Khẩu trang y tế khi xuất khẩu sang Trung Quốc có phải xin giấy phép?

C.NGUYÊN |

Tổng cục Hải quan đã có văn bản trả lời Đại sứ quán Trung Quốc liên quan đến vấn đề xuất khẩu khẩu trang y tế. Theo Tổng cục Hải quan, mặt hàng khẩu trang y tế khi xuất khẩu không phải xin giấy phép của cơ quan chức năng.

Nội dung trả lời gửi Đại sứ quán Trung Quốc cũng nêu, theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam thì mặt hàng khẩu trang y tế khi xuất khẩu không phải xin giấy phép của cơ quan chức năng. Do vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị Đại sứ quán thông báo tới đơn vị xuất khẩu làm thủ tục xuất khẩu với cơ quan Hải quan tại cửa khẩu theo quy định của pháp luật về hải quan.

Liên quan đến vấn đề này, từ ngày 1.1 đến ngày 3.2, các đơn vị hải quan cửa khẩu trực thuộc Cục Hải quan Lạng Sơn đã làm thủ tục hải quan cho 15 bộ tờ khai với số lượng 3.970.000 chiếc, trị giá 92.137 USD được các DN đăng ký XK cho các lô hàng hóa là khẩu trang y tế của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc.

Trước đó, liên quan đến loại hàng này vào ngày 4.2 Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan Lào Cai) đã bắt giữ 2 vụ xuất lậu khẩu trang với tang vật thu giữ hơn 26.000 chiếc tại khu vực bờ kè sông Nậm Thi thuộc Tổ 10, phường Lào Cai, TP Lào Cai. Toàn bộ số khẩu trang nói trên được các đối tượng có hành vi định xuất lậu sang Trung Quốc.

Hay như ngày 2.2, trong quá trình kiểm tra, giám sát tại khu vực cửa khẩu, Tổ Kiểm soát chống buôn lậu thuộc Chi cục Hải quan Tân Thanh (Cục Hải quan Lạng Sơn) đã phối hợp với Trạm Kiểm soát Biên phòng Tân Thanh bắt 11.050 chiếc khẩu trang vận chuyển trái phép sang Trung Quốc qua biên giới khu vực cửa khẩu Tân Thanh.

C.NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Những câu chuyện ấm lòng thời "bão giá khẩu trang" do dịch virus Corona

Nhóm PV |

Nhiều cửa hàng, doanh nghiệp, cá nhân đã tặng khẩu trang miễn phí cho người dân trước dịch virus Corona. Đó là những câu chuyện đẹp, những tấm lòng thơm thảo giữa lúc dịch bệnh đang có nguy cơ lây lan bùng phát mạnh trong cộng đồng.

Tiểu thương Hapulico phân trần việc treo biển "Hết khẩu trang, miễn hỏi"

HOÀI ANH - CƯỜNG NGÔ |

Theo ghi nhận của phóng viên vào sáng 5.2, hầu hết các tiểu thương tại chợ thuốc lớn nhất Hà Nội - Hapulico đã đồng loạt gỡ bỏ biển "Hết khẩu trang, miễn hỏi". Nhiều tiểu thương phân trần về lý do treo biển trước đó.

Công nhân tăng ca làm hàng vạn sản phẩm khẩu trang mỗi ngày

Cường Ngô |

Để phục vụ nhu cầu của người dân trước nguy cơ dịch bệnh do virus Corona gây ra, Công ty Dệt kim Đông Xuân (tỉnh Hưng Yên) và một số doanh nghiệp khác đã huy động công nhân tăng ca, để sản xuất hàng vạn chiếc khẩu trang mỗi ngày.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Những câu chuyện ấm lòng thời "bão giá khẩu trang" do dịch virus Corona

Nhóm PV |

Nhiều cửa hàng, doanh nghiệp, cá nhân đã tặng khẩu trang miễn phí cho người dân trước dịch virus Corona. Đó là những câu chuyện đẹp, những tấm lòng thơm thảo giữa lúc dịch bệnh đang có nguy cơ lây lan bùng phát mạnh trong cộng đồng.

Tiểu thương Hapulico phân trần việc treo biển "Hết khẩu trang, miễn hỏi"

HOÀI ANH - CƯỜNG NGÔ |

Theo ghi nhận của phóng viên vào sáng 5.2, hầu hết các tiểu thương tại chợ thuốc lớn nhất Hà Nội - Hapulico đã đồng loạt gỡ bỏ biển "Hết khẩu trang, miễn hỏi". Nhiều tiểu thương phân trần về lý do treo biển trước đó.

Công nhân tăng ca làm hàng vạn sản phẩm khẩu trang mỗi ngày

Cường Ngô |

Để phục vụ nhu cầu của người dân trước nguy cơ dịch bệnh do virus Corona gây ra, Công ty Dệt kim Đông Xuân (tỉnh Hưng Yên) và một số doanh nghiệp khác đã huy động công nhân tăng ca, để sản xuất hàng vạn chiếc khẩu trang mỗi ngày.