh nhếch nhác.

Đó là chỉ một trong số nhiều trường hợp lãng phí đất công ở Cần Thơ. Từ năm 2007 đến 2017, TP.Cần Thơ đã cho thuê 489 vị trí đất (tổng diện tích 1.536,51ha) và giao 1.268 vị trí đất (tổng diện tích 2.803,494ha). Trong số này, nhiều dự án đã thực hiện giao đất, thuê đất không đúng quy định.

Cảnh nhếch nhác xung quanh khu đất dự án xây dựng kinh doanh tổ hợp văn phòng - trung tâm thương mại - khách sạn HD bank Tower (ảnh: P.V)
Cảnh nhếch nhác xung quanh khu đất Dự án Xây dựng kinh doanh tổ hợp văn phòng - trung tâm thương mại - khách sạn HD bank Tower (ảnh: P.V)

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, TP.Cần Thơ đang tồn tại nhiều bất cập, vấn đề quản lý nhà nước về xây dựng, quy hoạch, kiến trúc cũng như việc thẩm định dự án, cấp giấy chứng nhận đầu tư theo dõi thực hiện dự án chưa được quan tâm đúng mức.

Đến nay, nhiều dự án trên địa bàn chưa triển khai thực hiện theo kế hoạch gồm: Dự án Xây dựng kinh doanh tổ hợp văn phòng - trung tâm thương mại - khách sạn HD bank Tower; dự án công trình đa chức năng kết hợp văn phòng cho thuê do Cty TNHH Tân Tiến làm chủ đầu tư; dự án Trung tâm giữ xe do Quỹ đầu tư phát triển làm chủ đầu tư…

Ngoài ra còn có 12 dự án kéo dài thời gian thực hiện. Việc lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá thực hiện dự án không đúng quy định của Chính phủ về việc cam kết sử dụng đất đúng mục đích, quy hoạch; phải đủ điều kiện về vốn và kỹ thuật để thực hiện dự án. Như trường hợp Cty Tân Tiến trúng giá khu đất số 12 đường Nguyễn Trãi, Quỹ đầu tư phát triển trúng giá khu đất số 12 đường Phan Đình Phùng (quận Ninh Kiều), nhưng chưa thực hiện dự án, gây lãng phí tài nguyên đất.

Ông Nguyễn Thanh Hòa – Phó Giám đốc Sở TNMT TP.Cần Thơ cho biết, đối với vấn đề đất công của TP cho doanh nghiệp thuê làm dự án, chậm triển khai hoặc làm không đúng quy định, TP đã giao sở giao kiểm tra lại toàn bộ số đất công trên địa bàn. Sở đã kiểm tra, có kết quả và đang trình UBND TP…

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

“Soi” sử dụng đất công, kiểm toán nhà nước đề nghị xử lý tài chính 22.669 tỉ đồng

Lâm Anh |

Tập trung kiểm toán các lĩnh vực có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, như sử dụng đất công; các dự án đầu tư lớn của các tập đoàn, TCty nhà nước; đầu tư theo hình thức BOT, BT... Hoạt động kiểm toán Nhà nước (KTNN) trong 6 tháng đầu năm đã thu được nhiều kết quả trong đó đã kiến nghị xử lý tài chính 22.669 tỉ đồng.

Đất công bị lấn chiếm, môi trường ô nhiễm trầm trọng

NHẬT HỒ |

Hàng loạt đất công bị lấn chiếm, cho mượn, cho thuê sai quy định. Trong khi đó, môi trường bị ô nhiễm đến mức báo động. Nhà máy rác TP.Cà Mau gây ô nhiễm nghiêm trọng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng kiểm tra bị bảo vệ chặn lại.

Nhiều bất cập trong quản lý nhà đất công tại TPHCM

M.Q |

Nhiều địa chỉ nhà, đất công trên địa bàn TPHCM đang được sử dụng lãng phí, sai mục đích và có nguy cơ thất thoát nhưng chưa được xử lý nghiêm, gây bức xúc xã hội.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

“Soi” sử dụng đất công, kiểm toán nhà nước đề nghị xử lý tài chính 22.669 tỉ đồng

Lâm Anh |

Tập trung kiểm toán các lĩnh vực có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, như sử dụng đất công; các dự án đầu tư lớn của các tập đoàn, TCty nhà nước; đầu tư theo hình thức BOT, BT... Hoạt động kiểm toán Nhà nước (KTNN) trong 6 tháng đầu năm đã thu được nhiều kết quả trong đó đã kiến nghị xử lý tài chính 22.669 tỉ đồng.

Đất công bị lấn chiếm, môi trường ô nhiễm trầm trọng

NHẬT HỒ |

Hàng loạt đất công bị lấn chiếm, cho mượn, cho thuê sai quy định. Trong khi đó, môi trường bị ô nhiễm đến mức báo động. Nhà máy rác TP.Cà Mau gây ô nhiễm nghiêm trọng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng kiểm tra bị bảo vệ chặn lại.

Nhiều bất cập trong quản lý nhà đất công tại TPHCM

M.Q |

Nhiều địa chỉ nhà, đất công trên địa bàn TPHCM đang được sử dụng lãng phí, sai mục đích và có nguy cơ thất thoát nhưng chưa được xử lý nghiêm, gây bức xúc xã hội.