Khát vốn, TPHCM phát hành 2.000 tỉ đồng trái phiếu

MINH QUÂN |

TPHCM sẽ phát hành 2.000 tỉ đồng trái phiếu chính quyền địa phương nhằm huy động nguồn vốn đầu tư các dự án trọng điểm, cấp bách trên địa bàn thành phố.

Sáng ngày 10.11, HĐND TPHCM đã thông qua tờ trình của UBND TPHCM về việc phê duyệt đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2020 với tổng khối lượng phát hành là 2.000 tỉ đồng.

Báo cáo tờ trình, ông Lê Thanh Liêm – Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, năm 2020 tổng chi đầu tư phát triển của thành phố là 36.104 tỉ đồng (đã bao gồm 14.191 tỉ đồng từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại để thực hiện các chương trình dự án). Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thu ngân sách của TPHCM năm 2020 dự kiến chỉ đạt 85% so với dự toán được giao.

Theo ông Liêm, việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương là giải pháp cần thiết để góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

UBND TPHCM sẽ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2020 với tổng khối lượng phát hành là 2.000 tỉ đồng; mệnh giá của trái phiếu là 100.000 đồng. Trong đó kỳ hạn 15 năm phát hành 500 tỉ đồng; kỳ hạn 20 năm phát hành 500 tỉ đồng; kỳ hạn 30 năm phát hành 1.000 tỉ đồng.

Về lãi suất dự kiến phát hành kỳ hạn 15 năm là 3,47%; kỳ hạn 20 năm là 3,82%; kỳ hạn 30 năm là 4,05%. Nguồn vốn thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu được đảm bảo từ nguồn ngân sách thành phố.

“Việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương dựa trên tổng mức chi đầu tư phát triển năm 2020 và tình hình thực tế thị trường để huy động nguồn vốn từ xã hội đầu tư phát triển cho các dự án công trình trọng điểm, cấp bách, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của TPHCM trong thời gian tới” – ông Liêm cho biết.

Cũng theo ông Lê Thanh Liêm, trái phiếu chính quyền địa phương TPHCM đã được phát hành liên tục trong giai đoạn 2003-2007 và 2012-2018 nên đã tạo được tín nhiệm đối với các nhà đầu tư trên thị trường.

Trong hai đợt phát hành gần đây (năm 2017-2018), trái phiếu chính quyền địa phương TPHCM không chỉ thu hút các nhà đầu tư là ngân hàng thương mại mà còn nhận được sự quan tâm của các công ty bảo hiểm với mục tiêu đầu tư ở các kỳ hạn dài 20-30 năm.

Qua theo dõi tình hình thị trường trái phiếu, UBND TPHCM nhận thấy lãi suất thị trường hiện đang tương đối thấp, các công ty bảo hiểm đang có nhu cầu đầu tư trái phiếu kỳ hạn dài.

Bà Phạm Thị Hồng Hà - Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, cho biết sau khi HĐND thông qua, UBND TPHCM sẽ trình Bộ Tài chính phê duyệt đề án. Nếu được Bộ Tài chính chấp thuận đề án thì cuối tháng 12.2020 TPHCM sẽ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Cuộc chơi trái phiếu bắt đầu nguội

Gia Miêu |

Trong tháng 9, sau khi các quy định mới về siết chặt hoạt động phát hành trái phiếu có hiệu lực thì tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp được phát hành theo hình thức riêng lẻ giảm mạnh chỉ bằng ¼ so với tháng trước đó.

Trái phiếu Chính phủ tiếp tục đắt hàng

Lam Duy |

Gọi thầu 5.500 tỉ đồng qua kênh trái phiếu Chính phủ nhưng Kho bạc Nhà nước huy động được tới trên 7.700 tỉ đồng.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Cuộc chơi trái phiếu bắt đầu nguội

Gia Miêu |

Trong tháng 9, sau khi các quy định mới về siết chặt hoạt động phát hành trái phiếu có hiệu lực thì tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp được phát hành theo hình thức riêng lẻ giảm mạnh chỉ bằng ¼ so với tháng trước đó.

Trái phiếu Chính phủ tiếp tục đắt hàng

Lam Duy |

Gọi thầu 5.500 tỉ đồng qua kênh trái phiếu Chính phủ nhưng Kho bạc Nhà nước huy động được tới trên 7.700 tỉ đồng.